Nỗi buồn ly biệt cứ thế bị đánh tan tác. A Bổn tức tối đi đầu thai, lúc đi còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần.
“A Bổn được chôn cất ở đâu?”
Thoát khỏi dòng hồi ức, Bạch Trân Trân hỏi Lý Tinh Tinh.
Lý Tinh Tinh đáp: “Nghĩa trang khu Hoàng Đại Tiên. Tôi đã mua đất ở đó và dời mộ cha mẹ nó về, cả nhà họ sẽ được đoàn tụ.”
Bạch Trân Trân gật đầu: “Cô Lý, sau này nhờ cô thắp giúp tôi nén hương cho A Bổn, tôi xin phép không đến.”
Lý Tinh Tinh tỏ vẻ thấu hiểu.
Dù sao nghĩa trang toàn người chết, Bạch Trân Trân đến đó, thứ cô nhìn thấy có lẽ không chỉ là những tấm bia mộ vô tri.
Kẻ hại A Bổn đã bị bắt, việc ở Hương Giang cũng hòm hòm, Lý Tinh Tinh thông báo ngày mai bà sẽ trở về Singapore.
“Cô Bạch, tôi biết yêu cầu này hơi mạo muội, nhưng cô có thể bán cho tôi một lọ nước mắt trâu không?”
Bạch Trân Trân ngạc nhiên: “Cô cần nước mắt trâu làm gì?”
Thứ này rất khó kiếm, Bạch Trân Trân phải đọc bao nhiêu sách cổ mới biết cách chế tạo, một lọ nhỏ xíu đó đã ngốn của cô không ít công sức.
Lý Tinh Tinh cần nó để làm gì?
Cô nhìn chằm chằm đối phương đầy nghi hoặc. Một lúc sau, Bạch Trân Trân mới nói: “Cô Lý, không phải tôi tiếc với cô, nhưng tác dụng duy nhất của nước mắt trâu là để nhìn thấy ma, hơn nữa nó còn có thời hạn. Cô…”
Chẳng lẽ bà ấy định dùng nó để đi gặp ma?
Sự thật chứng minh suy đoán của Bạch Trân Trân hoàn toàn chính xác.
Lý Tinh Tinh kể cho cô nghe một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương.
Đôi trai gái thuộc hai gia tộc có thù truyền kiếp đã yêu nhau tha thiết. Vì hận thù quá khứ ngăn cản, họ đau khổ tột cùng và quyết định cùng nhau tự tử.
Bạch Trân Trân buột miệng: “Romeo và Juliet sao?”
Câu chuyện này nghe quen quá, chẳng phải là kịch bản kinh điển Romeo và Juliet đó ư?
Lý Tinh Tinh cười khổ, chậm rãi nói: “Nếu kết cục được như thế thì tốt biết mấy.”
Nhưng kết thúc câu chuyện của bà lại là âm dương cách biệt: một người chết, một người sống.
Và Lý Tinh Tinh chính là người còn sống sót.
“Trước đây tôi chưa từng tin chuyện quỷ thần vì chưa từng nhìn thấy.”
“Nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn cảm giác có ai đó ở bên cạnh mình, chỉ là khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai.”
“Tôi từng gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng lần nào cũng vượt qua một cách thần kỳ. Tôi cứ ngỡ mình may mắn, nhưng giờ tôi không nghĩ thế nữa.”
Bà đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại của A Bổn, biết rằng thế giới này thực sự có linh hồn.
“Tôi nghĩ những tai qua nạn khỏi đó có lẽ đều do anh ấy hóa giải giúp tôi.”
“Anh ấy chết rồi, nhưng tôi lại sống.”
“Tôi muốn gặp anh ấy một lần nữa, chỉ một lần thôi.”
Bạch Trân Trân từng nói, lòng còn chấp niệm thì không thể đầu thai. Lý Tinh Tinh muốn biết liệu người yêu có phải vẫn luôn ở bên cạnh bà hay không.
“Tôi muốn gặp anh ấy.”
Đã hai mươi năm không gặp, bà thậm chí chẳng còn tấm ảnh nào của ông, chỉ có thể phác họa lại dáng hình người thương qua ký ức.
Trên đời đã có ma quỷ, vậy liệu bà có thể gặp lại người mình yêu một lần không?
Lý Tinh Tinh nhìn Bạch Trân Trân đầy mong mỏi, giọng nói dần nghẹn ngào.
“Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi.”
Gương mặt bà lúc này bi thương đến lạ. Một nữ cường nhân bản lĩnh giờ đây lại lộ ra vẻ yếu đuối đến nao lòng.
Bạch Trân Trân thầm thở dài. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng cô vẫn quyết định nói sự thật.
“Xin lỗi, tôi không thể đưa cho cô được.”
Ánh mắt Lý Tinh Tinh lập tức tối sầm lại, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc: “Tại sao? Tôi biết nước mắt trâu rất quý. Cô Bạch, tôi có thể trả tiền, bao nhiêu tôi cũng đồng ý…”
Bà chỉ muốn gặp mặt người yêu một lần, chẳng lẽ nguyện vọng nhỏ nhoi ấy cũng không được sao?
Bạch Trân Trân lắc đầu: “Đây không phải chuyện tiền bạc.”
“Cô nói hai người hẹn nhau tự tử, cô sống còn người yêu cô chết.”
“Đó đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi. Dù chấp niệm có sâu đến đâu, một hồn ma chết bất đắc kỳ tử cũng không thể lưu lại nhân gian lâu đến thế.”
Người yêu của Lý Tinh Tinh uống rượu độc mà chết, thuộc dạng quỷ đột tử. Sau bảy thất (49 ngày), dù muốn hay không thì họ cũng phải xuống địa phủ luân hồi.