Phục Chi Dạ từ xa đi tới, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì cúi đầu: “Dì Dung ạ.”
Phó Tịnh Dung gật gật đầu: “Ừ ừ, Chi Dạ vừa đi chơi về hả con.”
“Cháu vừa đi học về ạ, cháu xin phép về trước.” Phục Chi Dạ nói xong nhanh chóng đi qua mở cửa bước vào căn hộ của mình, toàn bộ quá trình không thèm nhìn Hành Sở Vân lấy một cái.
Hành Sở Vân cảm thấy Omega này thật kiêu ngạo, đến một ánh nhìn cũng không thèm cho mình.
Không sao, Sở Vân cậu thích những bông hoa có gai nhọn như vậy.
Hahaha.
“Sở Vân thấy con trai dì như nào? Đẹp trai đúng không? Hai đứa bây giờ ở gần nhau có thể rủ nhau đi học chung nhé.” Cố Uyển Lam tự hào khoe.
“Cũng được ạ.” Hành Sở Vân đáp khẽ.
“Sao cơ, cũng được á?” Cố Uyển Lam cười cười.
“Được gì mà được, đi về với mẹ nào.” Phó Tịnh Dung kéo Hành Sở Vân mở cửa phòng đối diện bước vào, bà cảm thấy con trai Cố Uyển Lam rất tốt nhưng nhà họ Phục thì lại quá không an toàn, không nên giao du nữa.
Cố Uyển Lam đứng đó nhìn Phó Tịnh Dung kéo cậu con rể ứng ý của mình đi, cười cười: “Ơ tôi đã làm gì đâu mà bà vội vàng thế?”
“Kệ tôi.” Thả xong câu này Phó Tịnh Dung đóng sầm cửa lại, không thèm nhìn Cố Uyển Lam nữa.
Cố Uyển Lam lắc đầu cười, mở cửa bước vào nhà. Phó Tịnh Dung vẫn như xưa, tính trẻ con vẫn không hề giảm đi chút nào.
“Bọn họ mới chuyển đến hả mẹ?” Phục Chi Dạ thấy mẹ mình mở cửa thì bất ngờ hỏi.
“Ui.” Cố Uyển Lam giật mình: “Sao con đứng đây chi vậy? Con nói dì Phó với đứa nhóc kia hả? Đúng rồi, hôm nay mới chuyển tới đó.”
Phục Chi Dạ gật đầu như đã hiểu rồi quay người bước vào phòng.
“Hôm nay con đi khám sao rồi?” Cố Uyển Lam hỏi.
“Không sao đâu mẹ, chỉ số ổn định rồi.” Phục Chi Dạ đóng cửa muốn nhanh chóng chấm dứt thắc mắc của bà.
Cố Uyển Lam thở dài, con trai bà tính tình trước giờ vẫn như vậy, bà cũng đã quen rồi. Cha của Phục Chi Dạ không còn, một mình bà phải gồng mình chống chọi với cả nhà họ Phục nuôi dưỡng Phục Chi Dạ lớn lên.
“Thằng bé này, ít ra con phải cho mẹ xem tờ giấy kết quả chứ.” Cố Uyển Lam bất lực.
“Không cần đâu mẹ, sức khỏe của con con tự chú ý.”
“Haizz.”
——–
“Chi Dạ, con dậy rồi hả.” Cố Uyển Lam vừa quay người lại thì giật mình.
“Vâng.”
Cố Uyển Lam nhét giỏ trái cây vào tay của hắn: “Con mang sang căn hộ đối diện cho dì Phó đi, nói là quà mẹ gửi.”
Cổ Phục Chi Dạ hơi khô, hắn nuốt nước bọt đáp: “Vâng.”