Đến nội dung chính

Chương 22

admin 498 Chữ Cài Đặt

Cả sảnh chính rơi vào một sự im lặng chết chóc. Trình Yến bàng hoàng nhận ra mình vừa làm đau cô, tay anh khẽ run lên định nới lỏng ra nhưng anh lại thấy Lục Chiêu Ý không hề đẩy anh ra.

Ngược lại, cô khẽ ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần không chút tì vết. Dưới ánh trăng, cô không hề tỏ ra sợ hãi hay giận dữ trước sự thô bạo của anh.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cô – một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn, mang theo sự dung túng đến điên rồ của một kẻ thống trị đã tìm thấy con mồi xứng tầm.

“Đúng rồi… chính là lực đạo này.” Cô khẽ thầm thì, giọng nói run rẩy vì cơn đau nhưng lại chứa đựng một sự hưng phấn kỳ lạ.

Cô vươn tay lên, những ngón tay thuôn dài vuốt ve vết sẹo trên gáy anh, kéo đầu anh cúi xuống thấp hơn, cho đến khi hơi thở của hai người hoàn toàn hòa vào làm một.
“Ghi nhớ lấy lực đạo này, Trình Yến. Đừng cố gắng giả vờ làm một quý ông lịch lãm trước mặt tôi. Bản chất của anh là bạo chúa, là thú dữ và tôi không mua anh về để anh giấu đi điều đó.”

Cô ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với mùi nước hoa hồng phả lên vành tai đang nóng rực của anh:

“Ghi nhớ kỹ… chỉ có tôi mới có thể chịu đựng được sự thô bạo này của anh. Chỉ có tôi mới xứng đáng để anh trút hết sự điên cuồng đó lên người. Đừng bao giờ dùng nó với bất kỳ ai khác, nếu không tôi sẽ bẻ gãy đôi bàn tay này.”

Trình Yến đứng lặng phắc giữa sảnh chính, bàn tay vẫn còn siết chặt eo cô như một gọng kìm bằng thép.

Anh bàng hoàng nhận ra, thay vì thuần hóa anh thành một con chó nhà ngoan ngoãn, Lục Chiêu Ý đang nuôi dưỡng sự điên cuồng trong anh để biến anh thành một vũ khí của riêng cô. Cô không sợ sự tàn bạo của anh; cô thèm khát nó, chiếm hữu nó, và biến nó thành một phần của xiềng xích đang khóa chặt lấy anh.
Luồng điện xẹt qua cơ thể anh lúc này không còn là sự rung động đơn thuần, mà là một sự cam chịu đến tận cùng. Anh nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong lòng mình, cảm nhận được nỗi đau của cô truyền qua lòng bàn tay mình, và nhận ra rằng mình đã hoàn toàn rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

Anh không chỉ bị xích bởi sợi dây chuyền bạc trên cổ, mà anh còn bị xích bởi chính sự thô bạo của bản thân – thứ bạo lực mà bây giờ chỉ có một người duy nhất trên thế giới này chấp nhận và dung túng.