Ngày thường Chân thị đã vô cùng cưng chiều nữ nhi. Tuy rằng từ sau khi sinh nhi tử, tâm trí của bà đa phần đều đặt trên người con út, nhưng đối với cô nữ nhi duy nhất này, bà vẫn giữ nguyên sự sủng nịnh đến mức tận cùng.
Vân Nương hiển nhiên thực sự tận hưởng điều đó. Chuyện gì nàng cũng nói với mẫu thân không sót một lời, đồng thời cũng bộc bạch ra nỗi phiền muộn của chính mình:
“Nương, dạo này áo lót của con lại bị chật rồi, trước ngực lúc nào cũng trĩu nặng. Người ta đều thích những bậc tài nữ mảnh mai mỏng manh như gió thổi qua là bay, liệu bọn họ có ghét bỏ kiểu người như con không? Con nay đến váy áo ngang ngực cũng chẳng dám mặc. Nương, con hận không thể xẻo bớt ngực đi cho xong.”
Cô nương ngốc nghếch này, Chân thị không nhịn được lại làm ra hành động giống như khi nữ nhi còn bé, tựa như đứa nhỏ này chưa từng lớn lên. Bà đưa ngón tay chọc chọc vào trán nữ nhi, bất đắc dĩ nói:
“Con này, toàn nói lời ngốc nghếch. Nếu một người như con mà cũng chẳng có ai thích, vậy nữ nhân trong thiên hạ này e là hết đường sống rồi.”
Vân Nương cười hì hì không ngừng:
“Mẫu thân, nương đã nói thế thì con sẽ không xẻo đi nữa.”
Chân thị vốn dĩ là người có tính tình đạm mạc cũng bị nàng chọc cho bật cười:
“Cũng không biết tương lai tế tử sẽ là người như thế nào. Nếu rước con về, thật sự giống như là có thêm một nữ nhi vậy.”
…
Lại qua một tháng, nắng gắt cuối thu bức người, Vân Nương từ trước đến nay vốn sợ nóng, muốn đến thôn trang để tránh nắng, nhưng không ngờ người của phủ Kiến Quốc hầu lại đến, thành ra chẳng đi được nữa.
Chuyện thành thân thông thường phải trải qua lục lễ, phân biệt là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ và thân nghênh.
Thế mà hôn lễ của hai bên có chút đặc thù, bởi vì là Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, theo lý thì nạp thái, vấn danh, nạp cát hay cả nạp chinh đều có thể lược bỏ, nhưng hiện tại người của phủ Kiến Quốc hầu vẫn đến, mang theo sính lễ hậu hĩnh để nạp chinh cho nhà gái, sau đó sẽ trực tiếp thân nghênh Vân Nương lên kinh thành thành thân.
Bữa sáng của Chân thị phá lệ phong phú. Ngồi ở vị trí chính giữa chiếc bàn dài là người làm chủ một nhà – Hạ Thời Diên. Ông ấy năm nay ba mươi tám tuổi, để một chòm râu dài, là một người có bộ râu đẹp nổi danh, lúc này ông ấy hiển nhiên có chút không vui.
“Nói là bận, nhưng chuyện thành thân vốn là đại sự cả đời, làm gì có chuyện tiễu phỉ lại quan trọng hơn việc này. Ta thấy cậu ấy rõ ràng là bài xích cuộc hôn sự này, hoàn toàn không để Hạ gia chúng ta vào mắt.”
Đúng vậy, vốn dĩ thân nghênh là cần đích thân Mục Thì phải tới Hồ Châu đón người đi, nhưng lại nghe nói Mục Thì đã đến phía Bắc diệt phỉ, không thể đích thân tới được.
Chân thị ngược lại nói một câu thật lòng:
“Phủ Trường Phong hầu làm việc không tử tế, cũng chẳng trách phủ Kiến Quốc hầu lại như thế. Bọn họ mặc dù đã trả lại đất đai cho người ta, nhưng Hoàng thượng lại thiên vị một bên, Trường Phong hầu thế tử bắn chết người mà chẳng bị làm sao. Ngược lại tam gia của phủ Kiến Quốc hầu vừa mất đi vị hôn thê, nay lại bị ép lấy vị hôn thê của kẻ thù, ngài ấy có thể cao hứng mới là lạ.”
Chuyện này vốn dĩ đã phức tạp, Hạ gia vốn cũng chỉ là một tri phủ hàn môn, chẳng phải nhân vật lớn lao gì. Phủ Kiến Quốc hầu cố ý khinh thường, thế thì cũng hết cách thôi! Trượng phu có tức giận thì cũng vô dụng.