Tịch Thời Quang cũng không hỏi Đỗ Quyên có đồng ý hay không, một tay ôm ngang eo nhấc bổng cô lên.
Một trong những chuyện người này không thể chịu đựng nhất là ăn uống trên giường, dù là trong khách sạn.
Đỗ Quyên được Tịch Thời Quang bế ra ngồi trên sofa, trước mặt là một bát mì tương nóng hổi thơm phức.
Cô nuốt nước bọt.
Thôi kệ!
Ăn đi!
Ăn no mới có sức giận dỗi diễn kịch câm chứ!
Thế là Đỗ Quyên thở hắt một hơi, vẻ mặt “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục”, bưng bát mì ăn ngấu nghiến.
Tịch Thời Quang ngồi đối diện Đỗ Quyên, lười biếng nhìn cô rồi đứng dậy, hơi nghiêng người về phía cô, đưa tay xoa đầu cô.
Như trêu cún con, anh khẽ cười: “Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.”
Anh nói xong quay người rời đi, lại cầm cái máy tính bảng làm việc, tiếp tục chìm vào mấy con số đó.
Chuông điện thoại của Đỗ Quyên vang lên ngay khi cô vừa ăn xong bát mì lớn.
Cô thậm chí còn quên cả lau tương dính trên khóe miệng.
Đỗ Quyên thầm nghĩ, muộn thế này rồi, liệu có phải ông bô đã thức tỉnh lương tâm nên gọi điện xin lỗi cô? Sau đó khôi phục lại quyền sử dụng thẻ tín dụng cho cô chăng?
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô cũng vui lên không ít, bước chân bất giác nhanh hơn, tiến về phía giường.
Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị là “Hoa Đông”, cô vẫn có chút bất ngờ.
Đỗ Quyên bắt máy, khẽ gọi: “Hoa Đông?”
Đầu bên kia, giọng Hoa Đông trầm thấp đầy từ tính: “Đỗ Quyên, chuyện trên mạng em đều thấy rồi, em có thể giúp gì không?”
“Không cần. Cậu có lòng vậy là đủ rồi.” Đỗ Quyên thấy ấm lòng, đồng thời không quên sửa lại: “Đúng rồi, không gọi chị nữa à? Sao càng ngày càng không biết lớn bé vậy?”
Đầu bên kia cười khẽ một tiếng, rất thành thật gọi: “Chị Đỗ.”
Đỗ Quyên: “?”
Sao tự dưng cảm thấy bị gọi thế này mình thành bà thím đầu thôn luôn nhỉ?
“Chị có thể để người quản lý của em giúp PR, em tin chị không đạo nhái, nếu không được, em sẽ đăng bài mạng xã hội!” Đối phương đầy khí chất đàn ông.
Năm nay mới hai mươi tuổi, Hoa Đông trong mắt Đỗ Quyên đúng là vẫn như một đứa trẻ.
Đỗ Quyên chỉnh lại giọng điệu, thật sự dùng giọng bề trên nói với Hoa Đông: “Xem như nhóc còn có lương tâm, nhưng chuyện này chị tự xử lý được, cậu đừng có đăng mạng xã hội, càng đừng dây vào vũng nước đục này của chị, biết chưa?”
Như dự đoán, đứa trẻ bướng bỉnh nói: “Không.”
Nghe đối phương thốt ra một từ đơn, Đỗ Quyên bất giác nhớ lại lúc hai người mới quen.
Ai cũng biết, Hoa Đông có một giọng nói mê chết người không đền mạng, nhưng cậu không thích nói chuyện, bình thường dù phỏng vấn phần lớn chỉ nói một chữ, ngập tràn khí chất cấm dục.
Đỗ Quyên và Hoa Đông quen nhau trước khi Hoa Đông nổi tiếng, sự quen biết của hai người hoàn toàn là một sự tình cờ. Một năm trước, Đỗ Quyên cần một người mẫu nam để quay video phối đồ, đúng lúc ở công ty của Hà Xuân Yên thấy Hoa Đông đến phỏng vấn người mẫu, bèn hỏi cậu có hứng thú tham gia quay chụp không. Lúc đó Hoa Đông vì ngoại hình mà bị Hà Xuân Yên thẳng tay loại.
Ngược lại, ngoại hình của Hoa Đông rất hợp làm người mẫu ảnh, hơn nữa tỷ lệ cơ thể của cậu rất tốt, cao một mét tám tám, còn có cơ bụng. Đỗ Quyên cũng không lằng nhằng, dứt khoát hỏi: “Có hứng thú làm người mẫu video cho chị không? Lương khá ổn đấy.”
Đỗ Quyên không khó để đoán ra cậu nhóc này đang thiếu tiền từ cách ăn mặc.
Mà Hoa Đông cũng dứt khoát hơn Đỗ Quyên tưởng tượng, hai người vô cùng ăn ý, sau đó hợp tác cũng rất thuận lợi, cứ thế mà trở thành bạn tốt.
Trùng hợp hơn, vì mấy lần hợp tác, Hoa Đông gián tiếp được đạo diễn của bộ phim chiếu mạng sau này làm cậu nổi như cồn chọn trúng, xem như vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh.