Đến nội dung chính

Chương 8

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Vì cái đám cưới thế kỷ của cô, cậu ấy phải từ bỏ bao nhiêu thứ, cô có biết không hả?”

Từng chữ từng câu của Hoắc Cảnh Xuyên như những mũi kim nhọn, đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh và sự ngây thơ của Thẩm Dao, phơi bày một góc khuất tàn nhẫn của cuộc liên hôn này mà bố mẹ cô chưa từng để cô phải biết.

Từng lời nói của Hoắc Cảnh Xuyên giống như những gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Thẩm Dao, khiến cả người cô cứng đờ.

Sắc mặt cô trong phút chốc trở nên trắng bệch, đôi môi mỏng mím chặt, hai bàn tay siết lấy vạt tạp dề đến mức các khớp ngón tay run rẩy.

“Em… em không biết…” Thẩm Dao khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng thương, hoàn toàn thiếu đi sự tự tin của một thiên kim tiểu thư.

“Không biết?” Hoắc Cảnh Xuyên đứng dậy, sải bước lại gần cô.
Vóc dáng cao lớn của anh ta tạo ra một áp lực vô hình, che khuất cả ánh nắng ban mai.

Anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng loạn của cô, cười lạnh, “Đại tiểu thư Thẩm gia diễn sâu thật đấy. Cô nghĩ câu “không biết” của cô có thể xóa sạch việc Lục thị suýt chút nữa phá sản vì dự án phía Nam bị đóng băng sao?”

Thẩm Dao lùi lại một bước, tấm lưng gầy chạm phải thành bàn đá lạnh ngắt.

Cô lớn lên trong nhung lụa, xung quanh chỉ có lời ca tụng và sự bao bọc yêu thương của bố mẹ.

Cô chưa từng đối mặt với sự ác ý bộc trực và tàn nhẫn như thế này bao giờ.

Bản tính hiền lành đến mức nhu nhược khiến cô không biết cách phản kháng, chỉ biết thụ động chịu đựng.

Thay vì tức giận vì bị xúc phạm, trong đầu cô lúc này lại là cảm giác tội lỗi dâng trào.

Hóa ra, cuộc hôn nhân này đối với Lục Hàn Thần lại là một sự ép buộc nặng nề đến thế.
Hóa ra, sự lạnh lùng của anh đêm qua không phải vì tính cách, mà là vì sự căm ghét đối với Thẩm gia, và đối với cô.

Hoắc Cảnh Xuyên nhìn thấy sự im lặng độc thoại của Thẩm Dao thì càng thêm chướng mắt.

Anh ta quay người, đi đến kệ sách bên góc phòng khách, lật tìm một lượt rồi cầm lên xấp tài liệu màu xanh.

Trước khi rời đi, anh ta ném lại một ánh nhìn đầy cảnh cáo:

“Bản hợp đồng này, Hàn Thần ký bằng máu và tương lai của cậu ấy. Thẩm Dao, nếu cô còn chút tự trọng, thì đừng lượn lờ trước mặt cậu ấy nữa. Sự xuất hiện của cô chỉ nhắc nhở cậu ấy về vết nhơ phải cúi đầu trước Thẩm gia mà thôi.”

“Rầm.”

Tiếng cửa chính đóng mạnh vang lên, cắt đứt bầu không khí đặc quánh áp lực.