“Một người bạn của con thôi mẹ, con không sao đâu…” Hạ Vy vội vàng giữ chặt điện thoại, nói nhanh như sợ bị ngắt lời.
Trong lúc nói, cô còn liếc sang Lâm Ý Chu, ánh mắt ngầm ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng. Không ngờ hắn lại bắt gặp cái nhìn ấy, khẽ nhướng mày.
Dáng vẻ hăm dọa đó là định dọa ai chứ? Trong mắt hắn, cô chẳng khác nào một con sóc nhỏ đang xù lông tự vệ, vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Vậy để mẹ cho người tới đón con nhé. Cả ngày không liên lạc được, mẹ lo muốn chết.” Lâm Uyển Châu nói liền một mạch, giọng đầy bất an, như thể chỉ cần cúp máy là con gái sẽ lại biến mất.
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng bà mới chịu tắt máy.
Lúc này Hạ Vy mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Thấy hắn đang mỉm cười, cô bất giác đỏ mặt. Ngập ngừng hồi lâu, cô mới nói được:
“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi thật sự không biết phải báo đáp thế nào, cho nên…”
Nói đến đây, cô bỗng nghẹn lại. Quả thực cô không nghĩ ra mình có thể lấy gì để cảm ơn hắn. Nhìn khí chất và cách ăn mặc của người đàn ông này, tiền bạc hiển nhiên chẳng có ý nghĩa gì.
“Cho nên thế nào?” Lâm Ý Chu bắt chước dáng vẻ lắp bắp của cô, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc, đôi mắt ánh lên ý cười.
Thấy cô mở miệng mãi mà vẫn không thốt nổi câu tiếp theo, hắn khẽ thở dài.
“Thôi vậy. Coi như tôi làm việc thiện tích đức.” Vừa nói, hắn vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu.
Đến khi Hạ Vy kịp phản ứng, chiếc mô tô đã lao vút đi, chỉ để lại phía sau một làn khói mỏng tan dần trong gió đêm.
“Này, anh…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, bóng xe đã biến mất nơi cuối đường.
Không lâu sau, hai chiếc Maybach đen bóng lao tới rồi dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên bước ra, dáng vẻ vô cùng cung kính.
“Tiểu thư, xin lỗi vì đã để cô phải sợ hãi.” Ông cúi đầu, rồi nhanh chóng ra hiệu cho người hầu đỡ Hạ Vy lên xe.
Chiếc xe lướt êm trên con đường vắng. Chẳng mấy chốc, nó đã dừng trước một khu biệt thự rộng lớn.
Ngôi nhà mang phong cách cổ kính, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Cánh cổng làm từ gỗ đàn hương tỏa ra mùi thơm thanh nhã. Bước vào bên trong, những dòng suối nhân tạo róc rách chảy qua khu vườn, âm thanh dịu nhẹ khiến lòng người an tĩnh lạ thường. Từng chi tiết đều tinh tế mà trang nhã, phảng phất khí chất của một gia tộc gắn liền với trà đạo, trầm mặc mà cao quý.
Hạ Vy vừa đặt chân xuống xe thì cửa chính bật mở.
“Vy Vy!”
Lâm Uyển Châu gần như chạy ào ra, vội vàng đỡ lấy con gái. Khi nhìn rõ bộ dạng chật vật của cô, sắc mặt bà lập tức tái đi.
“Trời ơi, sao con lại thành ra thế này? Ai bắt nạt con?” Bà ôm chầm lấy cô, vừa buông ra đã lập tức quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt hoảng hốt như muốn kiểm tra từng vết thương.
“Mẹ, con không sao mà.” Hạ Vy khẽ đáp.
Lúc mới trở về căn nhà này, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không khỏi cảm thấy xa lạ. Nhưng sự yêu thương chân thành ấy lại âm thầm xoa dịu mọi khoảng cách, khiến trái tim cô nhanh chóng mềm lại.
“Phu nhân, tiểu thư, hai người vào trong rồi nói tiếp kẻo gió lạnh.” Quản gia Phúc vội vàng bước ra, cung kính mời họ vào nhà.
Hạ Vy vừa bước qua ngưỡng cửa thì một giọng nói lười biếng bỗng từ trên cao vọng xuống:
“Yếu ớt thế này, bảo sao lại bị bắt nạt.”
Một chàng trai với mái tóc xoăn rối bù đang chậm rãi đi xuống cầu thang. Một tay cậu gãi đầu, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía đám người, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ dò xét.