Ánh đèn chùm pha lê treo cao nơi trần sảnh hắt xuống những vệt sáng lộng lẫy đến lạnh lùng.
Không gian nồng đượm mùi rượu vang đắt tiền cùng hương nước hoa xa xỉ, dệt nên một bầu không khí ngột ngạt, sặc mùi quyền lực và tiền tài của giới tài phiệt.
Bữa tiệc tối nay thực chất là buổi tiệc ngầm ăn mừng việc ký kết dự án cảng biển quốc tế giữa Thẩm thị và Tang thị – một miếng bánh béo bở trị giá hàng tỷ đô mà bất kỳ gia tộc nào tại thủ đô cũng thèm khát.
Hạ Tiểu Du đứng thu mình ở một góc khuất gần chiếc cột đá cẩm thạch chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Những ngón tay mảnh khảnh của cô siết chặt lấy tà váy dạ hội màu trắng mỏng manh.
Bộ váy cúp ngực ôm sát, phác họa nên đường cong thiếu nữ mềm mại, tôn lên bờ vai trần thon thả cùng làn da tuyết ngọc phát sáng dưới ánh đèn.
Cô khẽ cắn môi, đôi mắt hạnh ngập nước mờ sương, mang theo vẻ hoảng sợ khúm núm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tang Diên cách đó không xa.
“Nhìn kìa, món đồ chơi mới của Tang thiếu gia đấy à?”
Lâm Tuệ An, đại tiểu thư của tập đoàn dệt may Lâm thị, khẽ lắc ly vang đỏ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Du đầy vẻ chán ghét.
“Nghe nói là kẻ ăn bám dựa vào học bổng đặc cách ở Thịnh Hoa. Loại người này đúng là trăm phương ngàn kế, bất chấp thủ đoạn bám víu quyền quý để đổi đời mà.”
Vương Giai Ninh, cô bạn thân đi cùng bước lên một bước, giọng điệu hạ thấp nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, đầy sự cợt nhả.
Những lời xì xào khinh miệt của đám tiểu thư khuê các lọt vào tai, nhưng Hạ Tiểu Du không hề phản kháng.
Cô khẽ cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi nửa gương mặt, tạo nên một tư thế cam chịu, yếu ớt đến cực hạn.
Bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào bộ dạng này cũng đều nảy sinh một thứ dục vọng vặn vẹo — hoặc muốn che chở, hoặc muốn chà đạp cho đến khi vụn vỡ.
Đám phú nhị đại đứng vây quanh sảnh tiệc thỉnh thoảng lại ném về phía cô những ánh mắt soi mói, đánh giá như một món hàng hóa lạ mắt.
Nhưng khuất bóng dưới mái tóc, đôi môi Hạ Tiểu Du lại khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
Trò chơi này, cô đã đếm ngược từ lâu.
Cô cố tình đứng ở vị trí này, ngay dưới họng thông gió, nơi góc khuất mà những người đứng ở trung tâm sảnh tiệc khó lòng để ý.
Nhưng lại là nơi hoàn hảo nhất để nghe thấy mọi âm thanh vọng ra từ dãy phòng nghỉ VIP phía sau.
Tang Diên lúc này mới thong thả quay người lại.
Hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện xã giao với một vài giám đốc cấp cao.
Hắn bước đến gần cô, bước chân thong dong lười biếng.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tấm lưng trần lạnh lẽo của cô, cảm nhận được cơ thể thiếu nữ khẽ run rẩy một cách đầy vụng về, ánh mắt hắn lóe lên một tia thỏa mãn đầy ác ý.
Trong mắt Tang Diên, Hạ Tiểu Du lúc này chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ thú vị mà hắn nhặt được để làm tăng thêm tính giải trí cho cuộc sống nhàm chán của mình.
Hắn muốn xem đóa bạch liên hoa này sẽ cố gắng diễn vai thanh cao được bao lâu trước sức ép của đồng tiền.
“Ngoan, sợ cái gì? Đi theo tôi qua bên này chào hỏi.”
Tang Diên ghé sát tai cô, chất giọng khàn khàn mang theo mệnh lệnh không thể khước từ.
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô bước về phía khu vực sảnh đệm dẫn vào phòng VIP.
Hạ Tiểu Du loạng choạng bước theo, đôi giày cao gót không quen chân khiến bước đi của cô có vài phần chật vật, mỏng manh như sắp gục ngã.
Tang Diên không hề có ý định đỡ cô, hắn chỉ nhìn sự chật vật đó như một trò tiêu khiển.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ VIP chậm rãi mở ra.
Một bóng hình cao lớn bước ra, mang theo cảm giác áp bức trầm thấp khiến bước chân của Tang Diên vô thức khựng lại.
Là Thẩm Gia Dực.
Anh mặc bộ vest thủ công màu đen chỉnh tề, cúc áo sơ mi cài kín kẽ đến nấc cao nhất, đôi kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, xa cách.
Thẩm Gia Dực vừa từ phòng họp bước ra, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu điều khoản chưa ký.