Đến nội dung chính

Chương 7

admin 481 Chữ Cài Đặt

“Ai đó?” Hành Sở Vân chạy ra mở cửa, trên tay còn đang cầm dâu tây bỏ vào miệng, cậu khẽ liếm môi thưởng thức vị ngọt của dâu tây.

“Ô, hé lu. Phục Chi Dạ phải không? Cậu có chuyện gì không?” Hành Sở Vân ngó đầu ra ngoài.

“Mẹ tôi bảo tôi mang sang cho cậu ít quà gặp mặt.” Phục Chi Dạ nhét giỏ trái cây vào tay Hành Sở Vân, cố gắng quay mặt đi vì nhìn thấy vệt dâu còn dính lại trên khóe miệng cậu.

“Ồ, bảo dì là tôi cảm ơn nhé, ơ…” Hành Sở Vân chưa kịp nói xong thì bóng dáng Phục Chi Dạ đã biến mất sau cánh cửa.

“…”

Hành Sở Vân đứng trước cửa một lúc, nhìn giỏ trái cây trong tay rồi lại nhìn ra hành lang đã trống trơn.

“Chạy nhanh thật đấy.” Cậu lẩm bẩm, tiện tay bốc thêm một quả dâu trong giỏ lên xem. Quả nào quả nấy đỏ mọng, nhìn đã thấy ngọt.
Cậu đóng cửa lại, vừa đi vào trong vừa nhét quả dâu vào miệng.

“Cậu bạn nì, ờm, sợ mình hả?”

Hành Sở Vân đặt giỏ trái cây lên bàn, dựa lưng vào ghế sofa.

Ở bên kia hành lang, Phục Chi Dạ vừa quay về căn hộ của mình. Hắn đứng dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu.

Trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh vừa nãy.

Khóe môi Hành Sở Vân dính một chút nước dâu đỏ, cậu còn vô thức liếm nhẹ một cái.

“…”

Phục Chi Dạ nhắm mắt lại, khẽ siết chặt tay.

“Phiền thật.”

Hắn lẩm bẩm một câu rất nhỏ, rồi đi thẳng đến cửa phòng, như thể muốn ném cái hình ảnh kia ra khỏi đầu.

“Chi Dạ, Chi Dạ, con đã đưa quà cho dì Phó chưa?” Cố Uyển Lam nói với theo bóng dáng đang chạy trốn vào phòng: “Cái thằng bé này, lại chạy vào phòng rồi.”

Phục Chi Dạ vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì khựng lại một chút.
“…Đưa rồi.”

Cậu trả lời ngắn gọn, giọng không lớn, nhưng đủ để người trong phòng khách nghe thấy.

“Vậy à?” Cố Uyển Lam từ trong bếp ló đầu ra, trên tay còn cầm chiếc muôi gỗ: “Dì Phó nói gì không?”

“… Không ạ.”

Phục Chi Dạ đáp qua loa, rồi nhanh chóng mở cửa bước vào phòng mình. Cửa vừa khép lại, bên ngoài liền vang lên tiếng thở dài quen thuộc của mẹ hắn.

“Đứa nhỏ này, càng lớn càng ít nói.”

Trong phòng, Phục Chi Dạ dựa lưng vào cửa vài giây, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Căn phòng của hắn rất gọn gàng, gần như không có gì dư thừa. Sách xếp ngay ngắn trên giá, bàn học sạch sẽ, rèm cửa kéo một nửa để ánh nắng chiều lọt vào.

Phục Chi Dạ lôi từ trong gầm bàn một cuốn sổ nhỏ ra, lặng lẽ viết chữ trên đó.

Tôi được gặp lại người ấy.