Đến nội dung chính

Chương 10: Vừa ăn cướp vừa la làng

admin 729 Chữ Cài Đặt

Nhị trưởng lão niệm nhanh gì đó, gương quay ngược thời gian từ từ bay lên, một tia sáng vàng bao phủ động tu của Thi Chỉ Tình rồi biến thành một khung hình vuông.

Trên đó, vài đoạn ngắn lướt qua, có lẽ Nhị trưởng lão đang xác định tuyến thời gian.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy thứ kỳ lạ này như vậy, thế giới tu chân thật sự rất thần bí, có nhiều thứ không thể giải thích bằng lẽ thường.

Các đệ tử chăm chú nhìn vào khung hình, mắt không dám chớp, chỉ đợi xem rốt cuộc là ai đã trộm đan dược của sư muội Vân Khanh.

Cả hội trường chỉ có mình Lạc Vân Khanh đứng ngồi không yên, thậm chí muốn dùng một tấm phù truyền tống biến mất tại chỗ.

“Dừng!”

Nhị trưởng lão giơ tay chỉ vào khung hình, những hình ảnh trên màn hình không còn nhoáng qua nữa mà bắt đầu quay chậm lại.
Mọi người há hốc miệng nhìn Thi Chỉ Tình bước ra khỏi động phủ của mình, sau đó một bóng người lén lút chui vào động phủ, đặt đan dược dưới đệm thiền của nàng ấy.

Người đó không phải ai khác, chính là Lạc Vân Khanh.

Lúc này, cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Người có mặt đều nghi ngờ mình nhìn nhầm, hoặc là pháp bảo của Nhị trưởng lão có vấn đề, làm sao có thể là sư muội Vân Khanh tự mình đặt đan dược vào động phủ của Thi Chỉ Tình?

Nhưng bao nhiêu người đều chứng kiến, không thể ai cũng nhìn nhầm, pháp bảo của Nhị trưởng lão càng không thể có vấn đề, vậy người duy nhất có vấn đề chỉ có thể là… Lạc Vân Khanh.

Mọi người nhìn gương mặt tái nhợt của Lạc Vân Khanh, có đệ tử không nhịn được hỏi: “Sư muội Vân Khanh, chuyện này là sao? Có phải là muội đặt đan dược vào động phủ của sư tỷ Chỉ Tình không? Tại sao muội lại làm như vậy?”
Biết được là Lạc Vân Khanh tự tay đặt đan dược vào động phủ của Thi Chỉ Tình, tất cả đệ tử đều sững sờ.

Sáng sớm hôm nay bọn họ đến trước động phủ của Thi Chỉ Tình, vừa giúp tìm đan dược, vừa chỉ trích phẩm hạnh của Thi Chỉ Tình bại hoại, kết quả lại nói cho bọn họ biết, đây đều là Lạc Vân Khanh vừa ăn cướp vừa la làng?

Đùa nhau à?

Thời gian của bọn họ không phải là thời gian, muốn lãng phí thế nào cũng được hả?

Nhưng dù là vậy, vẫn có người ra mặt bênh vực Lạc Vân Khanh.

“Sư muội Vân Khanh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Đúng vậy, sư muội Vân Khanh, nếu muội có nỗi khổ riêng thì cứ nói ra đi, chúng ta làm chủ cho muội.”

Lâm Tiêu bĩu môi, Thi Chỉ Tình bị oan rành rành ra đó, không ai đứng ra nói hộ một lời, trái lại Lạc Vân Khanh vu oan cho người khác, có bằng chứng đầy đủ, nhưng vẫn có người không tin.
Không sao, Lâm Tiểu khoanh tay nhìn Lạc Vân Khanh, nàng muốn xem thử, Lạc Vân Khanh còn có thể đưa ra lý do sứt sẹo nào để xuyên tạc sự thật đã phơi bày trước mắt.

Trước sự tra hỏi của các đệ tử xung quanh, Lạc Vân Khanh không thốt nên lời.

Mắt nàng ta đỏ hoe, nước mắt ầng ậc, từng giọt như trân châu đứt đoạn rơi xuống, nàng ta nức nở nói: “Ta, ta cũng không biết, ta sai rồi…”

Lạc Vân Khanh vừa khóc, mấy đệ tử vừa rồi ép hỏi nàng ta lập tức dừng lại.

Fan não tàn số một của Lạc Vân Khanh, Lê Dương, bước lên một bước, che chở cho nữ thần của mình, lên án Lâm Tiêu.

“Đại sư tỷ, giọng tỷ quá hung dữ! Sư muội Vân Khanh còn nhỏ, chưa biết chừng là nhớ nhầm động phủ của mình.”

Lâm Tiểu: “…”

Không phải chứ, ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không?

Đi nhầm động phủ không phải do tuổi còn nhỏ, mà là do bị thiểu năng trí tuệ á.

Ngay cả động phủ của mình còn đi nhầm, nàng ta tu tiên làm gì nữa, về nhà chăn dê còn sợ đếm sót dê đó.