Đến nội dung chính

Chương 17

admin 512 Chữ Cài Đặt

Phó Quốc Hoa và Phó phu nhân đều không có mặt ở đó. Người quản gia già thấy cô xuống liền cúi đầu chào, rồi dẫn cô đến một góc bàn nhỏ ấm áp hơn, nơi có ánh nắng ban mai chiếu vào trực tiếp qua cửa kính sát đất.

“Thẩm tiểu thư, đây là bữa sáng đại thiếu gia đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị riêng cho cô.” Người quản gia đặt xuống trước mặt cô một khay đồ ăn được bày biện vô cùng tinh tế.

Bữa sáng gồm một đĩa salad bơ ức gà, vài lát bánh mì đen nguyên cám nướng giòn, một quả trứng chần hoàn hảo và một ly nước ép lựu đỏ tươi. Từng món ăn đều được cân đối định lượng một cách chuẩn xác, giống như một thực đơn khoa học được thiết kế bởi một chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm.

Nằm ngay cạnh ly nước ép là một tờ giấy note màu xanh nhạt. Thẩm Đường cầm tờ giấy lên, nét chữ viết tay nắn nót, cứng cáp nhưng không kém phần thanh thoát hiện ra trước mắt cô.
“Đường Đường, ăn hết phần bữa sáng này nhé. Đừng bỏ mứa, cơ thể em đang rất yếu. Anh có ca học buổi sáng ở trường, trưa anh sẽ về kiểm tra xem em có ngoan không.”

Phía dưới dòng chữ còn kèm theo một ký hiệu hình mặt cười nhỏ nhắn được vẽ bằng bút mực xanh. Thẩm Đường nhìn tờ giấy note, ngón tay khẽ miết lên những nét chữ đều đặn của Phó Chiêu. Giữa một ngôi nhà xa lạ, rộng lớn mà cô luôn phải đi đứng khép nép để không làm phiền lòng ai, sự quan tâm chi tiết này của anh giống như một chỗ dựa an toàn duy nhất, khiến lòng cô dâng lên một dòng nước ấm áp. Cô xếp gọn tờ giấy note bỏ vào túi áo, rồi bắt đầu dùng bữa sáng một cách ngon lành, không để sót lại một chút nào.

Thời gian trôi qua nhanh chóng đến buổi trưa, đúng như những gì đã hẹn trong tờ giấy note, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân đúng mười hai giờ rưỡi.
Thẩm Đường lúc này đang ngồi ở phòng khách nhỏ để xem lại cuốn sách từ vựng tiếng Anh. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài sảnh, cô vô thức đứng dậy, hướng mắt nhìn ra cửa.

Phó Chiêu bước vào nhà, trên tay anh vẫn còn cầm một tập tài liệu dày cộp của trường Y. Chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài chiếc quần tây phẳng phiu khiến anh trông càng thanh lịch, sạch sẽ. Anh tháo chiếc kính gọng vàng xuống, dùng khăn chuyên dụng lau nhẹ lớp sương mờ bám trên mặt kính do sự chênh lệch nhiệt độ của điều hòa, rồi đeo lại lên sóng mũi cao thẳng. Khi nhìn thấy Thẩm Đường đang đứng đợi mình, đôi mắt phượng của anh lập tức cong lên thành một đường vòng cung dịu dàng.