Phó Chiêu đặt chiếc ba lô của cô lên chiếc ghế đệm nhỏ cuối giường, sau đó đi tới kiểm tra hệ thống sưởi đặt ở góc phòng. Anh áp lòng bàn tay lên tấm tản nhiệt, đợi cho đến khi hơi ấm bắt đầu phả ra ngoài không khí mới hài lòng quay lại.
Lúc này, một người hầu nữ bước vào, đặt khay đựng ly sữa nóng lên bàn học rồi khép nép lui ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại.
“Uống chút sữa cho ấm người đi em.” Phó Chiêu đi tới, cầm ly sữa ấm đưa tận tay cho Thẩm Đường.
Thẩm Đường đón lấy ly thủy tinh, hơi ấm từ lòng cốc truyền qua da thịt, xoa dịu đi cái lạnh tê tái từ nãy đến giờ. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa ngọt béo lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến các dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô phần nào được thả lỏng.
“Cảm ơn… anh Phó Chiêu.” Đây là câu nói đầu tiên cô nói với anh, giọng khàn đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Phó Chiêu nhìn cô uống sữa, đôi mắt phượng đằng sau lớp kính gọng vàng khẽ híp lại, một tia sáng không rõ cảm xúc lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái hơi ẩm đang bết vào trán cô ra sau vành tai. Ngón tay anh khẽ lướt qua làn da mềm mại nhưng tái nhợt của cô, dừng lại ở dái tai một giây trước khi thu tay về.
“Ngoan lắm.” Giọng anh thì thầm, trầm thấp đến mức dường như chỉ có hai người nghe thấy.
“Hôm nay em đã mệt rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua sắm thêm một số đồ dùng cá nhân và quần áo mới.”
Thẩm Đường nhìn ly sữa trong tay, cúi đầu “vâng” một tiếng.
Phó Chiêu không ở lại lâu để tránh làm cô cảm thấy gò bó. Anh đi về phía cửa phòng, tay nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng thau mạ vàng. Trước khi bước ra ngoài, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi lọt thỏm trên chiếc giường lớn, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Đường Đường, ở đây, em chỉ cần nghe lời anh là đủ.”
Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng “cạch” nhẹ nhàng.
Thẩm Đường ôm ly sữa ấm ngồi thẫn thờ trên giường. Hơi ấm của hệ thống sưởi dần lấp đầy căn phòng, xua đi cái lạnh lẽo của cơn bão bên ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn và sùng bái vô bờ bến đối với người anh trai vừa xuất hiện. Cô nghĩ, có lẽ ông trời vẫn chưa hoàn toàn tuyệt đường sống của cô, mới phái một người hoàn hảo như anh đến để bảo vệ cô trong những ngày tháng tăm tối này.