Đến nội dung chính

Chương 7

admin 514 Chữ Cài Đặt

Hoắc Cảnh Xuyên, đại thiếu gia của Hoắc gia, và cũng là bạn nối khố thân thiết nhất của Lục Hàn Thần từ thuở nhỏ.

Tại đám cưới ngày hôm qua, anh ta cũng có mặt với tư cách phù rể.

“Anh Hoắc, anh tìm anh Hàn Thần ạ? Anh ấy vừa đến công ty lúc sáng sớm rồi.” Thẩm Dao lịch sự đặt cây kéo tỉa hoa xuống, mỉm cười chào hỏi.

Hoắc Cảnh Xuyên dừng bước.

Ánh mắt anh ta quét một lượt từ đầu đến chân Thẩm Dao, dừng lại ở chiếc tạp dề nhỏ cô chưa kịp tháo và bình hoa hồng trắng vừa cắm xong.

Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, thanh âm lười nhác nhưng mang theo sự châm chọc rõ rệt:

“Ồ, tôi cứ tưởng mình đi nhầm nhà, hóa ra là Lục phu nhân mới nhậm chức. Mới ngày đầu tiên mà đã ra dáng người giữ lửa cho tổ ấm gớm nhỉ?”

Câu nói mang theo gai nhọn khiến nụ cười của Thẩm Dao hơi nhạt đi.
Cô vẫn giữ lễ độ, khẽ giọng:

“Anh quá khen rồi, em chỉ là tùy tiện cắm vài nhành hoa thôi. Nếu anh có việc gấp tìm Hàn Thần, em có thể gọi điện bảo anh ấy…”

“Không cần.” Hoắc Cảnh Xuyên giơ tay cắt ngang lời cô, tiến lại gần chiếc ghế sofa đối diện rồi tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân.

Anh ta nhìn Thẩm Dao bằng ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không có sự nể trọng dành cho vợ của bạn thân: “Tôi đến lấy tập tài liệu dự án hôm qua Hàn Thần cầm nhầm, không cần phiền đến Thẩm đại tiểu thư gia ra tay.”

Thẩm Dao cảm nhận được sự ác cảm rõ ràng từ người đàn ông trước mặt.

Cô hơi bối rối, cố nhớ xem mình đã từng đắc tội với anh ta ở đâu, nhưng trong ký ức của một đóa hồng lồng kính, cô chưa từng qua lại quá sâu với nhóm bạn của Lục Hàn Thần.

Hoắc Cảnh Xuyên tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những nhành hoa hồng trắng tinh khiết trên bàn, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng gắt gao:
“Thẩm Dao, cô không cần phải diễn vai vợ hiền dâu thảo trước mặt tôi làm gì. Hàn Thần không có ở đây, nhìn cô giả vờ thế này tôi thấy chướng mắt lắm.”

Thẩm Dao sững sờ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:

“Anh Hoắc, em không hiểu anh đang nói gì. Em và Hàn Thần kết hôn hợp pháp, em chăm sóc nhà cửa thì có gì là giả vờ?”

“Hợp pháp?”

Hoắc Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tia khinh bỉ tột cùng: “Nếu không phải Thẩm gia các người dùng thế lực thương nghiệp để ép buộc, đóng băng dự án trọng điểm của Lục thị ở phía Nam, Hàn Thần có chịu rước một cái bình hoa di động như cô về nhà không?”