Đến nội dung chính

Chương 7

admin 870 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt hắn quét qua hành lang, và ngay lập tức khóa chặt trên bờ vai trần đang run rẩy cùng cổ tay đang bị Tang Diên siết chặt của Hạ Tiểu Du.

Đôi mắt sau tròng kính của vị Hội trưởng chợt tối sầm lại.

Trong lòng anh dâng lên một sự bất mãn mơ hồ.

Một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội, vốn dĩ chỉ nên xuất hiện ở những góc tối tăm của trường học, tại sao lại có mặt ở buổi tiệc thượng lưu này?

Sự điềm tĩnh, cấm dục vốn là lớp mặt nạ hoàn hảo của anh dường như bị nứt ra một khe hở vô hình.

Ly rượu vang trên tay anh khẽ nghiêng, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như vệt máu.

“Tang Diên, cậu đem loại người này đến đây làm gì?”

Thẩm Gia Dực bước lại gần, giọng nói trầm thấp lạnh băng, chứa đựng sự khinh miệt thấu xương.

Anh nhìn Tiểu Du giống như nhìn một vết bẩn bám trên một tấm thảm đắt tiền.
“Độ hạ thấp thẩm mỹ của cậu càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc đấy. Đừng làm bẩn mắt người khác.”

Tang Diên khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm cợt nhả, hắn cố tình siết chặt lực tay ở cổ tay Tiểu Du hơn như một sự khiêu khích công khai giữa hai người thừa kế:

“Hội trưởng Thẩm quản rộng quá rồi. Tôi thấy Tiểu Du hôm nay rất đẹp, không phải sao? Hơn nữa, tiệc chưa tàn, mang một chút gia vị đến giải khuây thì có gì không đúng?”

Hạ Tiểu Du chậm rãi ngước mắt lên, hàng mi cong vút run rẩy còn đọng nước mắt, nhìn Thẩm Gia Dực bằng ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng.

Cô lắp bắp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chất chứa sự sợ hãi tột cùng:

“Hội… Hội trưởng Thẩm…”

Màn cầu cứu vụng về của cô không hề làm Thẩm Gia Dực động lòng.

Đối với anh, loại con gái nghèo hèn nhưng lại chấp nhận mặc bộ đồ thiếu vải này theo thiếu gia nhà giàu đi tiệc thì chỉ có một mục đích: tiền tài và danh vọng.
Sự chán ghét đối với loại “trà xanh” hám giàu trong anh càng đậm đặc.

Anh tiến lên một bước, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất ánh đèn hắt vào người cô, dùng tông giọng lạnh lùng ra lệnh cho Tang Diên:

“Buông cô ta ra. Cậu quên hôm nay hai bên gia tộc có cuộc gặp mặt quan trọng, liên quan đến tỷ lệ chia cổ phần dự án phía Nam rồi à? Đừng để cha cậu nhìn thấy cái bộ dạng này.”

Tang Diên nhìn vẻ mặt run rẩy sắp khóc của Tiểu Du, rồi lại liếc sang sắc mặt âm trầm, đem chuyện lợi ích gia tộc ra áp chế của Thẩm Gia Dực.

Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười một tiếng đầy ẩn ý, thong thả buông lỏng tay, rũ bỏ cổ tay cô ra như rũ bỏ một món đồ chơi tạm thời:

“Được thôi, nể mặt Hội trưởng vậy. Dù sao thì chuyện chính sự vẫn quan trọng hơn.”

Hạ Tiểu Du loạng choạng lùi lại nửa bước, cúi đầu khóc nghẹn ngào, bờ vai gầy nhô lên thụt xuống theo tiếng nấc, mỏng manh như chiếc lá trước gió tàn.
Lâm Tuệ An và nhóm tiểu thư đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này thì che miệng cười khẩy, sự nhục nhã này đối với một kẻ ngoại lai như cô là hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng không một ai biết, khi Hạ Tiểu Du cúi đầu vùi vào bóng tối của chính mình, nước mắt trên mặt cô đột ngột ngừng rơi, đáy mắt cô lại tĩnh lặng và lạnh lẽo đến rợn người.

Khóc lóc? Nhục nhã? Bị khinh miệt?

Không, tất cả đều là chất xúc tác hoàn hảo nhất trong kịch bản của cô.

Lúc Thẩm Gia Dực bước ra và đứng chắn trước mặt cô, do góc độ ánh đèn phản chiếu lên tròng kính gọng vàng của anh, Hạ Tiểu Du đã nhanh mắt nhìn thấy dòng chữ in ngược trên trang tài liệu anh đang cầm:

“Điều khoản bổ sung: Khấu trừ 7% quỹ dự phòng của Tang thị”.

Hóa ra, Thẩm gia đang ngầm gài bẫy để ép Tang gia chịu thiệt trong dự án này, và Tang Diên thì vẫn chưa hề hay biết.

Tầm mắt cô khẽ lướt qua khoảng trống giữa hai người đàn ông, nhắm thẳng về phía chiếc bàn VIP của các đại lão kinh tế phía xa.

Mạng lưới này, cô đã phủ xuống rồi.

Bọn họ nghĩ cô là quân cờ, là trò tiêu khiển, nhưng tụi nó không biết rằng, một khi thông tin này được cô ném ra đúng thời điểm, toàn bộ thế cân bằng giữa hai gia tộc lớn nhất thủ đô này sẽ lập tức sụp đổ.

Trò chơi này, cô không chỉ muốn gót giày của mình giẫm lên lòng tự trọng vặn vẹo của đám đàn ông tự cao tự đại này, mà còn muốn giẫm nát cả gia tộc quyền thế của bọn họ dưới chân.