Đến nội dung chính

Chương 10

admin 525 Chữ Cài Đặt

Trình Yến trừng mắt nhìn cô, khạc ra một ngụm máu: “Thà chết… còn hơn làm chó cho cô.”

Lục Chiêu Ý không giận, cô trái lại còn mỉm cười. Một nụ cười đầy vẻ dung túng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu điên cuồng. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào đám vệ sĩ đang đứng run rẩy xung quanh.

“Nghe cho kỹ đây.”

Giọng cô trở nên sắc lạnh, vang vọng khắp sân sau: “Ở cái đây chỉ có tôi mới được phép đánh anh ta. Chỉ có tôi mới được phép làm anh ta đau. Chỉ có tôi mới được phép quyết định anh ta sống hay chết.”

Cô bước tới chỗ gã đội trưởng đang cầm gậy sắt, nhìn thẳng vào mắt gã: “Các người là cái thá gì mà dám dùng gậy sắt chạm vào đồ của tôi? Đôi tay nào vừa định đánh gãy chân anh ta? Tự mình chặt đứt một ngón tay, hoặc là ngày mai biến mất khỏi Kinh Thành. Chọn đi.”
Không gian im phăng phắc.

Sự bảo hộ của Lục Chiêu Ý dành cho Trình Yến không phải là lòng tốt, cũng chẳng phải tình yêu. Đó là quyền sở hữu tuyệt đối của một kẻ thợ săn đối với con mồi quý giá nhất của mình. Cô không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến “món đồ” mà cô đã tốn bao công sức để mang về.

Chiêu Ý quay lại, nắm lấy tóc Trình Yến, ép anh nhìn vào mắt mình: “Nhìn cho kỹ, Trình Yến. Đám người này sợ tôi, còn anh là của tôi. Vì vậy, từ nay về sau, anh cũng phải sợ tôi như cách họ đang sợ. Đừng cố trốn chạy lần nữa, vì lần sau, tôi sẽ không chỉ dùng súng điện đâu. Tôi sẽ bẻ gãy đôi chân này, nhốt anh vào lồng kính mãi mãi.”

Cô ra hiệu cho hai vệ sĩ khác: “Mang anh ta vào thư phòng. Tôi sẽ đích thân ‘dạy bảo’ lại quy tắc.”

Trình Yến bị lôi đi nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng lưng lụa mỏng của người phụ nữ kia.
Anh nhận ra một sự thật tàn khốc: Cánh cổng biệt thự này có thể mở nhưng xiềng xích mang tên Lục Chiêu Ý đã bắt đầu siết chặt lấy cổ anh, không một kẽ hở.

–

Thư phòng của Lục Chiêu Ý là một vương quốc của bóng tối và sự im lặng. Không giống như phòng khách lộng lẫy hay phòng tắm đầy hơi nước, nơi này mang một mùi hương trầm mặc của những bản thảo cũ, của gỗ mun đen và một chút mùi mực lạnh lẽo.

Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn Tiffany cổ điển, tạo thành một quầng sáng hẹp bao quanh chiếc bàn làm việc rộng lớn, để mặc phần còn lại của căn phòng chìm trong sự bí ẩn thâm trầm.

Trình Yến bị ép ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng. Đôi tay anh, vốn chỉ quen với việc siết chặt thành nắm đấm hoặc bám vào lồng sắt, giờ đây đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt.