“Cầm lấy.” Nàng đưa quả Huyết Bồ Đề lởm chởm cho hắn: “Ăn đi cho lại sức.”
Kỷ Yếm nhìn quả Huyết Bồ Đề trên tay nàng, rồi lại nhìn vào mắt nàng, hắn biết rõ đặc tính của loại quả này.
Hắn cười.
Nụ cười của hắn yếu ớt, mong manh như sương khói, nhưng lại khiến Lạc Tích Vân cảm thấy rợn người.
“Cảm ơn tỷ tỷ.”
Hắn vươn tay, không phải để nhận lấy quả, mà là nắm lấy cổ tay Lạc Tích Vân, ngón tay hắn lạnh buốt, bám chặt lấy tay nàng như gọng kìm sắt.
Lạc Tích Vân định giật lại theo phản xạ, nhưng không hiểu sao sức lực toàn thân như bị rút cạn trước ánh nhìn chăm chú của hắn.
Kỷ Yếm cúi đầu, ghé sát vào tay nàng, hắn há miệng, cắn trực tiếp vào quả Huyết Bồ Đề đang nằm trong lòng bàn tay Lạc Tích Vân.
Răng hắn sượt qua da thịt nàng, mang theo hơi lạnh ẩm ướt.
Rộp.
Tiếng vỏ quả vỡ nát vang lên rõ ràng, hắn nhai ngấu nghiến, nuốt cả vỏ lẫn thịt, độc tố từ vỏ quả lập tức phát tác, khiến môi hắn sưng đỏ lên, khóe môi rỉ ra một dòng nước quả đỏ lòm, trông như đang thổ huyết.
Lạc Tích Vân rùng mình, vội vàng rụt tay lại, trên lòng bàn tay nàng còn vương lại vết nước đỏ và hơi lạnh từ môi hắn.
“Ngươi điên à? Sao không cắn vỏ ra?” Nàng quát lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt.
Kỷ Yếm nuốt xuống miếng quả sần sùi, cổ họng hắn bỏng rát như bị lửa đốt, nhưng trong đan điền, một luồng khí kỳ lạ lại bắt đầu len lỏi, xoa dịu đi cơn đau do hàn độc gây ra.
Hắn ngước lên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vết đỏ nơi khóe môi, ánh mắt trở nên u tối và sâu thẳm: “Là tỷ tỷ cho đệ.” Hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn nhưng đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn: “Dù là vỏ, đệ cũng sẽ không bỏ sót.”
“Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ quan tâm đệ, đệ vui lắm.”
Lạc Tích Vân đứng chết trân tại chỗ, nàng nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, nhưng sự chân thành đó lại méo mó đến đáng sợ.
Hắn không trách nàng đẩy hắn xuống hồ, không trách nàng đưa quả chưa gọt vỏ, hắn đón nhận tất cả sự tàn nhẫn của nàng như một ân huệ.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Tích Vân chợt nhớ đến lời dạy của cha về loài dây leo ký sinh trong rừng rậm phương Nam, chúng quấn chặt lấy cây cổ thụ, hút cạn nhựa sống, nhưng bề ngoài lại ra vẻ như đang nương tựa, chở che.
Nàng lùi lại một bước, va phải cạnh bàn.
“Ăn xong thì nghỉ ngơi đi.”
Nàng buông một câu cộc lốc rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng, như thể phía sau có ma quỷ đuổi theo.