Đến nội dung chính

Chương 10

admin 496 Chữ Cài Đặt

Tôi – Minh Thu. [1]

Cuộc sống của tôi gần đây đã thay đổi. Một sự thay đổi không hề nhỏ, mà đó là một sự thay đổi vô cùng lớn. Không! Không chỉ có một mà là rất nhiều thay đổi lớn. Nếu chỉ là một sự thay đổi lớn thì tôi có thể hoan hỉ mà đón nhận, nhưng đành này đã có rất nhiều… rất nhiều thay đổi lớn liên tục xảy đến với cuộc sống tôi. Tôi cảm thấy choáng ngợp với điều này và không thể thích nghi được với nó.

Cũng may, rằng tất cả sự thay đổi này đều đến theo hướng tích cực.

Gia đình tôi vốn là một gia đình bình thường, nhưng:

“ĐÙNG!” Phát súng đầu tiên.

Đột nhiên dự án của bố tôi trúng thầu đậm, trong cùng thời điểm công ty đang trên đà phá sản bởi chính vị giám đốc tham ô mang đến. Chính dự án này của ông đã giúp cổ phiếu công ty đang tuột dốc không phanh, dần dần trở lại đường đua với các công ty lớn khác. Từ đó, mọi người trong công ty đều coi ông như một đấng cứu thế. Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng tuyệt đối từ các nhân viên, các ban lãnh đạo và cả chủ tịch thế là từ một nhân viên công sở bình thường, ông đã thăng chức lên tha thành giám đốc.
Ngay trong đêm, lúc cả nhà đang mở tiệc lớn ăn mừng vì sự thăng tiến vượt bậc này của bố. Thì máy radio bên cạnh đột nhiên chuyển kênh:

“Tăng Tăng Tắng Tằng Tăng… Tăng Tăng Tắng Tằng Tăng…

…

Giải độc đắc của ngày hôm nay là

2… 1… 0… 1…

Giải độc đắc của ngày hôm nay là

2… 1… 0… 1…”

Mẹ tôi đột nhiên nhảy dựng lên: “TRÚNG RỒI!” Xong cả người bà xụi lơ rồi gục xuống.

Bố và anh em chúng tôi không hiểu chuyện gì, thấy vậy vội ba chân bốn cẳng tìm điện thoại gọi cấp cứu.

Trong lúc sơ cứu, nhận thấy người bà đang gồng cứng ngắc, lần xuống tay phải thì phát hiện bà cầm chặt một tờ giấy, dù có lấy thế nào cũng không tài nào lấy ra được. Nhưng bắt buộc phải lấy ra vì nếu không lấy ra thì mạch máu sẽ không lưu thông được. Với sự hợp lực của tất cả mọi người cuối cùng tờ giấy cũng đã được lấy ra.
Tôi nhìn dãy số trong tờ giấy, trông vô cùng quen dường như tôi vừa mới nghe thấy đâu đây. Nhìn lên tiêu đề tờ giấy, tôi vội lấy điện thoại tra.

“BỐ! ANH! ĐỘC… ĐỘC… ĐỘC…” Tôi sốc đến nỗi không nói rõ chữ, miệng lưỡi líu hết cả lên.

Bố và anh đang giúp nhân viên y tế đỡ mẹ lên xe cấp cứu , thấy tôi đang có triệu chứng như ban nãy của mẹ, liền vội chạy đến.

“BÊN NÀY! BÊN NÀY! CÒN MỘT NGƯỜI NỮA.”

[…]