Cánh cửa đóng sầm lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng tồi tàn.
Kỷ Yếm ngồi yên trên giường, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi vừa chạm vào da thịt ấm áp của nàng.
Hắn đưa tay lên mũi, hít sâu một hơi, tham lam tận hưởng chút hương thơm còn sót lại mùi của sự sống, mùi của sự cao quý mà kẻ như hắn không bao giờ với tới được.
Hắn vận khí, trong kinh mạch đứt đoạn của hắn, hàn khí từ Kiếm Trì và độc tố từ vỏ Huyết Bồ Đề đang xung đột kịch liệt, sự đau đớn như ngàn vạn mũi kim châm vào xương tủy ập đến.
Người thường chịu đựng nỗi đau này sẽ phát điên, nhưng Kỷ Yếm lại nhắm mắt lại, vẻ mặt giãn ra đầy hưởng thụ.
Dưới lớp áo mỏng, nơi lồng ngực trái, một ấn ký màu đen hình dây leo bắt đầu cựa quậy, phát ra ánh sáng tím ma mị, nó đang hấp thụ nỗi đau, chuyển hóa thành linh lực đen đặc, từng chút một bồi đắp lại kinh mạch hư hỏng của hắn.
Khô Vinh Chú tầng thứ nhất: Lấy nhục nhã làm thức ăn, lấy đau đớn làm sức mạnh.
“Tỷ tỷ…”
Hắn lẩm bẩm trong bóng tối, giọng nói vang vọng như lời nguyền rủa.
“Tỷ phải tàn nhẫn hơn nữa… thì đệ mới mau lớn được.”
Hắn với tay lấy quả Huyết Bồ Đề thứ hai trên đĩa, đưa lên miệng cắn mạnh, vỏ quả cứng ngắc cứa vào nướu chảy máu, nhưng hắn vẫn nhai nát, nuốt trọn.
Trong đêm tối, đôi mắt Kỷ Yếm sáng lên như mắt sói đói mồi, nhìn chằm chằm ra phía cửa, nơi bóng dáng Lạc Tích Vân vừa biến mất.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ kín những dấu chân hỗn loạn vừa in trên nền đất lạnh.
Lạc Gia Trang đêm nay dường như lạnh hơn, tĩnh mịch hơn mọi khi, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng oan hồn than khóc.
Lạc Tích Vân trằn trọc trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ tinh xảo, đã qua canh ba, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu ghé thăm.
Trong đầu nàng cứ lởn vởn hình ảnh Kỷ Yếm nuốt trọn quả Huyết Bồ Đề, và ánh mắt đen đặc như vực thẳm của hắn khi nói câu cảm ơn.
Két… Két…
Âm thanh lạ vang lên, rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng lại rõ ràng, nó phát ra từ phía Tây Sương Phong nơi ngăn cách phòng nàng và phòng của tên kia.
Khoảng sân giữa hai gian phòng không rộng, lại nối liền bởi hành lang gỗ, nên trong đêm tuyết tĩnh mịch, mọi động tĩnh bên đó đều truyền đến tai nàng rõ ràng.
Tiếng động nghe như tiếng mài dao, lại giống như tiếng móng tay cào lên vách đá, đều đều, chậm rãi, và rợn người.
“Lại giở trò gì nữa đây?”
Lạc Tích Vân bực bội tung chăn ngồi dậy.
Nàng vốn định mặc kệ, nhưng trí tò mò và sự khó chịu thôi thúc nàng phải đi xem xét, nàng khoác thêm chiếc áo choàng lụa mỏng, thắp một ngọn đèn lồng bằng đá dạ quang, rón rén bước ra hành lang.