“Là nàng.” Phó Cảnh Ngôn ngữ khí thực trầm trọng.
Trương Trạch động tác thực mau, huống chi trên xác chết của Hạ Du cũng không dư thừa lại cái gì, rửa sạch rớt huyết ô sau, liền hỏi: “Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ?”
Phó Cảnh Ngôn không trả lời, lại là tự tay vì Hạ Du lập một ngôi mộ, không để cho người khác nhúng tay, rồi ở trước mộ bia đứng lặng hồi lâu.
Thẳng đến màn đêm buông xuống, Phó Cảnh Ngôn không lên tiếng, người chung quanh cũng liền bồi đứng.
Một đêm qua đi, ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Phó Cảnh Ngôn đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Hắn đột ngột mở to mắt, phát hiện bản thân quả nhiên vẫn còn ở trong căn phòng ngủ chính ở lầu ba của biệt thự, bên cạnh chính là Hạ Du đang ngủ vô cùng an tĩnh, hô hấp phập phồng đều đặn.
Nhìn thấy Hạ Du còn sống sờ sờ ở ngay bên cạnh, Phó Cảnh Ngôn lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trán của hắn thế mà lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cái giấc mộng vừa rồi quả thực là quá mức chân thực, chân thực đến mức khiến cho hắn nhịn không được mà dâng lên một nỗi khủng hoảng ngập tràn.
Đó nhất định là kiếp trước của Hạ Du. Hắn nhớ rõ Trương Trạch từng nói qua, trước khi bọn họ gặp được Hạ Du, nàng tựa hồ sống phi thường chật vật. Nàng không có thức tỉnh linh căn, tuy rằng tư chất không tồi nhưng không có tài nguyên tu luyện, cho nên ở kiếp trước cuối cùng mới rơi vào một cái kết cục thảm khốc như vậy.
May mắn thay, hết thảy mọi chuyện ở đời này đều đã thay đổi.
Phó Cảnh Ngôn nghiêng người qua, nhẹ nhàng đem Hạ Du ôm chặt vào trong lòng ngực của mình. Chỉ có chân chính cảm nhận được độ ấm từ trên người nàng truyền đến, trong lòng hắn mới có thể tìm lại được một chút cảm giác an toàn.
Hạ Du vốn dĩ ngủ rất nông, Phó Cảnh Ngôn một phen ôm lấy nàng như vậy, nàng lập tức liền tỉnh giấc, khẽ cau mày, có chút bất mãn nói: “Ngươi làm sao vậy?”
“Hạ Du, ta mơ thấy ngươi đã chết.” Phó Cảnh Ngôn thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng nghẹn ngào khó nén.
Hạ Du thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng bất động thanh sắc mà từ trong lòng ngực của Phó Cảnh Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, hỏi: “Ngươi mơ thấy cái gì?”
“Ta mơ thấy ngươi bị một bầy tang thi vây quanh gặm cắn, đến cả thi thể cũng không còn vẹn toàn, thanh Đường Đao kia của ngươi cũng rơi rớt ở ngay bên cạnh. Ta ở trong mơ vì ngươi lập một ngôi mộ…” Phó Cảnh Ngôn thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn nghẹn ngào không thành tiếng.
Hạ Du gắt gao mà mím chặt môi. Nàng không thể ngờ tới Phó Cảnh Ngôn cư nhiên lại mơ thấy cảnh tượng kiếp trước của chính mình, hơn nữa cái chết của nàng ở kiếp trước quả thực chính là giống hệt như những gì hắn vừa miêu tả.
Cho nên, ở kiếp trước sau khi nàng chết, người cuối cùng giúp nàng nhặt xác, nhập thổ vi an, cư nhiên lại là Phó Cảnh Ngôn sao?
Hạ Du trong lòng nháy mắt dâng lên một trận chấn động mãnh liệt, cơ hồ lật lọng, sóng cuộn biển gầm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cảnh Ngôn, phảng phất như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối gì đó.
