Đến nội dung chính

Chương 21

admin 508 Chữ Cài Đặt

Cô không chờ anh trả lời, một tay đặt lên vai anh, tay kia đặt vào lòng bàn tay đầy sẹo của Trình Yến. Hơi ấm từ làn da cô lập tức thấm qua lớp vải sơ mi, khiến toàn bộ cơ bắp của anh căng cứng lại như một sợi dây đàn sắp đứt.

“Dẫn dắt tôi.” Cô thầm thì, giọng nói tan vào bóng tối.

Trình Yến bắt đầu di chuyển. Nhưng những bước chân của anh nặng nề, vụng về và đầy sự cưỡng cầu. Anh không biết phải đặt chân vào đâu, không biết phải điều phối trọng tâm cơ thể mình như thế nào để không dẫm lên chân cô.

Trong đầu anh, mỗi bước nhảy giống như một sự sỉ nhục vào bản chất hoang dã của mình. Anh cảm thấy mình như một con quái vật đang cố gắng bắt chước điệu bộ của một quý ông, và sự thất bại khiến anh càng thêm bực bội.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng sột soạt của vải lụa và tiếng thở dốc nặng nề của Trình Yến.
Lục Chiêu Ý không nhắc nhở, cô chỉ im lặng nương theo những bước chân lỗi nhịp của anh, cơ thể cô mềm mại như nước, len lỏi vào từng kẽ hở trong sự cứng nhắc của anh.

Mùi hương hoa hồng Damask quen thuộc lại bắt đầu bao vây lấy Trình Yến, nó quấn quýt lấy cánh mũi, len lỏi vào tận đại não, kích thích những bản năng đen tối nhất mà anh đang cố gắng kìm nén.

Dưới ánh trăng mờ, gương mặt của Chiêu Ý gần ngay sát cạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên như đang trêu đùa sự lúng túng của anh.

Sự kiên nhẫn của Trình Yến cuối cùng cũng tan biến khi anh một lần nữa dẫm hụt nhịp. Một luồng luồng giận dữ pha lẫn với sự khao khát chiếm hữu bùng phát trong lòng. Thay vì nhẹ nhàng dẫn dắt, anh bất ngờ siết chặt tay, cánh tay còn lại vòng qua eo cô, lôi kéo cơ thể mảnh mai của Chiêu Ý áp sát vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
Bàn tay thô ráp của anh, vốn quen với việc bóp nát xương cốt, vô tình dùng một lực đạo kinh khủng siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh muốn kiểm soát cô, muốn bắt cô phải phục tùng theo sự thô bạo của mình, muốn chấm dứt cái điệu nhảy nực cười này bằng sức mạnh nguyên thủy nhất.

Lực siết mạnh đến mức Lục Chiêu Ý cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy ra, một cơn đau buốt nhói chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ biến sắc, hơi thở đứt quãng.

Hai bóng người quấn quýt lấy nhau giữa sảnh chính, hơi thở nóng hổi của Trình Yến phả mạnh lên cổ cô, đôi mắt anh đỏ ngầu trong bóng tối như một con thú dữ đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn.