Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Tri Tri lại đổ bệnh.
Từ nhỏ sức khỏe cô đã yếu, tim cũng không tốt, thường xuyên ốm đau. Có lẽ cũng vì lý do đó mà cô bị bỏ rơi. Hai người họ gặp nhau trong cô nhi viện.
Thẩm Hoài Thần vẫn nhớ rất rõ, khi mới đến cô nhi viện, anh bị đám trẻ con vây quanh. Trong số đó, có một cô bé có nụ cười dịu dàng bước tới gần, cười rạng rỡ với anh. Khi ấy, Thẩm Hoài Thần chỉ mới năm tuổi, vừa trải qua một biến cố gia đình, nhưng nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy mọi thứ cũng không đến mức quá tồi tệ.
Lâm Tri Lễ yếu đuối nhưng vô cùng dịu dàng.
Thẩm Hoài Thần thích thấy cô cười, thường gọi cô là “chị”, cùng cô lén trèo lên sân thượng, chia nhau kẹo mà cô giấu kỹ. Cô vừa ăn vừa đung đưa chân, ngọt ngào trò chuyện cùng anh.
Từ khi còn rất nhỏ, anh đã thầm nghĩ: suốt đời này, nhất định phải bảo vệ Tri Tri.
Hai người lớn lên cùng nhau. Dù phần lớn thời gian là ở bệnh viện, với mùi thuốc sát trùng và không khí ồn ào náo nhiệt như pháo hoa ngoài cửa sổ, họ vẫn luôn ở cạnh nhau.
Cho đến khi Thẩm Hoài Thần trưởng thành. Ngày anh đủ tuổi, anh gọi tên cô bằng một giọng đầy cẩn trọng và nghiêm túc.
“Ơ, sao hôm nay lại không gọi chị nữa?”
“Vì… không muốn làm em trai của Tri Tri.”
Thẩm Hoài Thần thích Tri Tri.
Vậy là hai người ở bên nhau, như một lẽ tự nhiên.
Cô là bảo vật mong manh mà anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Ngay khi có khả năng lao động, Thẩm Hoài Thần bắt đầu kiếm tiền và tiết kiệm. Anh đẹp trai, thông minh, nên cũng kiếm được không ít.
Nhưng tất cả đều không đủ.
Ít nhất là không đủ để đổi lấy cho Tri Tri một trái tim mới.
Bác sĩ nói, Tri Tri có thể sống được đến 30 tuổi. Khi mới mười mấy tuổi, Thẩm Hoài Thần vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình còn khoảng mười năm để cố gắng, để có thể lo cho cô một ca phẫu thuật.
Nhưng lần này, bệnh đến quá nhanh và quá dữ dội.
Hai giờ sáng, sau khi kết thúc ca làm đêm, Thẩm Hoài Thần mệt mỏi về đến nhà. Bảy giờ phải dậy nấu bữa sáng, rồi đến bệnh viện thăm Tri Tri.
Đêm đó anh mơ thấy, Tri Tri bệnh nặng hơn, yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ bay mất.
Ngay sau đó, anh lại mơ thấy mình cứu một người đàn ông bị thương và mất trí nhớ bên đường đêm hôm ấy, sau khi rời bệnh viện.
Người đó cực kỳ đẹp trai, chỉ nhớ mỗi tên mình là Cố Cẩn Niên, còn lại đều quên sạch. Thẩm Hoài Thần đưa hắn về nhà.
Không phải anh không muốn đưa Cố Cẩn Niên đến bệnh viện, mà vì anh thực sự quá túng thiếu. Từng đồng đều để dành cho Tri Tri chữa bệnh.
Ba tháng sau, Cố Cẩn Niên khôi phục trí nhớ. Thì ra hắn là tổng tài của một tập đoàn lớn.
Trớ trêu thay, Cố Cẩn Niên lại muốn bao nuôi Thẩm Hoài Thần.
Thẩm Hoài Thần tức giận. Anh không phải “trai bao”, cũng không phải là người đồng tính.
Nhưng bệnh tình của Tri Tri lại nghiêm trọng.
Trong giấc mơ, anh mơ thấy anh không hề biết rằng bệnh tình của Tri Tri nặng thêm là do có người cố ý thay đổi thuốc người đó chính là Cố Cẩn Niên.
Tri Tri cần thay tim trong vòng nửa năm. Dù là điều trị hay phẫu thuật, đều cần rất nhiều tiền.
Nhưng Thẩm Hoài Thần không có đủ tiền.
Anh có thể làm năm công việc một ngày, vắt kiệt sức mình từng phút, nhưng vẫn không đủ. Bị dồn vào đường cùng, Thẩm Hoài Thần đành ký vào bản hợp đồng bao dưỡng mà Cố Cẩn Niên đã đề nghị nhiều lần.
Ghê tởm thật.
Trong giấc mơ, anh một mặt ứng phó với Cố Cẩn Niên, một mặt chăm sóc Tri Tri.
Tri Tri không ngốc. Cô ngày càng yếu đi, sao có thể không nhận ra?
“Thần ca, thật ra em cũng không thấy khó chịu lắm, hay là chúng ta xuất viện đi?”
Thẩm Hoài Thần chỉ xoa đầu cô: “Đợi thêm một chút, Tri Tri. Đừng lo cho anh.”
Anh giả vờ như không có chuyện gì trước mặt cô. Cho đến một ngày, Cố Cẩn Niên chạm vào anh.