Đến nội dung chính

Chương 8

admin 2.816 Chữ Cài Đặt

8

Một tháng đầu tiên mục tiêu là rèn thể lực, khởi động mỗi ngày đã tăng từ 20 lên 40 vòng sân, chạy lên ngọn đồi đã không còn tính bằng giờ mà chuyển thành tính phút, balo trang bị đã nhét đến trọng lượng tối đa, tập luyện chạy dưới nước, chạy trong môi trường trọng lực, tập luyện không có khoảng nghỉ, không có cuối tuần. Lúc trước xem tivi huấn luyện đặc vụ như thế nào, hiện tại Dương Kha đang trải qua như vậy, mỗi ngày đặt lưng xuống là ngủ, đến trong mơ còn thấy mình đang vác đồ chạy vòng vòng. Anh Minh cũng bị dày vò cho tả tơi không khá hơn cậu bao nhiêu, theo như cậu ta nói thì huấn luyện địa ngục chứ ma quỷ nào chịu cho nổi. Dương Kha nhìn xung quanh cũng không khá khẩm mấy, chỉ có Nhật Minh dù sau chấn thương nhưng là một quân nhân, xem ra vẫn thích nghi tốt.
Than vãn là vậy, hiệu quả nâng cao thể năng vẫn rất khả quan, sinh hoạt lại quy luật nên mọi người cũng quen dần. Không chỉ tập luyện, các cậu vẫn luôn phải thực hiện những bài kiểm tra đánh giá, độ khó thì đa dạng. Trong đó có vài lần Dương Kha bị hành đến thảm, bởi vì giám khảo chính là những người của tiểu đội 131, họ lần lượt xuất hiện, chỉ có vị tiểu đội trưởng Lê Thiện Vũ là vẫn bặt vô âm tín thôi. Họ không đánh trượt Dương Kha, đánh giá điểm số của cậu vẫn rất khách quan, chỉ là họ lấy việc công trả thù riêng bắt cậu thực hiện bài kiểm tra có khi đến tận mười lần mới buông tha. Anh Minh máu nóng cũng phun trào rồi mà Dương Kha chỉ cười cười cho qua, tính nhẫn nại của cậu đã được tôi luyện từ nhỏ, những việc này cậu vẫn chịu được, nhìn thành viên tiểu đội 131 mặt đen thui rời đi xem như là phần thưởng cho sự chịu đựng của cậu đi.
Nhưng có một việc khiến cậu không thoải mái, cậu không rõ ai tung tin nhưng theo thái độ của tiểu đội 131 chắc không phải họ, vậy chỉ có thể là người của hội Tam Bảo. Chuyện tính hướng của cậu không phải bí mật, từ đại học những người xung quanh cậu đều biết, nhưng cậu không thích việc của mình trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu cho người khác. Đã vậy còn bàn đến sôi nổi, phiên bản mê trai nào cũng có thể nghĩ ra, đến chính cậu còn không biết mình có bạn trai từ lúc nào, còn đem sắc dụ dỗ cả thầy hướng dẫn.

Anh Minh là người thẳng thắn, đem những câu chuyện cậu ta nghe được kể lại cho cậu rồi nghiêm túc hỏi bao nhiêu phần là sự thật, thế rồi cậu ta như vị thần đi thanh minh cho cậu nhưng người khác xem cậu ta như trò đùa, không những không ngừng lại còn nói cậu dụ dỗ được cả Anh Minh. Sự ác ý trong việc này nhắm mắt cũng cảm thấy được có người ở bên quạt gió thổi lửa, hủy hoại thanh danh và tín nhiệm của Dương Kha. Kinh nghiệm xử lý những tin đồn này của cậu là im lặng, họ nói đến lên mặt trăng nhưng cậu không thừa nhận cũng không làm gì được cậu, đến khi câu chuyện bị biến tấu đến mức độ ngay cả người nói lẫn người nghe cũng không biết đúng sai tự khắc tin đồn sẽ lắng xuống, lúc đó cậu sẽ phân loại tìm cách xử lý từng thứ sau.
Tháng thứ 2 này, lịch huấn luyện thay đổi một chút, giờ lý thuyết buổi chiều được phân lớp. Lúc này Dương Kha mới xác nhận danh sách quân y trong chiến lược mới, tổng cộng 12 người. Ngày đầu tiên, người đứng lớp chính là viện trưởng bệnh viện AZ, lần gần nhất cậu gặp ông chính là lúc giao ban ca bệnh giường 23. Sau khi giới thiệu bản thân, ánh mắt ông nhìn lướt một vòng những người có mặt, không biết có phải Dương Kha ái kỷ không nhưng cậu cảm thấy tầm mắt của ông dừng lại chỗ cậu lâu hơn người khác một chút, chỉ một chút mà thôi.

