“Trợ lý Lâm, báo với bên nhân sự. Từ sáng mai, điều chuyển Mộc Hy lên văn phòng tầng 40. Vị trí là trợ lý riêng của Chủ tịch. Bảo với họ là tôi ấn tượng với khả năng xử lý mẫu vật của cô ta, muốn trực tiếp chỉ dạy.”
Trợ lý Lâm trợn tròn mắt: “Chủ tịch, như vậy chẳng khác nào đem bom về đặt cạnh mình? Nếu cô ấy là sát thủ thì sao?”
“Thì tôi sẽ là kẻ tiễn cô ta!” Nam Tư Hàn cắt lời, giọng nói không chút hơi ấm: “Để ở phòng thí nghiệm, cô ta sẽ âm thầm đánh cắp tài liệu. Nhưng đặt ngay trước mắt tôi, cô ta sẽ không có bất cứ kẽ hở. Tôi muốn xem, dưới sự giám sát 24/7 của tôi, cái lớp mặt nạ thảo mai đó sẽ nứt vỡ vào lúc nào.”
Người đàn ông đứng dậy, đi tới bên tủ rượu, rót cho mình một ly rượu mạnh. Hắn uống một ngụm, để cái vị cay nồng cháy xuống cổ họng, mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh của Mộc Hy trên bàn.
Nam Tư Hàn đang mong chờ đến sáng mai. Hắn muốn thấy biểu cảm của cô thỏ đó khi bước vào hang cọp và nhận ra rằng, người mà cô ta đang muốn tiếp cận lại chính là kẻ sẽ giam cầm chặt nhất. Hắn không biết cô là Thiếu tá tình báo, cô cũng chẳng biết hắn là ai ngoài cái mác Chủ tịch ác độc.
“Mộc Hy, chào mừng cô đến với địa ngục của Tập đoàn Nam thị.”
Nam Tư Hàn tắt đèn văn phòng, để lại một khoảng không gian tối tăm đầy rẫy sự tính toán. Cuộc đấu trí giữa hai kẻ săn mồi trong lớp vỏ bọc hoàn hảo đã chính thức bắt đầu, ngay tại căn phòng ở tầng 40 này.
.
Ngày làm việc đầu tiên của Mộc Hy tại văn phòng Chủ tịch bắt đầu bằng một sự tĩnh lặng đến gai người.
Chiếc bàn làm việc nhỏ của cô được đặt ở góc chéo, nơi Nam Tư Hàn chỉ cần ngước mắt lên là có thể bao quát toàn bộ mọi cử động của cô, từ cách đặt tay trên bàn phím cho đến nhịp chớp mắt. Đây không phải là một vị trí làm việc, đây là một chuồng cọp bằng kính.
Mộc Hy ngồi xuống, cô không hề tỏ ra lo lắng hay nhìn dáo dác. Cô bắt đầu sắp xếp tệp hồ sơ dữ liệu với một sự tỉ mỉ của một “mọt sách” chính hiệu. Đôi lúc, cô sẽ cố tình dừng lại, khẽ cau mày suy nghĩ trước một thuật toán phức tạp trên màn hình, rồi lại tiếp tục gõ phím với tốc độ đều đặn. Cô biết, Nam Tư Hàn đang quan sát nhịp gõ phím của mình. Một kẻ gián điệp thường có nhịp gõ ngắt quãng khi đang xử lý việc riêng, vì vậy cô duy trì một tiết tấu hoàn hảo của một người đang làm việc thực sự.