“Ngươi… ngươi biết mình bị bệnh?” Lạc Tích Vân run giọng: “Ngươi biết mình có những ý nghĩ bẩn thỉu đó với ta?”
“Bẩn thỉu?” Kỷ Yếm nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đến đáng sợ: “Tỷ tỷ, yêu tỷ là bẩn thỉu sao?”
Hắn tiến lại gần nàng, từng bước một.
“Đệ bị đánh, đệ không đau. Đệ bị sỉ nhục, đệ không giận. Nhưng đệ chỉ có một liều thuốc duy nhất để sống tiếp, đó là tỷ. Mỗi khi nhìn thấy tỷ, nghe tiếng tỷ mắng, đệ mới cảm thấy mình còn đang sống.”
“Tôn Dược Sư nói đúng. Đệ bị bệnh.” Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, ép nàng vào góc tường, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng ngắt trên người hắn.
“Bệnh này tên là Tương Tư Cốt. Tỷ tỷ, tỷ có thuốc giải không?”
Hắn vươn tay ra, định chạm vào tóc nàng.
“Đừng đụng vào ta!” Lạc Tích Vân hét lên, hất tay hắn ra. Nàng cảm thấy buồn nôn.
Sự “thâm tình” này của hắn đối với nàng chỉ là một sự cầm tù tinh thần.
“Bệnh này có chữa được không?” Nàng hỏi, cố tìm một tia hy vọng để thoát khỏi tình cảnh này: “Nếu ngươi uống thuốc, hay phế bỏ tu vi… liệu có hết không?”
Kỷ Yếm nhìn nàng chằm chằm.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh bị sự tăm tối nuốt chửng.
“Tỷ muốn đệ hết bệnh sao?” Hắn hỏi ngược lại.
“Đương nhiên! Ta không muốn sống chung nhà với một kẻ điên!”
Kỷ Yếm cười khẽ, tiếng cười rung lên trong lồng ngực.
“Tiếc quá.” Hắn thì thầm: “Bệnh này… không có thuốc chữa.”
“Trừ khi…” Hắn ghé sát tai nàng, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: “… Tỷ để đệ ăn thịt tỷ. Ăn sạch sẽ, nuốt vào bụng, hòa làm một thể. Lúc đó, đệ sẽ không còn phải khao khát nữa.”
Lạc Tích Vân chết lặng.
Hắn không nói đùa.
Nàng có thể cảm nhận được sát khí và dục vọng đan xen trong lời nói của hắn.
“Ta sẽ nói với cha.” Lạc Tích Vân nghiến răng, cố tỏ ra cứng rắn: “Ta sẽ đưa cuốn sổ này cho cha. Ông ấy sẽ biết cách xử lý ngươi.”
Nàng định lách qua người hắn để chạy ra ngoài. Nhưng Kỷ Yếm đã nhanh hơn, hắn chống tay lên tường, chặn đường nàng lại.
“Tỷ tỷ ngây thơ quá!”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
“Tỷ nghĩ nghĩa phụ không biết sao? Tôn Dược Sư đã báo cáo với ông ấy từ lâu rồi. Chính vì biết, ông ấy mới giữ đệ lại.”
Lạc Tích Vân sững sờ: “Ngươi nói cái gì?”
“Cha của tỷ…” Kỷ Yếm cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “… Ông ấy cần một con quái vật điên cuồng nhất để nuôi dưỡng thanh Ma Kiếm của Lạc gia. Một kẻ tỉnh táo sẽ không chịu nổi sát khí của kiếm đâu.”