Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 28: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

admin 808 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Cuối cùng, Mạnh Chiếu Hân còn lấy khăn giấy đưa cho cô lau miệng. Lần trước thấy cô ăn cơm là đã thích rồi. Lúc cô ăn rất có sức hút làm đồ ăn trên bàn trông cũng hấp dẫn hơn hẳn. Có một người bạn ăn giỏi như vậy, đúng là tuyệt vời.

Anh tiếp tục rủ rê:

“Tối nay đi ăn thêm một chỗ nữa nhé?”

“Tối rồi tính sau.”

Về lại công ty, chị Lâm vội vàng kể cho Lâm Tri Lễ chuyện lúc trưa có người đến tìm mà lại là đại boss!

Lâm Tri Lễ rất bất ngờ. Hứa Ngôn Lý lại chủ động đi tìm cô? Cô liền chạy sang văn phòng anh, gõ cửa rồi bước vào.

Hứa Ngôn Lý nhìn sang, trong mắt mang theo chút trách móc:

“Tri Tri không đợi anh.”

“Hả? Đợi gì cơ? Ăn trưa à?”

“Ừ.”

“Nhưng anh có nói gì đâu?”

Hứa Ngôn Lý khẽ thở dài:

“Đúng là lỗi của anh, không nói rõ ràng.”
Anh hơi cúi mắt xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Ăn no chưa?”

“Rồi, ngon lắm.”

Hứa Ngôn Lý không biết có nên nói câu “giữ khoảng cách với Mạnh Chiếu Hân” hay không. Dù gì cũng là bạn từ nhỏ, vừa mới nhận lại nhau, nếu ghen tuông lúc này thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?

Anh hơi lúng túng.

“Anh không khỏe à? Sắc mặt trông không được tốt lắm, ho đã đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng nói quan tâm của Lâm Tri Lễ vang lên.

Tâm trạng bực bội trong lòng Hứa Ngôn Lý cuối cùng cũng dịu lại. Anh mỉm cười lắc đầu, nói không sao.

“Anh đã ăn chưa? Nhớ phải ăn đầy đủ đấy, nếu không lại đau dạ dày.”

“Ừ, Tri Tri, nghe lời em.”

Lâm Tri Lễ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh thì rất hiếm thấy, liền ghé lại gần hôn nhẹ một cái lên má khiến vành tai anh đỏ bừng.

“Tri Tri…”

“Em xuống đây, chào anh trước nhé, Hứa Ngôn Lý.”
Hứa Ngôn Lý đưa tay chạm vào nơi vừa bị hôn, nhìn bóng lưng Lâm Tri Lễ rời đi, khóe miệng không kiềm được khẽ cong lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại bắt đầu nhớ cô.

Chiều tan ca, hôm nay Lâm Tri Lễ làm thêm nửa tiếng. Sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Mạnh Chiếu Hân chạy tới nói: “Đi thôi đi thôi, Tri Tri, cùng nhau đi ăn tối.”

Chưa kịp nói gì thì từ xa đã nghe Hứa Ngôn Lý ho hai tiếng, khiến cả hai người đều nhìn về phía anh.

Anh đưa tay che miệng, ánh mắt nhìn Lâm Tri Lễ đầy dịu dàng. Cô nhìn anh mà có cảm giác… yếu ớt?

Anh lặng lẽ nói: “Tri Tri định ra ngoài à?”

“À…”

Hứa Ngôn Lý nhìn càng yếu hơn, khẽ gật đầu, “Ừ, đi đi, chơi vui vẻ nhé. Anh không sao, sẽ tự đến bệnh viện, tự ăn uống đàng hoàng. Không quan trọng đâu.”

Lâm Tri Lễ: !!

Anh như vậy, làm sao cô nỡ bỏ mặc mà đi chơi với người khác chứ!
Mạnh Chiếu Hân đứng đó ngẩn ngơ nhìn Hứa Ngôn Lý dắt Lâm Tri Lễ đi mất, mắt trừng to không thể tin nổi.

Hả???

Hứa Ngôn Lý đúng là một ly Bích Loa Xuân siêu lớn!

Mạnh Chiếu Hân tức đến đấm tường, kéo mạnh dây xích bạc trên cổ, suýt nữa làm mình nghẹt thở, đau muốn khóc.

“Đáng ghét Hứa Ngôn Lý!”

Lâm Tri Lễ đỡ Hứa Ngôn Lý đến bãi đậu xe, hỏi: “Anh không khỏe, để em lái nhé?”

“Tri Tri lái được chứ?”

“Được. Anh nghỉ ngơi đi.”

Thật ra Hứa Ngôn Lý chẳng bị gì cả, chỉ là sáng có chút ho, ban ngày đã khỏe rồi. Nhưng giả vờ yếu một chút thì sẽ khiến cô xót xa. Anh thử xem, thấy hiệu quả rất tốt Tri Tri đã bị anh “dắt đi” rồi.

Hừ, Mạnh Chiếu Hân là gì chứ, bạn trai chính thức của Tri Tri phải là anh.

Lâm Tri Lễ lái xe đưa anh đến bệnh viện. Hứa Ngôn Lý vẫn tiếp tục “diễn” nên bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho về.

Hai người ghé ăn gì đó rồi mới quay về. Sau khi về nhà, Hứa Ngôn Lý không cần diễn nữa, người cũng mang về rồi, giả vờ làm gì nữa.

Lâm Tri Lễ ngồi trên sofa vẽ tranh, còn Hứa Ngôn Lý ở bên cạnh xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, trong lòng dịu lại như nước.

Một lúc sau, anh cảm thấy Lâm Tri Lễ đang lén nhìn mình. Khi quay sang, cô giật mình, cười ngốc nghếch.