Đến nội dung chính

Chương 2

admin 786 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá ngô đồng, đổ xuống sân trường Thịnh Hoa những đốm sáng nhảy múa.

Không khí trong văn phòng Hội sinh viên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút máy của Thẩm Gia Dực sột soạt trên tờ giấy cao cấp.

Hạ Tiểu Du đứng đó, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trước vạt váy đồng phục.

Cô đứng ở góc độ mà ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vừa vặn tôn lên đường cong mềm mại của bờ vai, đồng thời làm cho làn da vốn đã trắng nõn lại càng thêm vẻ trong suốt, dễ vỡ.

“Hội trưởng, đây là bản kế hoạch cho đợt thực tập của sinh viên hộ nghèo anh đã yêu cầu.”

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, thuần khiết như tiếng suối chảy qua khe đá, nhưng lại mang theo một chút run rẩy không dễ nhận ra.

Thẩm Gia Dực không ngẩng đầu. Anh ta là hiện thân của sự kỷ luật và cấm dục tại học viện này.
Chiếc sơ mi trắng của anh không một nếp nhăn, cúc áo cài đến tận nấc cao nhất, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách cả thế giới.

“Đặt ở đó đi.”

Hạ Tiểu Du khẽ vâng lời, cô tiến lại gần bàn làm việc.

Khoảng cách thu hẹp lại, mùi hương bồ kết nhàn nhạt từ cơ thể cô bắt đầu xâm lấn vào không gian nồng mùi gỗ tuyết tùng của anh ta.

Cô cố tình đặt bản kế hoạch hơi lệch, khiến một tờ giấy suýt rơi xuống đất.

Theo bản năng, cả hai cùng vươn tay ra.

Những đầu ngón tay của Thẩm Gia Dực, vốn lạnh lẽo và cứng nhắc, vô tình chạm vào mu bàn tay mềm mại, nóng hổi của Hạ Tiểu Du.

Một luồng điện xẹt qua.

Hạ Tiểu Du như bị giật mình, cô vội vã rụt tay lại, khiến tập hồ sơ rơi tung tóe dưới chân.

“Em… em xin lỗi! Em không cố ý.”

Cô vội vàng ngồi thụp xuống để nhặt giấy tờ. Tư thế cúi thấp khiến chiếc áo sơ mi đồng phục hơi căng ra, phác họa rõ nét dáng hình trước nhô sau vểnh đầy khêu gợi mà cô vẫn luôn kín đáo che giấu.
Nhịp thở của cô trở nên dồn dập, phập phồng dưới lớp vải mỏng, tạo nên một sự khiêu khích vô hình đối với kẻ đang ngồi phía trên.

Từ góc nhìn của Thẩm Gia Dực, anh ta chỉ cần hạ mắt là có thể thấy cần cổ trắng ngần mong manh và bờ vai đang run rẩy của cô gái tội nghiệp kia.

Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng của hội trưởng đột ngột tối sầm lại. Ngòi bút máy trong tay anh ta khựng lại, một giọt mực đen sẫm rơi xuống mặt giấy trắng tinh, loang lổ như dục vọng vừa nhen nhóm.

Anh ta biết cô đang lấy lòng mình. Anh ta biết đây là một “đứa con gái hộ nghèo” đang cố bám víu lấy quyền lực. Nhưng sự “trà xanh” vụng về này của cô, sao lại khiến anh ta thấy ngứa ngáy đến thế?

“Ngẩng đầu lên.”

Thẩm Gia Dực cất lời, giọng nói khàn đặc hơn thường lệ.

Hạ Tiểu Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh ngậm sương, bờ môi mọng đỏ khẽ mím lại như đang chịu đựng sự sỉ nhục to lớn.
Cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy vẻ lấy lòng nhưng lại xen lẫn sự kiên cường của kẻ nghèo khổ để nhìn anh ta.

“Tiền học bổng kỳ sau… rất cần nó sao?”

Anh ta hỏi, tay tháo bớt một chiếc cúc cổ áo, như thể không khí trong phòng vừa trở nên loãng đi.

Hạ Tiểu Du khẽ gật đầu, một giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má:

“Chỉ cần hội trưởng giúp đỡ, bảo em làm gì… em cũng cam lòng.”

Một câu nói đầy ám muội, ném thẳng vào sự kiêu ngạo của Thẩm Gia Dực. Anh ta nhếch môi lạnh lẽo, vươn tay bóp nhẹ cằm cô, ép cô phải đối diện với sự thâm trầm trong mắt mình.

“Làm gì cũng được?”

Hạ Tiểu Du run lên, nhưng không tránh né. Sâu trong thâm tâm, cô đang đếm ngược. Thẩm Gia Dực, kẻ cấm dục nhất, chính là kẻ dễ bị lôi kéo vào vũng bùn nhất.

Phía ngoài cửa, bóng dáng của Kỷ Tầm Chu thấp thoáng đi ngang qua. Anh ta đá mạnh vào cánh cửa khép hờ, phá vỡ bầu không khí ám muội bên trong.

“Hội trưởng, làm việc công hay đang “thẩm vấn” sinh viên nghèo thế?”

Lưới đã giăng, và con cá lớn đầu tiên đã bắt đầu cắn câu.