Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 2: Nữ phụ bệnh nặng trong truyện ngược luyến

admin 860 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Thẩm Hoài Thần nằm trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn, không còn chút tiêu cự nào.

Anh cảm thấy bản thân dơ bẩn…

Không xứng với Tri Tri…

Chỉ muốn chết…

Nhưng Tri Tri đáng ra phải được sống. Được sống khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.

Dù có ra sao, anh cũng phải cố gắng đến ngày cô được thay tim, được sống như một người bình thường.

Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật, nhưng Tri Tri lại mãi mãi ra đi trên bàn mổ.

Thẩm Hoài Thần không biểu cảm tổ chức tang lễ cho cô.

Trong lòng nghĩ, chỉ cần xong hết, sẽ đi theo cô. Nhưng anh lại thấy bản thân quá dơ bẩn, không dám đến gần cô, thậm chí không dám cùng cô đi sang thế giới bên kia.

Nhưng Cố Cẩn Niên đem anh giam lại.

Anh mới biết, chính Cố Cẩn Niên là người đã thay đổi thuốc và dàn xếp cả ca phẫu thuật.
Vì Cố Cẩn Niên không thể chấp nhận trong lòng Thẩm Hoài Thần có người khác.

Thẩm Hoài Thần và Cố Cẩn Niên giằng co suốt hơn hai năm. Anh từng muốn tìm bằng chứng phạm tội của Cố Cẩn Niên, nhưng rồi tuyệt vọng khi nhận ra mình quá yếu đuối, không thể lay chuyển được hắn.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Thần quyết định phải giết chết Cố Cẩn Niên.

Giết hắn, để báo thù cho Tri Tri.

Nhưng Cố Cẩn Niên là ai chứ.

Hắn quá thông minh. Hắn sớm biết Thẩm Hoài Thần chưa từng yêu mình, cũng biết anh đang có âm mưu gì…

Cố Cẩn Niên là một kẻ điên từ đầu đến cuối.

Biết rõ Thẩm Hoài Thần muốn giết mình, Cố Cẩn Niên như phát cuồng, nhất định phải kéo cả hai cùng chết.

Trước đó, Cố Cẩn Niên thậm chí còn đào mộ, mang tro cốt của Tri Tri ra ngoài.

Nếu trước khi chết mà Thẩm Hoài Thần không thốt lên rằng anh yêu Cố Cẩn Niên, thì đến cả tro cốt của Tri Tri cũng không được yên ổn.
Cố Cẩn Niên quá tàn nhẫn.

Khi hai người đồng quy vu tận, Cố Cẩn Niên lại run rẩy trong hưng phấn vì cuối cùng hắn cũng được nghe Thẩm Hoài Thần nói ra điều đó.

…

Thẩm Hoài Thần mở mắt, tròng mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

Lồng ngực đau đến như muốn vỡ ra. Anh còn cay đắng tự cười: Tri Tri mỗi lần đau đớn, cũng cảm giác như vậy sao?

Anh không thể tin đó chỉ là một cơn ác mộng. Bởi vì tất cả mọi thứ trong mơ quá rõ ràng, rõ đến mức cơn đau hiện tại khiến anh cảm thấy bản thân như sắp chết.

Sau khi bình tĩnh được một lúc, Thẩm Hoài Thần cầm điện thoại lên xem giờ.

9 giờ.

Tri Tri đã nhắn cho anh từ một tiếng trước, hỏi hôm nay có thấy khó chịu chỗ nào không.

Thẩm Hoài Thần vội vàng nhắn lại cho Lâm Tri Lễ, rồi vội vã ra khỏi nhà, mua bữa sáng trên đường tới bệnh viện.
Khi mở cửa phòng bệnh, cô gái đang ngồi trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn anh.

Phòng bệnh là phòng ba người, nhưng lúc này chỉ có chiếc giường ở trong cùng là có người chính là Lâm Tri Lễ.

Thẩm Hoài Thần đột nhiên đứng khựng lại.

Anh cố bước về phía trước, nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào.

Càng bước, nước mắt càng rơi.

Như thể đã trải qua mấy kiếp.

Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Mỗi bước đi, đối với anh giờ phút này, đều khó khăn như băng qua đại dương.

“A Thần, sao vậy? Sao lại khóc thế?”

Cô gái trên giường kéo tay áo anh xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

Nước mắt Thẩm Hoài Thần lại rơi nhiều hơn. Càng lau, càng chảy.

Lâm Tri Lễ không phải kiểu người tốt thuần túy. Hoặc có thể nói, trên đời này không tồn tại người hoàn toàn thuần khiết. Từ nhỏ cô đã yếu ớt, nhưng lại biết cách dùng điểm yếu của mình để giành lấy sự yêu thương từ người khác.

Như với Thẩm Hoài Thần.

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn ngây ngốc, Lâm Tri Lễ liền muốn chiếm lấy tình cảm của anh.

Vì vậy cô rủ anh chơi, ngọt ngào cười với anh.

Càng lớn lên, sức khỏe cô càng kém, nhưng cũng nhìn ra rằng Thẩm Hoài Thần sẵn sàng làm tất cả vì mình. Thế là, cô không từ chối, đồng ý làm bạn gái anh.

Cô chỉ muốn sống. Chẳng phải ai cũng thế sao?

Có lẽ cô rất giống kiểu người ích kỷ bị xã hội chỉ trích bây giờ, vì không thể chịu được quá nhiều đau đớn, nên mới muốn tận dụng mọi thứ xung quanh, để cuộc sống bớt khổ sở hơn một chút.