Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Hứa Ngôn Lý, anh đỏ mặt kìa, sao anh vẫn ngây thơ vậy chứ.”
Đã thân mật bao lần, vậy mà vẫn đỏ mặt khi nhìn cô.
“Tri Tri, đừng nhúc nhích, để anh làm cho.”
“Anh làm tóc và trang điểm cho em sao???”
Lâm Tri Lễ cảm thấy rất bất ngờ.
“Ừm.”
Thật ra vốn giao cho nhân viên cửa hàng, nhưng khi thấy Tri Tri mặc váy dạ hội được chế tác tinh xảo, cô xinh đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người, thì dục vọng chiếm hữu trong anh bỗng không muốn ai chạm vào cô.
Đàn ông hay phụ nữ thì anh đều phải đề phòng.
Do bản thân Hứa Ngôn Lý từng bị Tống Duẫn Bạch dọa đến nhập viện vì cậu ta muốn trèo lên giường anh.
Dĩ nhiên, lúc này Hứa Ngôn Lý vẫn chưa biết cậu em trai tốt của mình ngày nào cũng cố đào góc tường.
Hứa Ngôn Lý dịu dàng nói: “Hồi trước sống với Duẫn Bạch, cái gì cũng học qua. Sau khi thi đại học, đi làm thêm lúc nghỉ hè, từng làm ở một studio, lúc đó có học qua, nhưng lâu rồi không làm. Nếu làm không tốt, Tri Tri đừng chê anh.”
Khoảng thời gian đó, nhờ vậy anh tạo được chút mối quan hệ, sau khi tốt nghiệp mới mở được văn phòng, rồi từ từ phát triển được như hiện tại.
“Vậy anh phải làm cho em trở nên thật xinh đẹp nha.”
Hứa Ngôn Lý cười khẽ: “Tri Tri đã là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà anh từng gặp.”
Anh nghiên cứu đồ trang điểm trên bàn, giờ đồ trang điểm hiện đại hơn trước kia, may anh vẫn có chút kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã biết cách dùng.
“Em lạnh không, khoác áo ngoài trước đã.”
Nói rồi, Hứa Ngôn Lý cởi áo, khoác lên người Lâm Tri Lễ, anh xắn tay áo sơ mi, lộ cánh tay rắn chắc, bảo cô nhắm mắt, bắt đầu lau mặt, thoa sữa dưỡng cho cô.
Ngón tay anh thô ráp, không hề mềm mại, Lâm Tri Lễ đã từng tiếp xúc qua những lần thân mật với anh.
Làm xong bước dưỡng ẩm, Hứa Ngôn Lý bắt đầu trang điểm cho cô.
Lâm Tri Lễ phát hiện, Hứa Ngôn Lý thật sự biết làm, dù đã mười năm không đụng đến, anh vẫn rất thuần thục.
“Hứa Ngôn Lý, anh thuần thục thế, trước kia đã từng trang điểm cho bao nhiêu người rồi hả?”
“Tri Tri ghen à?” Hứa Ngôn Lý cười nói: “Anh rất vui khi Tri Tri ghen. Nhưng anh chỉ trang điểm cho đàn ông thôi, Tri Tri là cô gái đầu tiên anh trang điểm.”
“Hả, đàn ông?”
“Ừm, anh trang điểm cho các ngôi sao nam, anh cũng từng trang điểm cho ★★, lúc đó anh ta vẫn chưa nổi tiếng.”
Hứa Ngôn Lý nhắc tên một ảnh đế hiện tại ai ai cũng biết, Lâm Tri Lễ vừa nghe vừa trầm trồ.
Anh bắt đầu kể vài chuyện thú vị, bảo từng theo studio đi nhiều nơi, nào là tiệc cưới, cosplay, giải đấu…
Lâm Tri Lễ nghe mê mẩn. Xong phần trang điểm, cô soi gương, gật gù khen: “Hứa Ngôn Lý, anh giỏi thật đấy!”
Anh trang điểm đẹp hơn cô nhiều! Không hổ là bảo mẫu siêu cấp VIP!
“Còn chưa xong đâu.”
Hứa Ngôn Lý tiếp tục đánh mắt cho cô. Anh xem video trước, học cách đánh mắt, thử vài lần trên tay mình, rồi mới làm cho Lâm Tri Lễ.
Mắt thẩm mỹ của Hứa Ngôn Lý cực tốt, màu mắt, eyeliner, lông mi đều làm rất đẹp, anh còn dán vài viên kim cương nhỏ dưới mắt cô.
Cuối cùng là lông mày.
Vì mặt Lâm Tri Lễ đã xinh, ngũ quan lập thể tuyệt mỹ, nên không cần đánh khối.
Khi vẽ lông mày cho cô, tay Hứa Ngôn Lý hơi run.
Anh đang căng thẳng.
Cô ngước mắt, đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng của anh, anh không kìm được cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô.
“A, lớp trang điểm sẽ lem.”
“Sẽ không đâu.”
Vẽ lông mày xong, anh tiếp tục làm tóc.
Vì từng làm cho coser, nhiều coser nam cũng có cos nhân vật nữ, nên Hứa Ngôn Lý biết tết tóc.
Xong xuôi, Lâm Tri Lễ nhìn mình trong gương, tự sướng xoay một vòng, đắc ý nói: “Trời ơi, cô tiên này là ai đây?”
Hứa Ngôn Lý dịu dàng cười: “Là Tri Tri đại nhân của anh đấy.”
Lâm Tri Lễ vui vẻ che miệng cười.
Bữa tiệc tối được tổ chức ngoài vườn.
Hứa Ngôn Lý để Lâm Tri Lễ khoác tay mình, dịu dàng nói: “Tri Tri cứ ở bên cạnh anh.”
Anh sẽ không để cô một mình, còn anh thì đi giao thiệp.
Lâm Tri Lễ nhướng mày hỏi: “Nếu anh đang nói chuyện với khách, bàn chuyện làm ăn, mà em không muốn nghe thì sao?”
Hứa Ngôn Lý hơi nghẹn lời, thấp giọng gọi một tiếng: “…Tri Tri.”