Bạch Trân Trân thản nhiên đối diện với ánh mắt của bà.
A Bổn đứng bên cạnh ngơ ngác. Anh ta cứ tưởng Bạch Trân Trân sẽ nghĩ ra cao kiến gì, ai ngờ cô lại tung chiêu trực diện, để cô họ anh ta nhìn thấy ma?
“Chị Bạch, làm vậy có ổn không? Cô họ tôi trông không giống người gan dạ lắm…”
Cuối cùng Bạch Trân Trân cũng chịu bố thí cho anh ta một ánh nhìn: “Không sao, anh yên tâm. Sở dĩ tôi nói với bà ấy lúc này cũng là vì lý do đó.”
Khi A Bổn mới được đưa đến, thi thể đã không còn ra hình người, quỷ hồn cũng giữ nguyên trạng thái thê thảm lúc chết. Sau khi Bạch Trân Trân chỉnh sửa thi thể, hồn thể của A Bổn mới dần hồi phục lại dáng vẻ bình thường.
Cô để tâm đến A Bổn như vậy cũng vì được chứng kiến hồn thể anh ta dần trở lại nguyên trạng. Cảm giác thành tựu ấy tựa như việc khôi phục một món trân bảo vỡ nát về lại vẻ đẹp ban đầu, khó mà diễn tả hết bằng lời.
Nếu A Bổn vẫn ở trạng thái ban đầu, Bạch Trân Trân thật sự không dám để Lý Tinh Tinh nhìn thấy. Khéo chưa kịp nói ra chân tướng đã dọa người ta sợ chết khiếp.
Lý Tinh Tinh hỏi: “Cô Bạch, cô đang nói chuyện với ai vậy?”
Bạch Trân Trân chỉ tay sang bên cạnh: “Tôi đang nói chuyện với A Bổn. Cô bôi nước mắt trâu lên là sẽ thấy anh ấy ngay.”
Lý Tinh Tinh nhìn Bạch Trân Trân, muốn nói lại thôi, ánh mắt lại rơi vào chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ kia.
Chất lỏng trong lọ có màu lam nhạt, dưới ánh đèn phản chiếu những sắc màu thần bí. Bà chuyển mắt nhìn lên mặt Bạch Trân Trân, như muốn thông qua biểu cảm của cô để đoán xem cô đang nghĩ gì.
Bạch Trân Trân thản nhiên nhìn lại, trên mặt không hề có chút chột dạ nào.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Lý Tinh Tinh bỗng bật cười, sau đó không nói gì thêm, nhận lấy lọ thủy tinh từ tay Bạch Trân Trân.
Chất lỏng màu lam nhạt được bôi lên mí mắt, cảm giác mát lạnh dính dớp khiến Lý Tinh Tinh thấy hơi khó chịu. Bà chớp mắt, liền nhìn thấy bên cạnh Bạch Trân Trân xuất hiện một bóng người mờ ảo.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bóng hình hư ảo đó, bà vẫn giật mình thon thót.
Phát hiện ánh mắt Lý Tinh Tinh đang dán chặt vào mình, A Bổn lập tức cứng đờ người, vô thức nhìn sang Bạch Trân Trân cầu cứu.
Bạch Trân Trân: “…”
“Nhìn tôi làm gì? Có gì muốn nói thì nói thẳng với cô họ anh đi, nước mắt trâu này linh nghiệm có thời hạn đấy.”
Khi nước mắt trâu khô đi sẽ không còn nhìn thấy ma nữa.
Một lọ nhỏ xíu này Bạch Trân Trân phải tốn bao công sức mới có được, không thể lãng phí.
Bị cô thúc giục, A Bổn cũng chẳng màng gì nữa, bay đến trước mặt Lý Tinh Tinh. Thấy bà vô thức lùi lại một bước, anh ta vội dừng lại.
“Cô à, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng.”
A Bổn cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.
Khi hai người nhận nhau, Lý Tinh Tinh kể rằng cha anh ta là con một, quan hệ giữa bà và ông ấy rất tốt. Năm xưa ở Singapore nghe tin cha anh ta mất, bà đã rất đau lòng, nhưng không hề biết em họ mình vẫn còn một đứa con trai sống trên đời.
Ba tháng trước, Lý Tinh Tinh đến Hồng Kông công tác, cơ duyên xảo hợp gặp được A Bổn mới biết sự thật này.
Lý Tinh Tinh theo chủ nghĩa độc thân, bà từng đề nghị đưa A Bổn sang Singapore nhưng bị anh từ chối.
“Cô à, cháu sinh ra và lớn lên ở Hương Giang, cháu quen sống ở đây rồi. Khi nào có thời gian cháu sẽ sang Singapore thăm cô.”
Sau khi cha mẹ qua đời, A Bổn vào cô nhi viện. Từ nhỏ anh ta đã gắn bó với mảnh đất này, có bạn bè, có người yêu, anh ta không nỡ rời đi.
Cuối cùng Lý Tinh Tinh chọn tôn trọng quyết định của A Bổn. Xong việc ở Hương Giang, bà trở về Singapore, không ngờ lần tái ngộ này hai người đã âm dương cách biệt.
Quỷ hồn không có nước mắt. Chuyện đã đến nước này, A Bổn cũng nhìn thoáng hơn. Thấy Lý Tinh Tinh xúc động, anh ta còn lên tiếng an ủi:
“Cô đừng buồn, chết cũng không đáng sợ lắm đâu, ai rồi cũng phải trải qua một lần mà. Cháu xuống dưới dò đường trước, sau này cô xuống, cháu sẽ chăm sóc cô…”
Bạch Trân Trân: “…”
Tên này thật biết cách nói chuyện. Lý Tinh Tinh sững sờ giây lát rồi bật cười bất lực.