Lâm Tiêu ngang nhiên giơ tay tháo túi đựng đồ ở eo của một đồng môn bên cạnh ném cho Lê Dương, trong lúc hắn ta còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Tiêu đã lớn giọng nói: “Ngươi làm gì thế! Ngươi dám ăn trộm túi đựng đồ của đồng môn trong môn phái!”
Lê Dương trợn trừng mắt: “Ta không trộm! Là ngươi ném cho ta mà!”
Lâm Tiêu mặt không đổi sắc: “Ồ, xin lỗi nha, đầu óc ta bị úng nước, còn tưởng là ngươi lấy đó.”
Lê Dương: “…”
Đồng môn bị lấy túi đựng đồ: “…”
Các đồng môn khác: “…”
Không biết có phải ảo giác không, hình như Lâm Tiêu nghe được đâu đó một tiếng cười khẽ.
Lê Dương ném túi đựng đồ lại cho đồng môn nọ, bực mình nhìn Lâm Tiêu: “Đại sư tỷ, ta gọi ngươi một đại sư tỷ là vì tôn trọng ngươi, sao ngươi lại trêu đùa ta như vậy!”
Lâm Tiêu mỉa mai: “Ai đùa với ngươi, sao hả, chỉ cho phép nàng ta nhớ nhầm động phủ, lại không cho phép đầu óc ta bị úng nước à.”
“Ngươi!” Lê Dương nhìn Lạc Vân Khanh không ngừng lau nước mắt, lòng đau như cắt: “Sư muội Vân Khanh đã khóc rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tim ngươi làm bằng đá sao?”
Lâm Tiêu mắng thẳng vào mặt hắn ta: “Nàng ta vu khống người khác mà đòi có lý à? Ai chả biết khóc, Thi Chỉ Tình cũng khóc đấy thôi, còn phải dập đầu trầy da tróc thịt chảy máu nữa kìa, sao ngươi không quan tâm muội ấy đi?”
“Nếu tim ta làm bằng đá thì tim ngươi làm bằng gì? Sắt trên trời à?”
Lê Dương bị Lâm Tiêu làm cho nghẹn họng, suýt nữa bật thốt lên: Thi Chỉ Tình có thể so với sư muội Vân Khanh sao?
May mà lý trí còn sót lại giúp hắn ta không nói ra miệng.
Lúc này Đại trưởng lão đứng ra hòa giải: “Được rồi, đã là hiểu lầm thì thôi…” Cứ thế giải tán đi.
Đại trưởng lão còn chưa nói xong, Lâm Tiêu như có linh cảm được điều ông ta sắp nói, nàng lập tức chen ngang: “Đại trưởng lão, Lạc Vân Khanh dám làm ra chuyện hãm hại sư tỷ của mình, hành vi này thật quá hèn hạ, đệ tử thỉnh cầu, trục xuất Lạc Vân Khanh ra khỏi tông môn!”
Ban đầu khi mới đọc cuốn tiểu thuyết này, Lâm Tiêu còn nghĩ Đại trưởng lão là người công bằng liêm chính nhất trong số các trưởng lão của Thiên Diễn Tông, giờ nhìn lại, công bằng cái nỗi gì chứ!
Thi Chỉ Tình trộm đan dược, Đại trưởng lão nói Thi Chỉ Tình phẩm hạnh không đoan chính, phải trục xuất khỏi môn phái, bây giờ đến lượt Lạc Vân Khanh lòi mặt chuột, ông ta lại bảo không truy cứu gì hết, coi như xong, chuyện này cứ thế cho qua mà được hả?
Đại trưởng lão muốn cho nó qua nhưng nàng thì không!
Ngược lại, đã làm đến nước này, nàng cũng không ngại khiến mâu thuẫn nội bộ trở nên gay gắt hơn.
Tới đây đi, hãy lao vào tổn thương nhau đi.
Đúng như Lâm Tiêu đoán, nàng vừa nói xong, tất cả đệ tử của Thiên Diễn Tông đều phản bác.
“Không được! Không thể đuổi sư muội Vân Khanh ra khỏi môn phái!”
“Sư muội Vân Khanh đương nhiên có sai, nhưng cái sai này không lớn, ta thấy chuyện này cứ thế cho qua đi.”
“Đúng vậy, ta cũng thấy sư muội Vân Khanh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, tha cho muội ấy một lần đi.”
Cũng có người nóng tính, trực tiếp mắng Lâm Tiêu.
“Đại sư tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì? Sư muội Vân Khanh đã làm gì đắc tội tỷ mà tỷ muốn đuổi muội ấy khỏi tông môn?”
“Hình phạt trục xuất tông môn này quá hà khắc, thật không ngờ đại sư tỷ lại là người nhẫn tâm như vậy.”