Tô Niên dừng bước trước mặt Lục Hoang. Lúc này, Lục thiếu gia đang thút thít, một tay quẹt nước mũi, ánh mắt vừa sùng bái vừa e sợ nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện.
Tô Niên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, sâu hoắm và vô cảm nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem của Lục Hoang. Cậu nhóc nhàn nhạt buông một câu, tông giọng đều đều không có chút thăng trầm, nhưng tính sát thương thì cao đến mức khiến người nghe muốn trầm cảm:
“Ngu ngốc. Người có chỉ số IQ trung bình sẽ không mang toàn bộ tài sản ra phơi bày trước mặt những đối tượng có xu hướng tội phạm tiềm ẩn. Mất tiền ngu, trừ mười điểm thanh lịch.”
Lời thoại dửng dưng nhưng đầy tính cà khịa của Tô Niên như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào trái tim non nớt đầy sĩ diện của Lục Hoang. Cậu nhóc nhà giàu nín bạt ngay lập tức, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng. Khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên vì vừa tức vừa thẹn, hai cái tai cũng nóng ran. Cậu ta muốn mắng lại cái thằng nhóc lập dị cài kín nút cổ áo này, nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ gì để phản bác lại mớ lý thuyết “IQ” với “thanh lịch” loằng ngoằng kia.
Trong khi Lục Hoang còn đang đứng hình vì nhục nhã, thì Khương Du đã ôm chiếc ví siêu nhân đi tới. Đôi mắt cô nhóc sáng rực lên như hai vì sao, chiếc máy trợ thính màu hồng bên tai như cũng đang rung lên vì phấn khích. Cô nhìn Tô Niên từ đầu đến chân, từ cái cúc áo cài kín mít cho đến quả bóng cao su màu xanh trên tay cậu ta, trong lòng trào dâng một sự tò mò tột độ.
Thằng nhóc này… trông thì như cụ non, nhưng ra tay quả thực là quá chất! Khương Du nghĩ thầm, chiếc mỏ hỗn mọi khi bỗng nhiên lại tạm thời dừng hoạt động trước sự xuất hiện của một sinh vật lạ lùng và nguy hiểm như Tô Niên.
Khương Du ôm chặt chiếc ví siêu nhân Gao vào lòng, hai mắt vẫn dán chặt vào gương mặt không chút cảm xúc của Tô Niên. Chiếc máy trợ thính màu hồng bên tai phải của cô nhóc khẽ lay động theo nhịp thở gấp gáp. Sự xuất hiện của một đứa trẻ có thể hạ gục đối phương bằng một quả bóng cao su, kèm theo cái nết cà khịa bằng chỉ số IQ như Tô Niên, quả thực đã mở ra một chân trời mới cho thế giới quan bảy tuổi của Khương Du.
Thế nhưng, bầu không khí ngưng trệ đầy tính nghệ thuật này không duy trì được lâu. Ở phía ngược lại, thằng béo Vương Tử sau một hồi ôm cái trán sưng vù khóc rấm rứt dưới đất, cuối nhìn thấy hai đứa đàn em vừa tháo chạy cũng đã lấm lét quay trở lại vì tiếc hũ kẹo ngoại nhập lấp lánh đang nằm chơ vơ trên đống cát.