Lục Thanh Hàn khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thẩm Gia Dực bước xuống bục, tròng kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo:
“Có kẻ đã cố tình dùng một địa chỉ IP ảo, sử dụng một thuật toán lỗi thời để dẫn dắt cậu đến khu Đông. Mục đích không phải là buộc tội một sinh viên học bổng, mà là muốn mượn tay cậu để tạo ra một vụ bê bối tài chính, kéo sụt cổ phiếu của Tang thị và hạ bệ uy tín của Hội sinh viên. Hạ Tiểu Du chỉ là một cái tên ngẫu nhiên bị chọn làm tấm bình phong mà thôi.”
Cả phòng họp xôn xao. Cuộc chất vấn nhanh chóng lật ngược tình thế, biến Lục Thanh Hàn từ kẻ bắt thóp thành một kẻ hấp tấp, bị kẻ khác lợi dụng dắt mũi.
Sau khi cuộc họp giải tán, Hạ Tiểu Du là người rời khỏi tòa nhà hiệu bộ cuối cùng. Khi bước qua khúc quanh vắng người dẫn ra khuôn viên phía sau, chiếc điện thoại cũ trong túi áo cô khẽ rung lên.
Đó là một tin nhắn từ số máy nặc danh, không có thông tin người gửi, chỉ vỏn vẹn một dòng mã dòng lệnh:
“Thuật toán nghịch đảo rất tốt, Hạ tiểu thư. Nhưng cô quên mất một chi tiết: Chiếc ô đen của Thẩm Gia Dực đêm qua đọng nước mưa có chứa hàm lượng muối kiềm từ phòng thí nghiệm sinh học khu Tây. Anh ta biết cô đã nói dối về vị trí của mình trước khi về ký túc xá.”
Hạ Tiểu Du đứng khựng lại giữa hành lang lộng gió. Đôi mắt hạnh vốn luôn giả vờ hoảng sợ bỗng chốc thu hẹp lại, lạnh tanh như mặt hồ đóng băng.
Thẩm Gia Dực thực sự đã nhìn ra, hay còn một kẻ thứ năm đang ẩn mình trong bóng tối, quan sát toàn bộ bàn cờ Thịnh Hoa từ trên cao?
Hạ Tiểu Du tắt màn hình điện thoại, tùy ý nhét nó vào túi áo khoác đồng phục. Gió từ vườn sinh học khu Tây thổi tới mang theo mùi ẩm mốc của đất sau mưa và vị hăng hắc của các loại thực vật thí nghiệm.
Cô không quay đầu lại nhìn, cũng không thể hiện bất kỳ sự hoảng hốt nào.
Hành vi của Thẩm Gia Dực đêm qua không nằm ngoài dự đoán, nhưng kẻ gửi tin nhắn này thì có.
Hắn biết về hàm lượng muối kiềm, biết về chiếc ô, và quan trọng nhất — hắn biết cô đang tự thiết kế một cái bẫy logic để tự loại mình ra khỏi vòng nghi vấn.
“Muốn chơi trò ẩn danh sao?”
Hạ Tiểu Du khẽ lẩm bẩm, bước chân vẫn giữ nhịp điệu đều đặn, chậm rãi hướng về phía giảng đường khu Đông.
Bàn cờ Thịnh Hoa vốn được định hình bởi bốn thế lực của F4, nhưng sự xuất hiện của những nhân vật phụ như Lục Thanh Hàn dã tâm hay Tô Gia Ninh ngạo mạn đang làm lung lay cấu trúc bề mặt.
Và giờ đây, một kẻ thứ năm vừa tự lộ diện từ trong bóng tối. Hắn không tham gia vào cuộc chiến giành quyền lực công khai, hắn chỉ thưởng thức việc bóc tách các lớp mặt nạ.
Tại văn phòng Hội sinh viên, Thẩm Gia Dực đang đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm một tách cà phê đen không đường. Tròng kính gọng vàng của anh phản chiếu ánh nắng ban trưa nhạt nhòa.
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ngắn gọn, Lục Thanh Hàn bước vào, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh cấm dục thường ngày, nhưng tệp tài liệu trên tay hắn bị siết chặt đến mức hơi nhăn nhúm.
“Hội trưởng, ban giám đốc vừa thông qua quyết định điều chuyển nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ.” Lục Thanh Hàn đặt báo cáo lên bàn, giọng nói khàn đặc.
“Tôi thừa nhận đêm qua mình đã quá nôn nóng khi đánh giá dòng tiền Thụy Sĩ. Nhưng anh biết rõ hơn ai hết, Thẩm Gia Dực, thuật toán đó không phải do một thế lực bên ngoài làm giả để gài bẫy tôi. Nó được dựng lên từ chính bên trong hệ thống của Thịnh Hoa.”
Thẩm Gia Dực không quay người lại, thanh âm nhàn nhạt, vô tình:
“Vậy sao? Phó hội trưởng Lục nghĩ có kẻ nội gián?”
“Có kẻ đang dùng Hạ Tiểu Du làm mồi nhử để thử phản ứng của chúng ta.”
Lục Thanh Hàn đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm sau tròng kính:
“Đêm qua, Kỷ Tầm Chu đã ở lại ký túc xá khu Đông đến tận năm giờ sáng. Tang Diên thì không tiếc dùng cả uy tín của Tang thị để che chắn cho cô ta trên bục chất vấn.
Còn anh… tự tay xóa camera khu Tây nhưng lại dùng một kẽ hở giải thuật để cứu cô ta trước ban giám đốc. Bốn người các anh đang bị một đứa con gái dắt mũi, hay đang dùng cô ta để che giấu một thỏa thuận ngầm nào khác?”