Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Hứa Ngôn Lý có chút ấm ức:
“Vậy anh không đi nữa, anh muốn Tri Tri đi cùng anh.”
Anh không nói là “anh đi cùng Tri Tri”, mà là “Tri Tri đi cùng anh”.
“Không sao đâu.” Lâm Tri Lễ xoa má anh. “Anh đang phải cố gắng kiếm tiền, nếu mà cứ quanh quẩn với em suốt thì anh đâu có làm việc được?”
“Không sao, thiếu chút tiền lặt vặt ấy cũng chẳng sao.”
“Không được, phải tích tiểu thành đại.”
Hứa Ngôn Lý nói:
“Nhưng mà, lỡ Tri Tri chỉ đi một mình, chẳng may bị mấy cô gái xấu bụng bắt nạt thì sao? Họ chuốc rượu, đẩy ngã, kéo rách váy em thì sao?”
Lâm Tri Lễ bật cười:
“Hứa Ngôn Lý, anh cũng rành mấy chuyện này quá nhỉ.”
Đúng là những tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết.
“Cho nên Tri Tri đi với anh đi. Lỡ có ai bắt nạt anh thì sao, Tri Tri?”
Lâm Tri Lễ vẫn không trả lời.
Cô không tính đi cùng Hứa Ngôn Lý, đến đây chỉ vì tò mò muốn xem hai anh em họ diễn trò như thế nào thôi. Cô không định đứng về phía ai.
Vào đến nơi, Lâm Tri Lễ lập tức nhìn thấy Mạnh Chiếu Hân tên mặt dày đáng ghét.
Mạnh Chiếu Hân nhuộm tóc đỏ. Trước đây vì Tống Duẫn Bạch nhuộm tóc lam nên anh ta mới bắt chước nhuộm đỏ.
Từ trước đến nay, đỏ với lam là tổ hợp hai màu tạo nên couple.
Mạnh Chiếu Hân vừa nhìn thấy Lâm Tri Lễ bước vào, tim đập thình thịch, ánh mắt dán chặt lên người cô.
Anh ta hoàn toàn lờ đi Hứa Ngôn Lý người cố ý nắm tay Lâm Tri Lễ để đánh dấu chủ quyền.
“Hôm nay Tri Tri thật xinh đẹp. À không, Tri Tri ngày nào cũng siêu xinh đẹp, hôm nay thì càng rực rỡ hơn nữa!”
Cha anh ta dẫn anh đến trước mặt Hứa Ngôn Lý, vừa cười vừa bắt chuyện, không quên than thở:
“Thằng con tôi gây phiền phức cho cậu rồi.”
“Không phiền gì đâu.” (Thật ra rất phiền, ông mau đưa anh ta đi đi!)
“Vị này trông quen quen… Cô họ Lâm phải không?”
Hứa Ngôn Lý liếc nhìn Lâm Tri Lễ, nét mặt dịu xuống:
“Là bạn gái của tôi, Lâm Tri Lễ.”
“Tôi nhớ ra rồi, Lâm Tri Lễ? Khi còn nhỏ cô từng chơi với Chiếu Hân đúng không?”
Không thể không nói, gừng càng già càng cay, cha của Mạnh Chiếu Hân vẫn có thể nhận ra cô.
Lâm Tri Lễ lễ phép mỉm cười:
“Đúng vậy, Mạnh thúc thúc.”
“Tốt tốt tốt, quá tốt rồi…”
Mạnh Chiếu Hân bất ngờ lên tiếng, ngắt lời cha mình:
“Cái gì?! Bạn gái? Hai người là… bạn gái?!”
Hả?
Anh ta ăn cơm chung với cô bao nhiêu lần rồi, khi nào thì cô có bạn trai? Mà lại còn là Hứa Ngôn Lý?!
Hứa Ngôn Lý dựa vào cái gì chứ?
Anh có đẹp trai bằng anh ta không? Có đáng yêu bằng anh ta không? Có giàu hơn anh ta không?
Hứa Ngôn Lý bề ngoài thì mỉm cười, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi:
“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”
Mạnh Chiếu Hân lập tức như con mèo con bị bỏ rơi, cụp đầu cụp đuôi, ngay cả anh ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại buồn đến vậy.
Lâm Tri Lễ lên tiếng:
“Mạnh Chiếu Hân, có món nào ngon không? Giới thiệu cho em đi. Bọn em đi ăn cái gì đó. Ngôn Lý, anh làm việc của anh đi.”
Hứa Ngôn Lý bị một tiếng “Ngôn Lý” của cô làm đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh lại thì cô đã cùng Mạnh Chiếu Hân đi ăn bánh kem.
Hứa Ngôn Lý vừa ghen vừa bất đắc dĩ:
“Để ông phải chê cười rồi, Mạnh tổng.”
Dù đang bàn công việc, ánh mắt anh vẫn dõi theo Lâm Tri Lễ, sợ có ai đó cả nam lẫn nữ đến bắt nạt cô.
“Anh.”
Giọng Tống Duẫn Bạch vang lên, Hứa Ngôn Lý không bất ngờ. Tống Duẫn Bạch tuy nhìn trẻ, tóc nhuộm, đeo khuyên lưỡi, nhưng tài năng thương nghiệp của cậu ta đúng là rất cao, xuất hiện ở đây rất bình thường.
“Hai người là anh em sao?”
Ngoài Mạnh tổng, vài chủ tịch và tổng tài khác đều ngạc nhiên.
Hai người này nhìn chẳng giống nhau tí nào!
Lâm Tri Lễ đang ăn bánh ngọt với Mạnh Chiếu Hân, nhìn thấy họ, mắt sáng rực. Mạnh Chiếu Hân đang bực, muốn nổi điên, nhưng không tiện nổi điên trước mặt cô. Theo ánh mắt cô nhìn sang, anh giật mình.
Xong rồi, để Tống Duẫn Bạch thấy Tri Tri, liệu Tri Tri có bị cậu ta “xử” luôn không!
Anh vội kéo Lâm Tri Lễ định đi trốn, cô kêu lên: “Đừng động, đừng động vào em, váy rơi bây giờ!”
Mạnh Chiếu Hân vội rút tay, nhưng thấy Lâm Tri Lễ lại đi về phía họ, anh tê cả da đầu: “Tri Tri, đừng đi!”
Thuốc xuất hiện rồi!
Lâm Tri Lễ nghi hoặc nhìn Mạnh Chiếu Hân, nhưng không dừng bước.
“Hứa Ngôn Lý.”
Hứa Ngôn Lý nắm tay cô, Tống Duẫn Bạch cụp mắt, đáy mắt lóe tia u ám, rồi cười nói: “Đây là bạn gái anh trai sao?”