“Heluu, chào cậu nha, đi học hả? Mình đi cùng nhau nhé.” Hành Sở Vân vừa bước ra đến cửa thì gặp Phục Chi Dạ đang đóng cửa.
“Không cần.” Phục Chi Dạ nói xong thì bước nhanh ra thang máy.
“…” Hành Sở Vân cạn lời đứng đó một hồi rồi cũng nhanh chóng theo sau xuống đến bãi đậu xe.
“Chi Dạ, tôi chưa mua xe đạp, cậu cho tôi đi ké tí nhé.”
Phục Chi Dạ dừng lại bên cạnh xe đạp, tay vừa đặt lên yên xe thì khựng lại. Hắn liếc Hành Sở Vân một cái, ánh mắt lạnh như thường lệ.
“Không tiện.”
Nói xong, Phục Chi Dạ định dắt xe đi.
Nhưng Hành Sở Vân đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đứng chắn trước đầu xe, cười tươi như không có chuyện gì: “Không tiện chỗ nào? Xe có hai chỗ, người cũng chỉ có hai, quá hợp rồi còn gì.”
Phục Chi Dạ nhíu mày, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.
“Tránh ra.”
“Không tránh.” Hành Sở Vân nghiêng đầu, giọng vẫn vui vẻ nhưng ánh mắt lại mang theo chút bướng bỉnh: “Nếu cậu không cho đi cùng, tôi sẽ đi bộ theo sau cậu suốt đường đấy.”
“…”
Hai người giằng co vài giây.
Cuối cùng, Phục Chi Dạ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể nhượng bộ nhưng lại không muốn thừa nhận.
“Lên.”
Hành Sở Vân chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
“Không lên thì thôi.” Phục Chi Dạ lạnh nhạt nói thêm.
“Lên lên lên!” Hành Sở Vân lập tức nhảy lên phía sau, động tác nhanh đến mức suýt nữa mất thăng bằng, phải vội vàng nắm lấy áo Phục Chi Dạ.
Khoảnh khắc tay cậu chạm vào lưng hắn.
Phục Chi Dạ cứng người lại một chút.
“Buông tay.”
“Không buông thì sao? Ngã thì ai chịu?” Hành Sở Vân cười khì, giọng mang theo chút trêu chọc.
Phục Chi Dạ không nói nữa, chỉ đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao đi nhanh hơn bình thường.
Gió buổi sáng lướt qua, mang theo chút se lạnh.
Hành Sở Vân ngồi phía sau, nắm nhẹ áo hắn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gáy người phía trước.
“Chi Dạ này.”
“…”
“Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế à?”
Phục Chi Dạ không quay đầu, giọng nhàn nhạt: “Không liên quan đến cậu.”
“Liên quan chứ.” Hành Sở Vân nói rất tự nhiên: “Tôi muốn làm bạn với cậu mà.”
Bàn đạp chợt khựng lại một nhịp.
Chỉ một nhịp rất nhỏ.
Nhưng đủ để Hành Sở Vân nhận ra.
Cậu cong môi, không nói thêm gì nữa.
Còn Phục Chi Dạ, ánh mắt phía trước bỗng trở nên sâu hơn một chút.
Giống như… có thứ gì đó vừa bị chạm vào.
“Thiệt đó, sau này cậu có bị bắt nạt hãy đến tìm tôi nhé, tôi bảo kê cậu. Tôi thực sự muốn có một người bạn tốt đó.” Hành Sở Vân nói, mũi nhỏ lén ngửi được mùi dâu thoang thoảng xung quanh Phục Chi Dạ.
Cậu bạn nhỏ này thật dễ ngại, Hành Sở Vân rất thích.