Phục Chi Dạ im lặng suốt quãng đường còn lại.
Chỉ là tốc độ xe chậm hơn lúc đầu một chút.
Hành Sở Vân phát hiện ra điều đó nhưng không vạch trần. Mắt cậu cong cong nhìn đường phố sáng sớm đang lùi dần phía sau.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây, rơi lên tóc Phục Chi Dạ thành một màu vàng rất nhẹ.
Đẹp thật.
Đến cổng trường, Phục Chi Dạ thắng xe lại.
“Xuống.”
“Lạnh lùng ghê.” Hành Sở Vân nhảy xuống xe, còn tiện tay phủi phủi vai áo cho hắn như thể quen thân từ lâu.
Phục Chi Dạ nhìn động tác đó, mày khẽ nhíu lại.
“Đừng động tay động chân.”
“Biết rồi biết rồi.” Hành Sở Vân cười hì hì: “Mà cậu không định đợi tôi à?”
“Không.”
“Nhưng chúng ta là bạn cùng bàn.”
“…”
Phục Chi Dạ thật sự không hiểu nổi vì sao người này có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy.
Hắn quay người định đi thẳng lên lớp.
Kết quả vừa bước được vài bước đã nghe phía sau truyền đến tiếng xì xào.
“Ê, đó là Phục Chi Dạ đúng không?”
“Hình như lần đầu thấy cậu ta chở người khác.”
“Người kia là học sinh mới à? Trông đẹp trai thật…”
“Gan ghê, dám đứng cạnh Phục Chi Dạ.”
Hành Sở Vân nghe thấy hết nhưng chẳng để tâm. Cậu nhanh chân đuổi theo hắn, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn quanh.
“Cậu nổi tiếng thật đấy.”
“Phiền.”
“Nhưng tôi thấy thú vị mà.”
Phục Chi Dạ không đáp.
Lúc hai người vào lớp, không khí bên trong rõ ràng yên tĩnh đi vài giây.
Ánh mắt cả lớp gần như đồng loạt dừng trên người Hành Sở Vân.
Dù sao hôm qua cậu cũng vừa mới “gây chấn động” vì dám ngồi cạnh Phục Chi Dạ.
Còn hôm nay…
Hai người lại cùng tới trường.
Hành Sở Vân kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, chống cằm cười với mấy bạn gần đó: “Chào buổi sáng nha.”
Vài người bị nụ cười của cậu làm cho ngẩn ra, lúng túng đáp lại.
Phục Chi Dạ thì lấy sách ra, hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc trò chuyện.
Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy mạnh.
Một nam sinh cao lớn bước vào, đồng phục mặc lệch lạc, tai còn đeo khuyên bạc. Vừa thấy Phục Chi Dạ, ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.
“Phục Chi Dạ.”
Cả lớp im bặt.
Hành Sở Vân hơi nhướng mày.
Người kia đi tới cạnh bàn, đá mạnh vào chân ghế Phục Chi Dạ một cái.
Rầm.
“Nghe nói hôm qua mày đánh người của tao?”
Phục Chi Dạ ngay cả mắt cũng không nâng lên.
“Thì sao?”
Không khí lập tức căng cứng.
Nam sinh kia cười khẩy: “Gan lớn nhỉ. Mày tưởng giáo viên bảo kê thì tao không làm gì được à?”
Hành Sở Vân nhìn cảnh này, cuối cùng cũng hiểu câu “bị bắt nạt” mình vừa nói trên xe không phải vô cớ.
Cậu chống cằm, lười biếng chen vào:
“Này bạn học.”
Tên kia quay sang: “Gì?”
Hành Sở Vân cười rất đẹp: “Đứng chắn ánh sáng rồi.”
“…”
Cả lớp: “…”
Sắc mặt nam sinh kia lập tức khó coi.
“Mày muốn xen vào?”
“Không hẳn.” Hành Sở Vân nghiêng đầu: “Chỉ là tôi vừa mới tuyên bố sẽ bảo kê cậu ấy thôi.”
Phục Chi Dạ khựng lại.
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, hắn quay sang nhìn Hành Sở Vân.
Ánh mắt rất sâu.
Mà Hành Sở Vân thì vẫn cười như cũ, giống như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí nguy hiểm xung quanh.
Hoặc cũng có thể…
Cậu vốn chẳng sợ gì cả.