“Đã có bạn gái, sao không mang về đây cho ta xem mặt?” Tịch Vĩnh Thanh hỏi.
Phó Cảnh Ngôn có thể có được bạn gái quả thực là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đối với ông mà nói, chỉ cần là nữ hài tử, diện mạo đoan chính, tính cách ổn thỏa một chút là được rồi, ông hoàn toàn không kén chọn hay có quá nhiều yêu cầu. Bất quá, ông vẫn dành một sự tò mò vô cùng lớn cho vị bạn gái này của Phó Cảnh Ngôn.
Rốt cuộc, ngay cả chính ông còn cảm thấy cái tính khí của Phó Cảnh Ngôn thật là tẻ nhạt, vô vị, vậy thì phải là mẫu nữ hài tử như thế nào mới có thể chịu đựng nổi hắn đây?
“Sẽ mang về mà, hiện tại vẫn chưa phải lúc.” Phó Cảnh Ngôn giải thích.
“Hiện tại không phải lúc, vậy khi nào mới là lúc?” Tịch Vĩnh Thanh nhíu mày, lên tiếng mắng nhiếc: “Phải thừa dịp tiểu cô nương người ta còn chưa phát hiện ra cái bản chất của ngươi, rèn sắt khi còn nóng, mau chóng đem hôn sự định đoạt cho xong đi! Đến lúc sinh được một đứa nhỏ rồi, vị tức phụ này của ngươi có muốn chạy cũng chẳng chạy thoát được!”
Cưới Hạ Du, rồi sinh một đứa con chung của hai người, Phó Cảnh Ngôn dĩ nhiên là từng nghĩ đến, thậm chí trong lòng còn vô cùng mong đợi. Thế nhưng hắn không muốn dồn ép Hạ Du quá mức gắt gao, hắn thực sự sợ sẽ làm cho Hạ Du hoảng sợ mà bỏ chạy mất, chưa kể đến việc ân oán với Lưu Vân Tông cho tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
“Gia gia, ta thì có cái bản chất gì chứ?” Phó Cảnh Ngôn tối sầm mặt mũi.
Hắn tự nhận bản thân nhân phẩm đoan chính, hành vi ngay thẳng, không hề có bất kỳ thói hư tật xấu nào, sao qua cái miệng của nhà mình gia gia, hắn liền biến thành một kẻ chẳng ra gì thế này? Thật đúng là gia gia ruột của hắn mà!
Tịch Vĩnh Thanh thổi râu trừng mắt: “Còn cái gì nữa, đương nhiên là tẻ nhạt vô vị rồi! Cái ngày ngươi còn nhỏ, ta tìm đủ mọi cách để trêu chọc thế nào ngươi cũng chẳng thèm nở một nụ cười. Lớn lên một chút thì mở miệng nói chuyện lúc nào cũng kiệm lời đến mức tối đa, thường xuyên dùng một chữ, hai chữ để qua loa lấy lệ với ta, ta khi đó còn suýt chút nữa là nghi ngờ không biết có phải ngươi bị nói lắp hay không đấy.”
“Phốc!”
Tịch Diễn Chi đứng một bên nghe vậy thì nhịn không được, một ngụm nước vừa ngậm trong miệng liền phun thẳng ra ngoài, cười đến mức không nhấc nổi lưng.
Sắc mặt của Phó Cảnh Ngôn lúc này lại càng thêm đen kịt.
“Sau này ngươi trưởng thành rồi, biết nói nhiều hơn vài câu, ta mới xem như yên lòng. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là đi cái vận phân chó gì, cư nhiên lại lừa được một tiểu cô nương nhà người ta đem về, thế mà còn không chịu mau chóng nắm chặt cơ hội để cử hành hôn lễ đi?” Tịch Vĩnh Thanh vừa nói, vừa bắt đầu nghiêm túc suy tính xem hôn lễ của hai đứa rốt cuộc nên tổ chức như thế nào cho ổn thỏa.
