Lạc Gia Trang (Lạc Kiếm Trang) nằm sâu trong hẻm núi Vô Vọng, quanh năm mây mù che phủ, hàn khí từ Kiếm Trì bốc lên khiến cây cỏ nhuốm một màu xanh xám ảm đạm.
Tuyết đầu mùa rơi xuống, phủ lên những mái ngói cong vút một lớp trắng xóa.
Lạc Tích Vân bước qua cổng vòm, đi về phía Tây Sương Phòng nằm ngay trong khuôn viên Tích Vân Các.
Danh nghĩa là Nghĩa tử, nhưng Kỷ Yếm lại bị bắt ở gian phòng phụ tồi tàn nhất, khuất nắng nhất. Gia chủ nói để hai tỷ đệ ở chung viện cho “tình cảm khăng khít”, nhưng với nàng, sự hiện diện của hắn ở ngay bên kia sân chỉ làm không khí thêm ngột ngạt.
Nàng hít sâu một hơi, mùi thuốc đắng nghét hòa lẫn với mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
“Đại tiểu thư, Gia chủ dặn người phải tận mắt thấy hắn uống hết.” Tên gia nô đứng sau lưng nàng cúi đầu nhắc nhở, giọng nói đầy vẻ e dè.
“Ta biết rồi.”
Lạc Tích Vân lạnh lùng quát, mũi chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát, cánh cửa kêu lên một tiếng két chói tai, để lộ không gian tối tăm bên trong.
Nàng ghét nơi này, ghét mùi vị này, và ghét nhất là Kỷ Yếm đang nằm thoi thóp trên chiếc giường đá lạnh lẽo kia.
Trong ký ức của Lạc Tích Vân, sự xuất hiện của Kỷ Yếm là khởi đầu cho mọi bất hạnh của nàng, năm nàng bảy tuổi, mẹ nàng vì luyện sai công pháp mà tẩu hỏa nhập ma qua đời, nấm mồ chưa xanh cỏ mà cha nàng, Lạc Gia chủ uy danh lẫy lừng đã dẫn về một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt đen đặc như mực tàu, tuyên bố nhận làm nghĩa tử.
Người ngoài đồn đại hắn là con riêng, Lạc Tích Vân cũng tin là thế, nàng nhìn thấy cha mình, người chưa từng kiên nhẫn dạy nàng cầm kiếm, lại đích thân dùng linh lực đả thông kinh mạch cho đứa trẻ kia, dẫu cho kinh mạch hắn bẩm sinh đã đứt đoạn, là phế vật trong mắt người tu đạo.
Nàng hận hắn, hận cái cách hắn nhìn nàng, đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống, che giấu mọi cảm xúc, nhưng mỗi khi ngước lên lại khiến người ta có cảm giác như bị một loài bò sát lạnh lẽo trườn qua sống lưng.
Và sự việc ba ngày trước tại Kiếm Trì chính là giọt nước tràn ly.
Hôm đó Lạc Tích Vân dẫn theo đám đệ tử ngoại môn đến Kiếm Trì thử kiếm, nàng muốn thị uy, muốn chứng minh mình mới là người thừa kế duy nhất của Lạc gia.
Kỷ Yếm đang lau kiếm bên hồ, thân hình gầy gò trong bộ y phục xám tro cũ kỹ.
Nàng chỉ định trêu chọc hắn một chút, nàng muốn hắn quỳ xuống nhặt khăn tay cho mình. Nhưng Kỷ Yếm không quỳ, hắn chỉ đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt cam chịu đến mức chướng mắt, trong cơn nóng giận vô cớ, Lạc Tích Vân vung tay, một luồng kình phong đánh tới.