Nhưng không một ai biết, sự “khác biệt” và kiên nhẫn vặn vẹo mà anh ta dành cho Hạ Tiểu Du, bắt nguồn từ một đêm mưa ở con hẻm phía sau sàn đấu quyền anh ba tuần trước.
Khi đó, Kỷ Tầm Chu vừa trải qua một trận đấu sinh tử, toàn thân đầy máu và vết thương, đang phải trốn tránh sự truy quét của cảnh sát và đám người cá cược lậu.
Trong lúc anh ta cận kề bờ vực hôn mê ở góc tối tăm nhất của thành phố, người duy nhất bước qua không chút sợ hãi, lẳng lặng ném cho anh ta một hộp khăn gạc y tế cùng một lọ thuốc giảm đau loại cực mạnh không nhãn mác, chính là Hạ Tiểu Du.
Lúc đó cô không khóc, không sợ hãi, ánh mắt nhìn anh ta bình thản đến lạnh lùng. Cô chỉ để lại một câu nói nhỏ như tiếng gió:
“Mạng của Kỷ thiếu gia, hóa ra cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao?”
Đối với một kẻ ngạo mạn bẩm sinh, coi trời bằng vung như Kỷ Tầm Chu, sự xuất hiện của cô đêm đó không phải là cứu rỗi, mà là một sự sỉ nhục.
Cô đã nhìn thấy bộ dạng chật vật, thảm hại và nhếch nhác nhất của anh ta – thứ mà ngay cả gia tộc họ Kỷ cũng chưa từng được thấy.
Anh ta tiếp cận cô ở Thịnh Hoa, bày ra bộ dạng thô bạo, ép buộc cô vào ván cược, thực chất là một tâm lý phòng bị vặn vẹo: Anh ta muốn dùng sự quyền thế của mình để chà đạp cô, bắt cô phải khuất phục và quên đi cái đêm định mệnh đó, để chứng minh rằng anh ta vẫn là kẻ đứng ở thế thượng phong.
“Hạ Tiểu Du, em tốt nhất nên thu lại cái bộ dạng đáng thương này đi.” Kỷ Tầm Chu buông mạnh cằm cô ra, thanh âm khàn đặc chứa đựng sự cảnh cáo sâu sắc.
“Bản lĩnh ngày hôm đó của em đâu rồi? Ở trước mặt tôi thì tỏ vẻ kiên cường, còn ở trước mặt Tang Diên và đám tiểu thư kia thì lại tình nguyện làm một con chó vẫy đuôi cầu xin sao?”
Hạ Tiểu Du loạng choạng lùi lại, cô không trả lời, chỉ ôm lấy chiếc cằm đã hằn lên vệt đỏ của mình, cúi đầu khóc thút thít.
Sự im lặng của cô như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa giận dữ của Kỷ Tầm Chu. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi quần ra một sấp tiền mặt dày cộm, vô tình ném thẳng vào người cô.
Những tờ tiền mệnh giá lớn bay lả tả, rơi xuống nền đất đầy nước bẩn.
“Cầm lấy mà mua quần áo mới. Đừng để người ta nói người từng chạm vào tôi lại có bộ dạng rách rưới thế này. Nhìn mà ngứa mắt.”
Kỷ Tầm Chu quay lưng, thô bạo đẩy cửa phòng y tế bước ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề của anh ta vang vọng dọc hành lang rồi khuất hẳn.
Trong căn phòng trống trải, tiếng khóc của Hạ Tiểu Du đột ngột dừng lại.
Cô chậm rãi đứng thẳng người, sự yếu ớt dường như tan biến trong chớp mắt. Nhìn sấp tiền nằm vương vãi dưới đất, không hề có một chút tức giận hay nhục nhã, trái lại, đôi mắt hạnh của cô tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Kỷ Tầm Chu nghĩ rằng anh ta đang dùng tiền để làm nhục cô, để che giấu đi sự dao động và nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Nhưng anh ta không biết, việc khơi gợi lại sự tức giận và kiêu ngạo của anh ta mới là mục đích thực sự của cô.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo cô khẽ rung lên, thông báo tệp ghi âm cắt xén vừa rồi đã gửi thành công đến hòm thư ẩn danh của Kỷ Tầm Chu.
Hạ Tiểu Du chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền của Kỷ Tầm Chu lên, vuốt phẳng phiu rồi cất vào cặp.
Điện thoại của Kỷ Tầm Chu chắc chắn đã nhận được thông báo. Với tính cách ngạo mạn, ghét bị kẻ khác thao túng và luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của một con thú hoang, sau khi nghe thấy đoạn băng Lâm gia cậy thế Tang gia để khinh thường câu lạc bộ quyền anh của mình, anh ta chắc chắn sẽ phát điên.
Con dao này cô đã mượn xong rồi.
Kỷ Tầm Chu tự phụ nghĩ mình là kẻ săn mồi điên cuồng, nhưng đến cuối cùng, anh ta cũng chỉ là một thứ vũ khí bạo lực được cô thuần hóa để đi cắn xé những kẻ khác mà thôi.