“Sạch sẽ? Không có lấy một lần vi phạm giao thông hay tranh chấp nhỏ?” Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo: “Trên đời này, thứ gì càng hoàn hảo thì càng chứa đựng nhiều lỗ hổng nhất. Một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, lấy đâu ra sự tự tin để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi sau khi gây ra lỗi lầm?”
Trợ lý Lâm hơi ngập ngừng: “Có lẽ vì là thủ khoa, nên có chút kiêu ngạo chăng?”
“Không phải kiêu ngạo.” Nam Tư Hàn lật mở trang đầu tiên, tấm ảnh thẻ của Mộc Hy hiện ra. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng cô là một thiên thần vô hại.
“Đó là sự bình tĩnh của một kẻ đã qua đào tạo. Khi tôi siết cổ tay, mạch đập của cô ta chỉ tăng nhẹ rồi lập tức ổn định. Một nghiên cứu viên bình thường gặp tôi còn run cầm cập, cô ta lại có thể đứng vững và diễn vai thỏ con tội nghiệp? Khá khen cho kẻ đứng sau.”
Trong đầu Nam Tư Hàn lúc này, chắc chắn Mộc Hy là quân cờ của một tập đoàn đối thủ cài vào, hoặc là gián điệp của một băng đảng ngầm nào đó đang dòm ngó dự án sinh học mới của Tập đoàn Nam thị. Hắn hoàn toàn loại trừ khả năng cô là cảnh sát. Bởi theo hắn, bọn họ không bao giờ có thể diễn một cách lắt léo và đầy mùi giả tạo như thế này.
Nam Tư Hàn bật đoạn băng ghi hình từ camera ẩn trong nút áo của mình – thứ mà hắn luôn mang theo để giám sát mọi việc. Hình ảnh Mộc Hy hiện lên, từ góc độ này, có thể thấy rõ khoảnh khắc cô trượt chân. Hắn tua đi tua lại ba lần, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
“Nhìn kỹ đi.” Hắn chỉ vào màn hình: “Chân trái cô ta trụ rất vững, cú ngã hoàn toàn là do đã chủ động điều chỉnh trọng tâm. Cô ta chọn ngã ngay dưới chân tôi, đúng thời điểm tôi đi ngang qua. Đây không phải là vô ý, đây là một màn ám sát hụt hoặc là cảnh chào sân.”
Nam Tư Hàn tựa lưng vào ghế, đan mười đầu ngón tay vào nhau. Sự đa nghi đã ăn vào máu thịt khiến hắn không cho phép bất cứ một biến số nào tồn tại quanh mình. Nhưng thay vì trừ khử ngay lập tức, hắn lại nảy sinh một sự hưng phấn kỳ lạ.
“Muốn dùng mỹ nhân kế với Nam Tư Hàn này sao?” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm: “Được, tôi sẽ cho cô diễn đến cùng.”
Nam Tư Hàn cầm bút ký tên lên một tờ lệnh điều động nhân sự cấp cao.