Sau một hồi lâu, một bóng người lảo đảo bước ra từ bóng tối của khoang máy bay.
Đó là Trình Yến. Nhưng đó không còn là người đàn ông mặc sơ mi trắng chỉnh tề của một tháng trước.
Anh hiện ra như một bộ hài cốt được bọc trong lớp da thịt nát bấy.
Toàn thân anh là một bản đồ của sự hủy diệt: những vết chém dài chạy dọc từ vai xuống thắt lưng, có những vết sâu đến mức để lộ cả thớ thịt trắng nhởn; những lỗ đạn đen ngòm trên bắp tay và mạn sườn vẫn còn rỉ ra thứ dịch lỏng vàng nhạt hòa lẫn với máu sẫm.
Chiếc quần lụa đắt tiền giờ đây chỉ còn là những mảnh giẻ rách bết dính vào những vết thương hở, nhuộm một màu nâu đen của bùn đất và máu khô.
Đám người hầu và vệ sĩ đứng vây quanh sân sau đồng loạt lùi lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Họ kinh hãi nhìn “vật thể” đang tiến lại gần. Trình Yến di chuyển như một xác sống, đôi mắt anh không còn một chút ánh sáng của con người, chỉ có một luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương.
Trên tay phải của anh, một con dao găm quân dụng rỉ máu được siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.
“Tránh… tránh xa ra! Đừng chạm vào anh ta!” Một gã quản gia hét lên khi thấy một người hầu gái định tiến lại gần định đỡ lấy Trình Yến.
Trình Yến khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu quắc lên nhìn đám người xung quanh. Chỉ cần một chuyển động nhỏ của bất kỳ ai, bản năng sát thủ được tôi luyện trong địa ngục “Bóng ma” sẽ lập tức khiến anh vung dao kết liễu kẻ đó.
Anh đứng giữa sân, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mỗi nhịp thở đều khiến những vết thương trên ngực rách thêm, máu tươi lại bắt đầu nhỏ xuống thảm cỏ mịn màng. Anh không cho phép ai chạm vào mình.
Đối với anh, bất kỳ bàn tay nào chạm vào lúc này cũng là một mối đe dọa cần được thanh trừng. Anh đứng đó, cô độc, tàn tạ và đầy nguy hiểm, như một con thú bị thương đang chờ đợi hơi thở cuối cùng để kéo theo kẻ thù xuống mồ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn của biệt thự mở ra.
Lục Chiêu Ý bước ra sân sau. Cô vẫn thanh cao và lộng lẫy trong chiếc váy lụa màu rượu vang, mái tóc đen được búi gọn gàng, toát lên vẻ quyền quý không thể chạm tới.
Cô không hề đeo khẩu trang, cũng không hề lộ ra vẻ ghê tởm trước mùi hôi thối phát ra từ người Trình Yến.
Cô thản nhiên bước đi trên con đường đá, đôi gót giày nhọn hoắt gõ nhịp nhàn nhã giữa vòng vây của những gương mặt đang tái mét vì sợ hãi.