Đến nội dung chính

Chương 754: Ta nhớ rõ nàng ái sạch sẽ

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Du vốn dĩ vẫn luôn ứng hòa cùng hắn bỗng nhiên dần dần không còn động tĩnh. Phó Cảnh Ngôn cúi đầu nhìn thử, mới phát hiện ra Hạ Du cư nhiên cứ như vậy ghé vào trong lòng ngực hắn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hạ Du khi ngủ say, toàn thân đều toát lên một vẻ nhu hòa, mềm mại hơn rất nhiều. Khóe mắt nàng vẫn còn vương lại hai giọt lệ chưa khô, nhìn qua có một loại cảm giác đáng yêu đến kỳ lạ.

Phó Cảnh Ngôn định đưa tay lau đi giọt nước mắt cho Hạ Du, nhưng lại sợ sẽ làm nàng giật mình tỉnh giấc. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm những chiếc máy ảnh của thời trước mạt thế, thực sự rất muốn đem cái khoảnh khắc đáng yêu này của Hạ Du chụp lại. Chờ sau này khi tuổi tác đã lớn, lật ra xem lại, nhất định sẽ là một đoạn ký ức vô cùng tốt đẹp.
Đứng ngủ dù sao cũng không thoải mái, Phó Cảnh Ngôn liền khẽ khàng bế bổng Hạ Du lên, rồi chậm rãi đặt nàng nằm xuống giường.

Tựa hồ là được nằm ngủ một cách thoải mái, Hạ Du tự động tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất, hô hấp dần trở nên đều đặn, ngủ càng thêm sâu.

Phó Cảnh Ngôn nhìn Hạ Du đang ôm chặt lấy một cánh tay của mình, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nhưng vì sợ sẽ đánh thức nàng, hắn đành phải leo lên giường, nằm nghiêng ở bên cạnh, dùng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, trân trọng mà lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Gặp được Hạ Du, hắn mới chân chính thấu hiểu thế nào là tình yêu.

Phó Cảnh Ngôn nhẹ nhàng phất tay một cái, dùng linh khí khép chặt cánh cửa phòng lại, sau đó nằm ngay bên cạnh Hạ Du, chìm vào giấc ngủ nồng.

Phó Cảnh Ngôn đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, bầu trời mang một sắc đỏ rực như máu, khắp nơi đều là cát vàng bao phủ, vạn vật xung quanh hiện lên với một vẻ vô cùng cô tịch, hoang tàn.

Hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô, chiếc xe cứ thế lầm lũi chạy về phía trước. Chung quanh ngoại trừ những hàng cây khô héo đã chết rũ ra, thì đến cả bóng dáng của một con tang thi du đãng cũng chẳng thể nhìn thấy, chỉ có vài con quạ đen đang đậu trên cành cây khẽ vỗ cánh phành phạch.

Cũng không biết chiếc xe đã chạy đi được bao lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bầy tang thi đang tụ tập lại một chỗ. Những con tang thi đó đang phủ phục trên mặt đất, điên cuồng gặm cắn một thứ gì đó, máu loãng đỏ tươi chảy đầy đất, loang lổ khắp nơi.

Sau mạt thế, những khung cảnh như thế này vốn dĩ đã quá mức quen thuộc, hắn căn bản chẳng thèm để tâm. Thế nhưng, hắn lại đột ngột nhìn thấy trên mặt đất có một thanh Đường Đao rơi rớt, thanh Đường Đao kia nhìn qua có vẻ phá lệ quen mắt.
Tuy rằng so với hình dáng hiện tại thì có chút không giống nhau, thanh Đường Đao ở trong mơ loang lổ những vết thương chồng chất, nhưng Phó Cảnh Ngôn vẫn như cũ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Đó chính là thanh Đường Đao của Hạ Du, những hoa văn khắc trên chuôi đao kia, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn sai được.

Đường Đao của Hạ Du, tại sao lại ở chỗ này?

Phó Cảnh Ngôn thậm chí còn chẳng kịp đợi người lái xe dừng hẳn lại, liền dứt khoát mở phăng cửa xe rồi nhảy lao xuống. Một mảnh Lôi Vọng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem đám tang thi đang vây quanh gặm nhấm đồ vật kia đánh cho ngã gục rạp xuống đất.

Phó Cảnh Ngôn bước nhanh hai ba bước lao tới, nhặt thanh Đường Đao lên, một lần nữa định thần xác nhận, đây đích thị là đao của Hạ Du.

Trong lòng hắn đột ngột dâng lên một dự cảm vô cùng bất hảo.

Phó Cảnh Ngôn khom lưng xuống, một tay dùng lực kéo một cái xác tang thi ra ngoài.

Chiếc xe đang chạy phía sau cũng vội vàng phanh gấp rồi dừng lại, những người ngồi trên xe đều nhanh chóng bước xuống. Nhìn thấy động tác của Phó Cảnh Ngôn, họ liền hai lời không nói, lập tức lao tới phụ giúp kéo đống xác tang thi ra.

Chờ đến khi toàn bộ những cái xác bị kéo ra sạch sẽ, nơi đó chỉ còn trơ trọi lại một cái thi thể bị gặm nhấm đến mức gần như chỉ còn lại xương cốt vụn vỡ. Nửa khuôn mặt của thi thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một con mắt vô thần, trống rỗng nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Cũng chẳng biết tại sao, Phó Cảnh Ngôn cư nhiên lại có thể từ trong ánh mắt trống rỗng ấy nhìn ra được một nỗi hận ý ngập tràn trời đất.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực càng khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên đỏ quạch như máu.

Phó Cảnh Ngôn ngơ ngác quỳ rạp ở nơi đó, cả trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, đau đớn thấu xương.

Đó là Hạ Du, chính là Hạ Du của hắn. Hắn vô cùng quen thuộc với Hạ Du, tuyệt đối không thể nào nhận nhầm được.

Hạ Du của hắn, sao có thể chết được, lại còn phải chết một cách thảm khốc đến nhường này? Sao có thể như vậy được?

“Lão đại, ngươi làm sao vậy?” Trương Trạch ở bên cạnh thấp thỏm, lo lắng gọi một tiếng.

“Trương Trạch, cho nàng rửa sạch sẽ đi, ta nhớ rõ nàng ái sạch sẽ.”

Phó Cảnh Ngôn rất muốn vươn tay ra để bế Hạ Du lên, nhưng lại phát hiện ra bản thân hoàn toàn không cách nào cử động được, ngay sau đó, hắn liền nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.

Một cái thi thể tàn khuyết không toàn vẹn thì phải làm sao để rửa sạch sẽ đây? Thế nhưng Trương Trạch vẫn cúi đầu làm theo lời hắn.

“Lão đại, nàng nên không phải là Hạ Du đi?” Trương Trạch lên tiếng hỏi.

Văn Tường đứng bên cạnh tựa hồ vẫn chưa rõ ràng lắm về tình hình trước mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngơ ngác: “Ai? Hạ Du? Là người mà lão đại muốn tìm sao?”