Trong giới học thuật, viện trưởng Trịnh Thanh Nhàn là một người cuồng nghiên cứu, từ lúc tốt nghiệp, số lượng nghiên cứu của ông không phải quá nổi bật nhưng đề tài nghiên cứu luôn có tính ứng dụng cao, góc nhìn tiếp cận mới mẻ, khá táo bạo, một ít trong số đó còn gây tranh cãi bị đưa ra hội đồng khoa học vài lần xem xét có vi phạm y đức không.

“Tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn trong khoá huấn luyện này. Nhưng trước hết chúng ta cần làm rõ với nhau một số vấn đề.” Viện trưởng đưa một chồng tài liệu đến người gần ông nhất: “Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các bạn khi tham gia chiến lược mới là bảo đảm hỗ trợ kịp thời về y tế cho đội nhóm của mình. Ngoài ra, có một nhiệm vụ thứ hai, là hỗ trợ thành phố S nghiên cứu, nội dung cụ thể trong tài liệu tôi vừa gửi đến các bạn.”

Viện trưởng mang ghế của mình đến giữa bục giảng ngồi xuống. Dù tuổi ông đã đến thất tuần, nhưng dáng vẻ lại chỉ như ngoài 50, tinh thần minh mẫn, ánh mắt sắc bén, hiện tại ông không khoác lên mình áo blouse trắng nhưng thần thái của một nhà khoa học từ ông vẫn toát ra hoàn chỉnh.

“Các bạn ở đây, có người là học trò cũng có người là đồng nghiệp với tôi. Những nghiên cứu trước đây của tôi chắc chắn các bạn cũng biết về những vấn đề tranh cãi xung quanh. Hiện tại tôi muốn nhắc nhở các bạn, chúng ta không còn sống ở thời đại đó nữa, chúng ta đã trải qua bước ngoặc lớn vào ba năm trước, vì vậy có một số khái niệm cần làm rõ. Tôi không bận tâm các bạn phán xét tôi, nhưng một khi đã bước vào môi trường này, một điều các bạn phải nhớ, quân lệnh như núi, nếu bất đồng quan điểm với những thông tin tôi sắp đưa đến các bạn, không cần che giấu, các bạn có thể rời đi, quay về cuộc sống hiện tại của mình.”

Ông điều khiển màn hình máy chiếu hiện lên đoạn video một người đàn ông nhắm mắt nằm trên ghế tựa được đội một chiếc mũ kim loại gắn dây chằng chịt, vẻ mặt an tĩnh, kèm chú thích “Cưỡng chế ký ức”, đoạn phim không có âm thanh, chỉ thấy người đàn ông sau khi đội mũ chừng năm giây thì mở mắt, được người khác cởi bỏ mũ, sau đó rời đi.

Sau khi video kết thúc, viện trường tiếp tục nói: “Tôi không thích dùng từ hoa mỹ. Nếu các bạn không tham gia chiến lược mới thì sẽ bắt buộc tham gia thí nghiệm “Cưỡng chế ký ức”. Nghiên cứu này đã áp dụng lên những binh lính hoặc nạn dân sau khi đến thành phố S trong khoảng 2 năm. Mục đích ban đầu là xoá đi phần ký ức mà người đó không muốn lưu giữ, như mất người thân, hay những người không qua khỏi cú sốc tận thế. Hiện tại tôi có thể tự tin nói với các bạn bước đầu thành công xoá được ký ức, còn đang đánh giá tác dụng lâu dài và ảnh hưởng như thế nào lên não. Mọi người có thắc mắc gì trước khi chúng ta nói đến nghiên cứu của chiến lược mới không?”

Tiếng tăm của viện trưởng Trịnh Thanh Nhàn thì không ai ở đây không biết, nghiên cứu của ông có thể gây tranh cãi nhưng tính cách thẳng thắn, không lừa không gạt ai của ông thì không cần bàn cãi. Mọi người không ai ý kiến gì thêm.

