Đến nội dung chính

Chương 9: Ba câu hai cái bẫy

admin 773 Chữ Cài Đặt

Tam trưởng lão gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ ung dung như không.

Suy nghĩ của lão xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt rơi vào Lạc Vân Khanh đang “hôn mê” tựa vào vai mình.

“Xin lỗi Vân Khanh, con đừng lo, sư phụ sẽ trả thù cho con, tiện nhân này, sư phụ nhất định sẽ không để yên cho nàng ta!”

Truyền âm của Tam trưởng lão vang lên bên tai Lạc Vân Khanh, trong lúc Lạc Vân Khanh còn đang bối rối thì nàng ta đã bị Tam trưởng lão đẩy ra.

Lạc Vân Khanh theo bản năng mở mắt, không dám tin nhìn Tam trưởng lão, Tam trưởng lão quay đi không nhìn nàng ta, nàng ta sao lại không rõ, Tam trưởng lão đây là muốn từ bỏ nàng ta để bảo toàn an nguy cho mình.

Lâm Tiêu thấy Lạc Vân Khanh mở mắt, nàng “ồ” một tiếng: “Không phải sư muội Vân Khanh đã bị độc phát dẫn tới hôn mê rồi sao, mới đó mà đã tỉnh rồi?”
Mí mắt Lạc Vân Khanh giật giật: “Độc… độc hình như tạm thời lui rồi, cảm ơn sư tỷ quan tâm.”

Lâm Tiêu bĩu môi: “Chậc, sư muội Vân Khanh không hổ là đệ tử do Tam trưởng lão trực tiếp tuyển chọn, không chỉ có thiên phú cao mà khả năng kháng độc cũng tuyệt vời.”

“Người khác trúng độc Huyết Sắc Thực Cốt ít nhất cũng phải ba ngày mới tỉnh, sư muội Vân Khanh chưa đến vài giây đã tỉnh, ai mà không biết chắc lại tưởng sư muội Vân Khanh giả vờ nữa kìa.”

Lâm Tiêu thoạt nhìn có vẻ nhiệt tình quan tâm, trên thực tế lại đang châm biếm mỉa mai, các đệ tử xung quanh cũng không phải ngốc, nhưng rất nhanh bọn họ đã tự thuyết phục bản thân.

“Chắc chắn là do sư muội Vân khanh có thể chất tốt, ngay cả độc Huyết Sắc Thực Cốt cũng không làm gì được sư muội Vân Khanh, Thiên Diễn Tông chúng ta có đệ tử như sư muội Vân Khanh quả là một điều may mắn lớn.”
“Đúng đúng, sư muội Vân khanh đẹp người, đẹp nết, chắc là ông trời cũng không nỡ nhìn sư muội chịu khổ mới để độc tự rút lui.”

Lâm Tiêu nghe các đệ tử xung quanh bàn tán, trong lòng không thể không kinh ngạc, việc tự tẩy não bản thân này, bọn họ diễn quá đạt, quá hoàn hảo.

Trời không nỡ nhìn Lạc Vân Khanh chịu khổ, vậy sao trời không thấy nàng đáng thương, đưa nàng đến cái thế giới khốn nạn này mà lại chẳng cho nàng bàn tay vàng làm bồi thường.

Lạc Vân Khanh bị lời nói của Lâm Tiêu dọa sợ đến mức không dám mở miệng nữa, sợ bị Lâm Tiêu tìm ra sơ hở trong lời nói của mình.

Trước đây nàng ta nghĩ trong số các đệ tử chân truyền của Thiên Diễn Tông, Đại sư tỷ Lâm Tiêu là người ít xuất hiện nhất, ngay cả Thi Chỉ Tình vốn nhút nhát cũng có cảm giác hiện diện hơn nàng, hiện giờ nhìn lại, hóa ra nàng ta đã đánh giá thấp đối phương.
Chỉ riêng cái miệng của Lâm Tiêu thôi, ba câu thì hai câu là bẫy, chỉ hơi bất cẩn sẽ rơi vào bẫy do nàng đào sẵn, thật sự không thể không đề phòng, quá hiểm ác rồi.

“Haizz!” Một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau, Nhị trưởng lão dụi mắt: “Cuối cùng là có dùng đến pháp bảo của ta hay không, không dùng thì ta đi ngủ đây.”

“Dùng, sao lại không dùng.”

Lâm Tiêu nhanh chóng bước tới bên cạnh Nhị trưởng lão như thể lo lắng chỉ một giây sau Nhị trưởng lão sẽ lại mơ màng.

Nhìn thấy mí mắt Nhị trưởng lão nháy liên tục, nàng hận không thể dùng tay mở mắt giúp Nhị trưởng lão.

Hừ hừ, vừa rồi coi như ngươi thoát được một lần, lần này, để xem hào quang nữ chính còn cứu ngươi như thế nào!

“Nếu sư muội Vân Khanh đã tỉnh, chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy đi, xin Nhị trưởng lão dùng pháp bảo truy tìm kẻ thực sự trộm đan dược của sư muội Vân Khanh!”

Lạc Vân Khanh còn muốn ngăn cản, nhưng nàng ta không tìm ra lý do gì để cản Lâm Tiêu nữa, đành bất lực nhìn Nhị trưởng lão rút gương quay ngược thời gian, nhắm vào động phủ tu luyện của Thi Chỉ Tình.