Đến nội dung chính

Chương 8: Nếu đôi mắt có thể giết người, Lâm Tiêu đã bị Tam trưởng lão lăng trì xử tử

admin 719 Chữ Cài Đặt

Không chờ người xung quanh kịp phản ứng, Tam trưởng lão đã đỡ Lạc Vân Khanh định rời đi.

Lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng: “Đợi đã.”

Tưởng có thể dùng cái cớ sứt sẹo này để trốn đi sao, không đời nào!

Tam trưởng lão có xúc động muốn móc tim Lâm Tiêu ra rồi.

Lão quay đầu, giận dữ nói: “Lâm Tiêu! Vân Khanh đã phát độc rồi ngươi còn muốn gì nữa? Nếu trì hoãn thời gian cứu chữa, xảy ra chuyện gì với Vân Khanh, cho dù ngươi có là đệ tử của Thái Thượng trưởng lão, ta cũng phải đến gặp Thái Thượng trưởng lão đòi lại công bằng!”

Đám người đứng về phía Lạc Vân Khanh đồng tình hô hào: “Đúng vậy, sức khỏe của sư muội Vân Khanh mới là quan trọng nhất, Tam trưởng lão, ngài mau đưa sư muội Vân Khanh trở về chữa trị đi.”

Lâm Tiêu tiến lên trước: “Độc Huyết Sắc Thực Cốt phát tác sẽ khiến máu chảy ngược, toàn thân đau nhức như kiến gặm, sư muội Vân Khanh thể chất yếu, e là khó chịu nổi nhất thời. Gần đây ta có đọc trong sách cổ một cách có thể tạm thời áp chế cơn đau của độc Huyêt Sắc Thực Cốt.”
“Xin Tam trưởng lão nhường một chút, ta sẽ giúp sư muội Vân Khanh áp chế cơn đau.”

Vừa nói, Lâm Tiêu vừa đưa tay chạm vào cổ tay Lạc Vân Khanh.

Tam trưởng lão vội vàng ngăn lại.

Căn cốt của Lạc Vân Khanh đã bị hủy, tu vi hoàn toàn không có, hiện giờ là lão dùng linh lực duy trì tu vi cho Lạc Vân Khanh. Nếu Lâm Tiêu chạm vào mạch của Lạc Vân Khanh, chẳng phải sẽ bị lộ ra sao?

Lâm Tiêu bị đè tay, nàng ngước mắt, Tam trưởng lão cười giả dối: “Không cần phiền phức, để ta đưa Vân Khanh về trị bệnh sẽ nhanh hơn.”

“Như vậy lại không được, Tam trưởng lão ngài không cho Nhị trưởng lão dùng gương quay ngược thời gian vì sợ tổn hao linh lực của Nhị trưởng lão, điều này cho thấy ngài là một trưởng lão cực kỳ giàu lòng yêu thương, sư muội Vân Khanh lại là đệ tử ngài yêu quý, ngài chắc cũng không muốn nhìn muội ấy chịu đau đớn như vậy, đúng không?”
“Xin cứ để đệ tử giúp sư muội Vân Khanh kiềm chế độc tính trong người đi.”

Lâm Tiêu xoay lại, tiếp tục thò tay về phía mạch đập của Lạc Vân Khanh.

Lần này Tam trưởng lão không ngăn Lâm Tiêu nữa mà dùng sức nắm chặt cổ tay Lâm Tiêu, mạnh đến mức Lâm Tiêu cũng phải cảm thấy đau.

Lâm Tiêu rũ mắt, đáy mắt thoáng qua sắc lạnh, chờ nàng ngước mắt lên lần nữa, lại dùng giọng điệu ngây thơ hỏi.

“Tam trưởng lão, ngài bị sao vậy? Ngăn cản đệ tử hết lần này đến lần khác, ngài không muốn đệ tử trấn áp chế độc tính cho sư muội Vân khanh sao? Hay là… ngài có muốn sư muội Vân khanh phải đau đơn quằn quại?”

Các đệ tử xung quanh cũng đã nhận ra Tam trưởng lão có điều khác lạ, bọn họ nghi ngờ hỏi Tam trưởng lão: “Tam trưởng lão, Đại sư tỷ nói rằng tỷ ấy có cách áp chế độc tính của sư muội Vân Khanh, sao ngài không cho sư muội Vân khanh thử một lần!”
Nếu đôi mắt có thể giết người, Lâm Tiêu đã bị Tam trưởng lão lăng trì xử tử.

Bây giờ lão đang cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống, Lâm Tiêu lại đứng trên đỉnh chính nhân quân tử, chụp cho lão cái mũ đạo đức rất lớn, nếu lão dám quay đầu bỏ đi, chẳng phải là lão chưa đánh đã khai, trong lòng có điều mờ ám à?

Nhưng nếu để Lâm Tiêu xem mạch cho Lạc Vân Khanh, thế lại càng không xong hơn nữa.

Một khi đại pháp nghịch chuyển máu thịt bị bại lộ, lão và Lạc Vân khanh sẽ bị trục xuất khỏi môn phái, hoặc sẽ bị toàn bộ giới tu chân hắt hủi, đóng đinh vào cột đá, thiêu sống bằng chân hỏa.

Phải làm sao bây giờ?

Chết tiệt!

Tất cả đều tại tiện nhân này phá hỏng kế hoạch của lão!