Đến nội dung chính

Chương 21

admin 788 Chữ Cài Đặt

Một sinh viên nghèo không có tiền, không có quan hệ như cô, tuyệt đối không thể thao túng được hệ thống bảo mật để gửi thư nặc danh cho Kỷ Tầm Chu.

Có lẽ cô thực sự chỉ là một nạn nhân tội nghiệp bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của đám phú nhị đại.

Nhưng sự “trùng hợp” liên tục xảy ra xung quanh cô gái này lại khiến một con cáo già như Tang Diên nảy sinh một thứ hứng thú kỳ lạ.

Cô giống như một ẩn số mờ nhạt, một chú bạch thỏ ngây thơ vô tội nhưng lại có mệnh cách khắc tinh với tất cả những kẻ chạm vào cô.

Hắn mở cửa xe, nhàn nhạt ra lệnh:

“Lái xe đến quán cà phê sách đối diện cổng phụ Thịnh Hoa.”

…

Cơn mưa chiều mỗi lúc một nặng hạt, gõ rầm rập vào cửa kính của quán cà phê nhỏ.

Hạ Tiểu Du ngồi bên bàn gỗ, trên người vẫn khoác chiếc áo đồng phục hơi ẩm. Đôi vai cô khẽ run lên theo từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hạnh ngập sương nhìn chằm chằm vào trang sách lật dở.
Bộ dạng cô lúc này chính là một đóa bạch liên hoa yếu ớt, mong manh đáng thương đến mức khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn dang tay che chở.

“Leng keng.”

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một hồi giòn giã. Một mùi hương nam tính quen thuộc quyện với mùi khói thuốc nhạt nhanh chóng bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp.

Tang Diên bước vào, chiếc áo khoác măng tô đắt tiền của hắn còn vương những hạt nước mưa lấp lánh.

Hắn không vội bước đến, chỉ đứng ở khoảng cách vài bước chân, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang rụt rè co người lại khi thấy hắn.

“Hạ tiểu thư, trốn ở đây uống sữa ấm, có phải là hơi bất lịch sự với người đã cho em suất học bổng đặc cách không?”

Tang Diên cười như không cười, giọng điệu lười biếng vang lên.

Hạ Tiểu Du giật mình, chiếc thìa nhỏ trong tay cô rơi xuống đĩa sứ phát ra một tiếng “cạch” thanh mảnh. Cô vội vàng đứng bật dậy, đôi mắt hạnh mở to đầy vẻ hoảng hốt và tự ti, giọng nói run rẩy nấc nghẹn:
“Tang… Tang thiếu gia. Em xin lỗi… Em không cố ý trốn tiết, em chỉ… chỉ là do quần áo bị ướt nên…”

Cô chưa kịp nói hết câu, Tang Diên đã thong thả bước tới.

Hắn không hề có những cử chỉ thô bạo hay sấn sổ như Kỷ Tầm Chu, biên độ tiếp cận của hắn rất chừng mực, vừa vặn dừng lại ngay sát mép bàn gỗ.

Hắn cúi người, ngón tay thon dài thong thả nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào vết gạc y tế trên khóe môi mình.

“Nhìn xem, vì em mà hôm nay tôi bị người ta đánh thành ra như này. Hạ Tiểu Du, em định đền bù cho tôi thế nào đây?”

Hạ Tiểu Du nhìn vết thương trên mặt hắn, nước mắt lại bắt đầu chực trào ra từ khóe mắt, cô lắc đầu liên tục, bộ dạng sợ hãi đến tột cùng:

“Em không biết… Em thực sự không biết tại sao Kỷ thiếu lại làm vậy… Anh Tang Diên, em xin lỗi, đều là tại em…”
Nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cô, trong lòng Tang Diên bỗng chốc dấy lên rung động rất nhỏ, một thứ hứng thú muốn độc chiếm món đồ chơi này trước ba thằng khốn kia để thắng ván cược.

Hắn rút chiếc khăn lụa trong túi áo ra, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, giọng nói trầm xuống đầy mị hoặc:

“Ngoan, không khóc nữa. Muốn đền bù rất đơn giản, tối nay đi ăn tối với tôi, thế nào?”

Hạ Tiểu Du cúi đầu, bàn tay giấu dưới tà áo siết chặt lại để che giấu một tia chế giễu.

Người này đang muốn dùng sự dịu dàng giả tạo để săn đuổi cô sao? Được thôi, cô sẽ diễn cho hắn xem một vở kịch hoàn hảo nhất.

Ngay lúc cô định gật đầu đồng ý, từ phía cửa kính ngập nước mưa của quán cà phê, ánh đèn pha từ một chiếc Rolls-Royce sang trọng đột ngột quét qua, rọi thẳng vào vị trí hai người đang đứng.

Qua tấm kính nhòe nước, bóng dáng cao gầy, cấm dục của Thẩm Gia Dực đang che chiếc ô màu đen, chậm rãi bước xuống xe, hướng thẳng về phía cửa quán.