Thế nhưng, trên khuôn mặt của Phó Cảnh Ngôn lúc này ngoại trừ sự hoảng hốt cùng đau đớn tột cùng ra, thì hoàn toàn không có thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Hắn hiển nhiên chỉ cho rằng đó đơn thuần là một cái ác mộng mà thôi.
“Chỉ là một giấc mơ mà thôi, ngươi nhìn xem, ta hiện tại không phải là vẫn đang hảo hảo ở ngay trước mặt ngươi sao?” Hạ Du lên tiếng an ủi, đưa bàn tay khẽ vỗ vỗ lưng Phó Cảnh Ngôn.
Cái cảm giác oán hận khôn nguôi chôn giấu suốt từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, vào ngay khoảnh khắc biết được sự thật này, đột nhiên liền tiêu tan đi mất một nửa. Nguyên lai ở kiếp trước, nàng cũng không phải là bị cả thế giới này vứt bỏ, ít nhất là sau khi nàng chết, vẫn còn có một người bằng lòng vì nàng mà nhặt xác, vì nàng mà báo thù rửa hận.
Bởi vì nàng nhớ rất rõ, ở kiếp trước sau khi nàng biến thành linh hồn phiêu du, nàng đã tận mắt nhìn thấy Phó Cảnh Ngôn dẫn theo đội ngũ thẳng tay diệt sạch cái bầy tang thi đã từng hại chết nàng kia. Khi đó nàng còn tưởng rằng Phó Cảnh Ngôn chỉ đơn giản là đang làm nhiệm vụ thanh trừng tang thi thông thường mà thôi, nào có ngờ hết thảy mọi chuyện nguyên lai đều là vì nàng.
Mối nhân duyên giữa hai người bọn họ, cư nhiên từ kiếp trước đã bắt đầu gieo xuống gông xiềng sâu đậm đến như vậy.
“Ừm, chỉ là một giấc mơ.” Phó Cảnh Ngôn đem đầu chôn sâu vào trong hõm cổ của Hạ Du, tham lam mà ngửi lấy mùi hương thanh tân quen thuộc trên người nàng.
Hắn dĩ nhiên biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cái loại cảm giác đau đớn thấu xương thấu tủy khi mất đi nàng kia, hắn thực sự là không muốn trải qua thêm một lần nào nữa trong đời.
Hai người cứ như vậy ôm nhau nằm trên giường một lúc lâu, thẳng đến khi tâm tình của Phó Cảnh Ngôn hoàn toàn bình phục trở lại, hắn mới luyến luyến không nỡ mà buông Hạ Du ra.
“Ngươi muốn mua vật tư gì, hiện tại ta liền lấy ra cho ngươi.” Hạ Du chủ động mở miệng nói. Biết được chân tướng chuyện kiếp trước, thái độ của nàng đối với Phó Cảnh Ngôn vô hình trung đã trở nên nhu hòa, dung túng hơn rất nhiều.
“Ta mang theo năm ngàn tinh hạch, ngươi xem rồi lấy ra cho ta một ít gạo, bột mì, thịt tươi cùng rau xanh đi, đúng rồi, lại thêm một ít nước hồ nữa.” Phó Cảnh Ngôn nói.
Năm ngàn tinh hạch dĩ nhiên không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với những vật tư cao cấp mà Hạ Du chuẩn bị lấy ra thì cái giá này thực chất vẫn là nàng đang chịu thiệt rất nhiều.
Hạ Du hai lời không nói, trực tiếp vung tay một cái, liền từ trong không gian lấy ra một lượng lớn vật tư chất đống ngay giữa phòng ngủ, lượng đồ ăn này đủ cho cả nhà Tịch gia ăn uống thoải mái trong vòng một hai tháng trời. Cuối cùng, nàng còn chu đáo chuẩn bị thêm hai thùng nước hồ lớn loại năm mươi lít.
Nhìn đống vật tư khổng lồ trước mắt, Phó Cảnh Ngôn liền đem toàn bộ số tinh hạch đưa cho Hạ Du, sau đó nói: “Ta đem đống đồ này xuống lầu trước, thuận tiện giới thiệu muội muội của ta cho ngươi quen biết, nàng hôm nay cũng tới.”