“Vậy tôi nói một chút về tình hình hiện tại. Có thể các bạn biết hoặc đoán được, thành phố S đang che chở chúng ta nhưng cũng che lại đôi mắt của chúng ta. Tôi không phản đối hành động này, vì con người chúng ta rất dễ hoảng loạn, một khi mất kiểm soát thì hậu quả sẽ là kéo nhau cùng chết. Các bạn có mặt ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, không phải thiếu người rồi Hiệp hội bóc đại vài người bỏ vào huấn luyện xong vứt vào chiến trường. Các bạn có sẵn tố chất và kỹ năng, các bạn chỉ cần được rèn dũa thêm cũng như cung cấp nhiều thiết bị hơn để giữ mình sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. Một số thứ được gọi là đạo đức trước đây đã không còn ý nghĩa gì trước sự sống còn. Còn sống mới là ý nghĩa.”

Viện trưởng ngừng lại chốc lát, để mọi người ngẫm nghĩ lời ông: “Tất nhiên, cũng không thể sống quá bất chấp. Mỗi người có một lằn ranh đạo đức cho mình, các bạn là bác sĩ, là thành phần tinh anh tri thức lại càng hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết đúng không?”

Lại một khoảng lặng nhỏ. Dương Kha bị cách rào trước đón sau của viện trưởng làm cậu nhớ đến cách nói chuyện của giáo viên giáo dục công dân trước đây, bất giác nhếch khoé miệng. Mà một thay đổi nhỏ này của cậu lại bị viện trưởng nhìn thấy, ông cười nhẹ ra tiếng: “Có người phát hiện tôi đang thao túng tâm lý rồi.”

Dương Kha không thay đổi biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt viện trưởng. Khi những người khác muốn lần theo ánh mắt ông tìm người trong lời nói thì ông dời tầm mắt, đảo một vòng nhìn mọi người: “Thật ra nghiên cứu này, theo tôi vẫn trong tầm chấp nhận của mọi người, nhưng nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển và tôi đã có dự đoán về một vài biến số có thể xuất hiện. Nếu đến lúc đó, ai đó trong các bạn không tiếp tục tham gia, việc cưỡng chế xoá một đoạn ký ức dài như vậy không thể không ảnh hưởng đến não. Tôi cần làm công tác tư tưởng trước, khơi thông vấn đề với các bạn, tôi tin tôi dự đoán được thì các bạn cũng nhìn ra, mọi người phải có sự chuẩn bị tốt cho mình.”

Nói đến đây, viện trưởng vuốt phẳng chiếc quần tây của mình vài lần rồi đứng dậy: “Lời tôi muốn nói đã nói hết. Ngoài tài liệu trên tay các bạn hiện tại, những tài liệu khác và các thiết bị y tế cũng để nơi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm hiểu và nghiên cứu. Thời hạn để các bạn ra quyết định là một tiếng sau, phòng số hai lầu ba là nơi thực hiện nghiên cứu Cưỡng chế ký ức. Cửa ra vào toà nhà này có một máy sinh trắc học, các bạn tham gia sẽ làm thẻ nghiên cứu tại đó. Chúc các bạn thành công.”

Viện trưởng rời đi, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Mười hai người ngồi đây là bác sĩ, lại còn được tuyển chọn đặc biệt. Với cái danh mang trên người này, họ được đào tạo để làm việc cả trong đội nhóm và cũng có khả năng độc lập giải quyết vấn đề, cái tôi của thành phần tri thức hàng đầu này thì càng không cần phải nói, họ hạ thấp mình được nhưng cũng ngẩng cao đầu nhất. Họ có thể sẽ thảo luận, nhưng không phải bây giờ.

Dương Kha lật mở tài liệu trong tay bắt đầu xem xét. Phần tài liệu này có 32 trang, trong đó 12 trang là những ca lâm sàng về dịch nhiễm virus Apocalyse, kế tiếp là đặt vấn đề loài người đang đối mặt với dịch, mười trang cuối cùng là thiết kế nghiên cứu, mục tiêu và kết quả tạm thời. Cậu xem phần đặt vấn đề trước, chắc chắn viện trưởng rào trước họ nhiều thứ như vậy phải có lý do.

