Đến nội dung chính

Chương 2

admin 495 Chữ Cài Đặt

“Máu mủ cái gì? Lúc sống anh cả có giúp được gì cho nhà này đâu? Giờ chết đi lại để lại một gánh nặng.” Thẩm Thúy phủi tay, hạt dưa rơi lả tả xuống sàn nhà đầy nước mưa bẩn.

Thẩm Đường nhắm mắt lại, hai tay siết chặt gấu áo tang. Nước mắt đã cạn kiệt từ hai ngày trước, giờ đây chỉ còn lại một sự trống rỗng đến tận cùng.

Cô nhận ra, cái chết của bố mẹ không chỉ lấy đi tình yêu thương duy nhất của cô trên đời, mà còn lột trần bộ mặt thật của những người gọi là ruột thịt. Trong mắt họ, cô không phải là một đứa cháu mồ côi đáng thương, mà là một món nợ, một cục tạ mà không ai muốn đặt lên vai.

Đột nhiên, tiếng lạch cạch vang lên từ phía bàn đặt di vật của người chết. Thẩm Đường giật mình quay đầu lại.

Cô ruột của cô, Thẩm Thúy, đang thò tay vào chiếc túi xách giả da đã sờn rách của mẹ cô. Ngón tay thô kệch đeo đầy nhẫn vàng mỹ ký của bà ta đang lục lọi một cách vội vã, lật tung những giấy tờ tùy thân và vài đồng tiền lẻ còn sót lại bên trong.
“Cô đang làm gì thế?” Thẩm Đường đứng bật dậy. Do quỳ quá lâu, hai chân cô nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn. Cô lảo đảo lao về phía ban thờ, giật lấy chiếc túi xách từ tay Thẩm Thúy.

“Ơ cái con bé này! Thấy người lớn mà láo à?” Thẩm Thúy bị bất ngờ, đổi giọng gắt gỏng, hai con mắt trợn ngược lên.

“Tôi là cô ruột của cô, tôi kiểm tra xem mẹ cô có để lại sổ tiết kiệm hay giấy tờ nhà đất gì không để còn biết đường mà lo hậu sự. Cô giữ khư khư làm cái gì? Định ôm tiền một mình rồi bỏ trốn chắc?”

“Đây là đồ của mẹ tôi!” Giọng Thẩm Đường run lên, nhưng cô vẫn ôm chặt chiếc túi vào lòng, dùng cả thân hình nhỏ bé của mình để che chắn.

“Tiền hậu sự đã dùng tiền phúng viếng để trả rồi. Cô không được đụng vào đồ của mẹ tôi.”

“Này! Cô nói thế mà nghe được à?” Người thím ba cũng bước tới, vẻ mặt đầy sự khinh miệt.
“Không có chúng tôi đứng ra lo liệu, một đứa ranh con như cô có biết làm cái gì không? Có giỏi thì tự mang xác bố mẹ cô đi mà chôn! Nhà họ Thẩm này không có loại cháu chắt bất hiếu, nghi ngờ cả người lớn như thế.”

“Trả đây!” Thẩm Thúy không kiên nhẫn nữa, bước tới dùng sức giằng co chiếc túi. Bà ta vừa kéo vừa đẩy, sức lực của một người phụ nữ làm nông khiến Thẩm Đường không thể chống đỡ nổi.

Một tiếng “bịch” khô khốc vang lên.