Thời buổi mạt thế này, đến cả quốc gia cũng đã không còn, dĩ nhiên là chẳng có nơi nào để đi đăng ký kết hôn, lại càng không có sự bảo hộ của pháp luật, nghĩ tới nghĩ lui ông tổng cảm thấy có chút bất an trong lòng. Vạn nhất có một ngày tiểu cô nương kia đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra tên này quá mức chán ngắt rồi thẳng thừng vứt bỏ Phó Cảnh Ngôn thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến khả năng này, Tịch Vĩnh Thanh liền đứng ngồi không yên vì lo lắng. Không được, biện pháp tốt nhất vẫn là phải nhanh chóng sinh một đứa nhỏ để giữ chân mới hảo.
“Gia gia, con dâu của ngươi sẽ không chạy đâu, cho dù có chạy ta cũng có bản lĩnh truy nàng trở về.” Phó Cảnh Ngôn đầy mặt hắc tuyến mà cam đoan. Hắn thực sự vô cùng hiếu kỳ, không rõ rốt cuộc ở trong lòng gia gia, hình tượng của hắn đã bị bôi đen đến mức bất kham như thế nào rồi.
“Chỉ bằng vào ngươi?” Tịch Vĩnh Thanh dùng ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi mà nhìn hắn.
“Gia gia, ngươi cứ việc yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề đâu.” Tịch Diễn Chi lại một lần nữa chen ngang vào câu chuyện: “Chờ sau này ngươi có cơ hội gặp mặt Hạ Du, ngươi liền sẽ biết, vị cháu dâu này của ngươi chạy không thoát được đâu.”
Cái bộ dạng của Phó Cảnh Ngôn khi ở trước mặt Hạ Du hoàn toàn là biến thành một người khác hẳn, đến cả người làm ca ca như hắn khi nhìn thấy còn phải kinh hãi đến ngây người cơ mà. Một Phó Cảnh Ngôn biết hạ mình, biết săn sóc như vậy, Hạ Du hẳn là sẽ không nỡ bỏ chạy đâu.
Thừa dịp hai người bọn họ mải mê nói chuyện không chú ý đến mình, Tịch Diễn Chi nhanh tay lén lút thò vào rổ vặt một quả nho, ném tọt vào trong miệng. Vị chua chua ngọt ngọt nháy mắt lan tỏa, kèm theo đó là một cảm giác mát lạnh vô cùng sảng khoái, ăn vào thực sự là quá mức mỹ vị.
Trước đây hắn chưa từng cảm thấy trái cây lại có thể ngon lành đến như vậy, chẳng lẽ là do bản thân đã quá lâu rồi không được nếm qua hương vị của hoa quả tươi hay sao?
Phát giác ra hành vi ăn vụng của Tịch Diễn Chi, Phó Cảnh Ngôn lập tức phóng một ánh mắt cảnh cáo trừng qua, sau đó dứt khoát đưa tay kéo cái rổ trái cây về phía mình, đặt ngay ngắn ở trước mặt Tịch Vĩnh Thanh: “Gia gia, ngươi ăn trái cây đi.”
Biết rõ số trái cây này là do đích thân cháu dâu tương lai gửi tặng, Tịch Vĩnh Thanh vui mừng hớn hở, cao hứng nhận lấy quả quýt đã được Phó Cảnh Ngôn cẩn thận bóc sẵn vỏ, bỏ vào miệng nếm thử một miếng. Hương vị ngọt lịm, mọng nước ngay lập tức kích hoạt mọi vị giác trên đầu lưỡi, quả thực là cực phẩm!
Tịch Diễn Chi cũng hậm hực trừng mắt lườm Phó Cảnh Ngôn một cái. Cái tên này thật là keo kiệt ra trò, Hạ Du lúc đưa đâu có nói là chỉ tặng riêng cho một mình gia gia, hắn ăn ké một quả nho thì đã làm sao chứ?
“Không hổ là trái cây do cháu dâu đưa tới, so với mấy loại hoa quả thông thường thì ngon hơn rất nhiều.” Tịch Vĩnh Thanh tấm tắc khen ngợi.
“Đó là tự nhiên.” Phó Cảnh Ngôn nghe vậy, trên mặt không giấu nổi một chút thần sắc đắc ý.