Phần này khái quát tình hình bệnh dịch virus Apocalyse, chủng loại này đang có sự phát triển từ cách lây nhiễm đến cơ quan tổn thương. Ban đầu chúng gây tổn thương phổi là nặng nề nhất từ đó ảnh hưởng các cơ quan khác. Hiện tại con người đã nghiên cứu sâu hơn và phát hiện loại virus này còn tấn công đến não bộ.

Tác động lên não đã ghi nhận 5 ca bệnh nhân không tổn thương phổi, chụp CT sọ não ghi nhận hình ảnh tổn thương vi mạch máu não lan toả, điện não đồ ghi nhận những loại sóng mới, đáp ứng với kích thích rất khác biệt. Nếu Dương Kha nhớ không lầm cậu có đọc giao ban về một ca bệnh nhân trẻ nhiễm bệnh, ngoại trừ xét nghiệm dịch hầu họng có virus thì không ghi nhận tổn thương phổi, vào viện vì ngưng thở, được xác định là do trung khu hô hấp tại não mất chức năng. Sau đó ca bệnh này được hỗ trợ thở máy, ghi nhận phần não tổn thương mất chức năng không hồi phục, điều trị tích cực những vấn đề khác bệnh nhân tỉnh lại chỉ là hô hấp phải phụ thuộc máy. Từ 5 ca này, bệnh viện bắt đầu chụp CT sọ não thường quy xem các tổn thương, ghi nhận thêm một số lượng đáng kể có tổn thương não có kèm hoặc không kèm tổn thương phổi. Bên cạnh đó ghi nhận những tổn thương thần kinh khác gây thay đổi chức năng sống của cơ thể.

Dương Kha mở đến các ca bệnh liên quan được đề cập phía trước. Đã ghi nhận một số ca tổn thương não mất cảm giác đau, trải qua một cuộc phẫu thuật trong tình trạng tỉnh táo mà không cần gây mê hay gây tê. Có ca mất khả năng tư duy, ngồi ngơ ngẩn cả ngày, lại có người quá khích chỉ muốn tự hại bản thân, lại có ca thể hiện khuynh hướng bạo lực muốn gây hại cho người khác. Ngoài ra ghi nhận 2 người có những chấn thương cũ trước đó, sau khi nhiễm bệnh vết thương cũ tự lành, bồi đắp lại như cơ thể một người bình thường. Ghi nhận 5 trường hợp một vết thương nhỏ khiến nơi đó hoại tử dần và dẫn đến tử vong.

Đọc đến đây Dương Kha đã đoán được nghiên cứu sẽ phân chia và tiến hành thế nào, thứ có lợi sẽ nghiên cứu để áp dụng rộng rãi, thứ bất lợi sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng nếu đi sâu vào nghiên cứu, hàng loạt vấn đề sẽ xuất hiện rất nhiều chứ không chỉ là y đức. Không đề cập đến vấn đề vĩ mô, chỉ nói riêng đến cá nhân, khi bản thân đứng trước nguy cơ phơi nhiễm cao, hay chính bản thân mình bị lây nhiễm, nghiên cứu này sẽ cứu mười hai người các cậu hay đẩy các cậu vào vũng lầy tăm tối hơn?

Dương Kha đã vẽ được một số viễn tưởng rồi, cậu tự hỏi mình chấp nhận được không? Viện trưởng chỉ đưa lên mặt bàn vấn đề y đức, khéo léo không đề cập vấn đề lợi ích và nguy cơ với các cậu, để các cậu tự đưa ra cái giá phải trả. Đúng là cáo già.

Dương Kha đã đưa cô đến bệnh viện AZ, cậu sẽ không thay đổi quyết định này. Chỉ là không biết cô của cậu là biến thể virus nào, tổn thương dạng nào đây? Còn cậu thì sao, sẽ nhiễm loại nào? Có xui xẻo rơi vào thể thoái hoá mất đi khả năng tư duy nào đó hay không? Dương Kha nghiền ngẫm một lúc đã có kết luận của mình. Theo hướng phát triển của virus, đồng thời một điều có thể thấy rõ là Hiệp hội không nghiên cứu cách chữa trị hay phòng chống mà lại nghiên cứu biến thể nào mang lại lợi ích cho con người như một thuyết tiến hoá chọn lọc nhân tạo trong thời đại này, việc quay về sống cuộc sống hiện tại chỉ là thụ động bị thế giới sắp đặt mà thôi.