“Gia gia, có việc gì cần ta làm, cứ việc phân phó. Ngươi cũng không cần quá lao tâm tổn tứ, Tịch gia vẫn phải dựa vào ngươi chống đỡ, tư lịch của ta còn nông cạn lắm.” Phó Cảnh Ngôn nói, ánh mắt thầm đánh giá Tịch Vĩnh Thanh. Hai năm không gặp, Tịch Vĩnh Thanh đã già đi rất nhiều, đầu tóc đã bạc trắng xóa.
Trước mạt thế, Tịch Vĩnh Thanh thỉnh thoảng còn tham gia một số hoạt động, khi đó ông rất hợp thời trang khi nhuộm đen mái tóc, nhìn qua trông cực kỳ trẻ trung. Vậy mà bộ dạng hiện tại của ông thực sự đã già nua đi trông thấy.
Tịch Vĩnh Thanh nghe tiếng liền mỉm cười: “Ta đã ngần này tuổi rồi, có thể chống đỡ được đến ngày ngươi trở về thì đã là không tồi rồi. Sau mạt thế, biết bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, nhà chúng ta được như thế này đã là phi thường may mắn. Ta già rồi, hiện tại là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi. Những người thức tỉnh dị năng bây giờ đều là thanh niên trai tráng, đâu còn việc gì cho cái thân già này nữa. Cái danh cậy già lên mặt này liệu còn bán được mấy năm? Già rồi thì phải chấp nhận mình già thôi.”
Lời nói tuy mang chút dí dỏm, nhưng Phó Cảnh Ngôn lại không thể cười nổi. Hắn nhìn Tịch Vĩnh Thanh mới nói được vài câu đã lộ vẻ vô cùng hụt hơi, cố sức, trong lòng không khỏi từng trận đau xót. Là hắn bất hiếu, hắn đáng ra nên trở về sớm hơn một chút.
Nếu như hắn sớm biết tình trạng thân thể của Tịch Vĩnh Thanh sa sút đến mức này, hắn đã sớm phi tốc chạy như bay trở về. Chuyện giữa hắn và Hạ Du tự nhiên có thể từ từ tính toán sau, bởi vì hắn và Hạ Du còn có cả một khoảng thời gian rất dài phía trước, trong khi thời gian của Tịch Vĩnh Thanh xem chừng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Phó Cảnh Ngôn nhìn cảnh này, sống mũi chợt dâng lên một cảm giác chua xót nghẹn ngào.
Lão nhân gia đã làm lụng vất vả, bươn chải cả đời, nguyện vọng lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là con cháu đầy đàn, an hưởng tuổi già, nào có ngờ mạt thế đột ngột giáng xuống, đến tận lúc này ông vẫn phải tiếp tục nhọc lòng lo nghĩ.
Phó Cảnh Ngôn đột nhiên nhớ tới rổ trái cây mà Hạ Du vừa đưa cho. Số hoa quả đó đều là sản vật từ bên trong không gian của Hạ Du, bên trong có chứa linh khí vô cùng phong phú, ăn vào cực kỳ có lợi cho việc bồi bổ thân thể con người.
Phó Cảnh Ngôn liền cầm lấy rổ trái cây đặt ở một bên, từ bên trong lựa ra một quả quýt, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa tới trước mặt Tịch Vĩnh Thanh: “Gia gia, ngươi ăn chút trái cây đi.”
Tịch Vĩnh Thanh kỳ thực đã chú ý tới rổ trái cây này ngay từ đầu, nhưng so với đứa cháu ngoại yêu quý Phó Cảnh Ngôn thì hoa quả căn bản chẳng đáng để ông bận tâm. Lúc này thấy Phó Cảnh Ngôn đưa trái cây qua, ông liền xua tay từ chối: “Mấy thứ trái cây này vừa đắt đỏ lại vừa chẳng ngon lành gì, ngươi lãng phí tiền bạc vào việc này làm chi?”
Phó Cảnh Ngôn còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tịch Diễn Chi đứng một bên đã không nhịn nổi mà vội vàng cướp lời: “Gia gia, cái này thì ngươi không biết rồi nha! Đây chính là do cháu dâu tương lai của ngươi bảo lão tứ nhà chúng ta mang về biếu ngươi đấy!”
Tịch Vĩnh Thanh tuy tuổi cao nhưng đầu óc hoàn toàn không hề hồ đồ. Lời này của Tịch Diễn Chi tuy có chút lắt léo, nhưng ông vừa nghe qua liền lập tức hiểu ra ngay, ánh mắt tức khắc sáng bừng lên: “Ngươi có thê tử rồi sao?”
Phó Cảnh Ngôn hiếm khi lộ ra dáng vẻ có chút đỏ mặt, khẽ hắng giọng giải thích: “Mới là bạn gái thôi, ta cũng vừa mới theo đuổi được. Gia gia, ngươi ngơ vác chớ có làm nàng hoảng sợ, đến lúc đó lại dọa nàng chạy mất.”
Nghe thấy thế, Tịch Vĩnh Thanh liền bật cười ha hả. Ông trước giờ chưa từng thấy Phó Cảnh Ngôn chủ động che chở cho ai, hay nói đỡ cho ai bao giờ. Việc hắn cung kính, bảo hộ một nữ hài tử đến mức này quả thực là khiến ông được một phen mở rộng tầm mắt, bất quá…
“Thực sự là có bạn gái rồi, không phải đang lừa gạt ta đấy chứ?” Tịch Vĩnh Thanh hỏi lại cho chắc chắn.
“Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta chính mắt nhìn thấy, là thật một trăm phần trăm đấy.” Tịch Diễn Chi tiếp tục ra sức tìm kiếm sự chú ý: “Hai người bọn họ ở trước mặt bao người ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta, cái bộ dạng dính lấy nhau kia…”
Tịch Diễn Chi vừa nói vừa rùng mình một cái, làm ra bộ dạng như thể bản thân thực sự chịu không nổi cái sự ngọt ngào sến sẩm đó.
Phó Cảnh Ngôn lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc như dao trừng qua. Lúc đó hắn mải bận tâm nói chuyện với Hạ Du, hoàn toàn không để ý tới việc tên gia hỏa này cư nhiên lại dám nhìn lén.
Tịch Diễn Chi cười tủm tỉm, bày ra một bộ mặt “ngươi làm gì được ta nào”. Mặc kệ ngày thường Phó Cảnh Ngôn có bao nhiêu hung dữ, đáng sợ đi chăng nữa, thì ở trước mặt Tịch Vĩnh Thanh, hắn đều phải thu liễm tính khí lại mà thôi.
Tịch Vĩnh Thanh thấy cảnh này thì hoàn toàn yên lòng. Việc hắn lo lắng, trăn trở nhất hiện tại chính là hai chuyện: một là tương lai của Tịch gia, hai là chuyện chung thân đại sự của Phó Cảnh Ngôn.
Tuy nói rằng duyên phận giữa ông và người con rể Ôn Hành quá mức ngắn ngủi, lại vì để che giấu thân phận của Phó Cảnh Ngôn mà để hắn đổi sang họ Tịch, nhưng trong thâm tâm, Tịch Vĩnh Thanh vẫn luôn hy vọng sau này khi Phó Cảnh Ngôn có hậu đại, đứa trẻ có thể mang họ Ôn, để cho huyết mạch dòng họ Ôn có thể tiếp tục lưu truyền, không bị tuyệt tự.