Đến nội dung chính

Chương 7

admin 492 Chữ Cài Đặt

Lan Uyển xoay người nhìn thẳng vào Lăng, đôi mắt sâu thẳm đen láy của cô ấy khẽ nheo lại.

Kẻ lừa đảo này tối qua còn gào khóc van xin, sáng nay đã ánh lên tia xảo quyệt đầy mưu mẹo.

Lăng nháy mắt liên hồi, hất hàm về phía thanh niên đang thò lò nước mũi đằng kia.

Lan Uyển lập tức hiểu ý, cô ấy không nói không rằng, dứt khoát bước tới góc sân, nhấc bổng chiếc búa sắt bổ củi nặng trịch.

Bằng một sức mạnh không tưởng giấu dưới lớp áo tơ tằm mỏng manh, cô ấy nghiến răng, vung tay giáng mạnh xuống.

Tiếng “Choang” chát chúa vang lên nảy lửa, ổ khóa han gỉ vỡ vụn làm đôi, sợi dây xích rơi loảng xoảng xuống nền gạch vỡ nát.

Bốn mắt giao nhau giữa khoảng không rợn ngợp.

Ngay khi mắt xích cuối cùng vừa buông khỏi cổ chân, Thương Lăng rũ rượi xõa tung mái tóc bết bát sương đêm.
Cô ngã vật ra mặt đất, hai tròng mắt trợn ngược chỉ còn trơ lại lòng trắng dã.

Chân tay Lăng co quắp, nảy lên đành đạch trên nền gạch như con cá lóc mắc cạn trên bờ nắng hạn, bọt mép trào ra chút nước nhờn nhợt.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Gió thu ngừng thổi.

Một bầu không gian ma mị quỷ quái ập xuống khoảng sân chật hẹp, lạnh lẽo đến thấu xương.

Lão bá Tường lùi lại hai bước, môi run bần bật.

Tên cháu trai tên Xung núp vội ra sau lưng lão, hai chân ríu vào nhau.

Đám gia đinh mặt cắt không còn một giọt máu, dáo dác nhìn xung quanh tìm đường lui.

“Thằng nhãi ranh kia!” Giọng Lăng vỡ vụn, khàn đục lạo xạo như tiếng dao rựa mẻ cứa dở vào thân tre già.

Cô lồm cồm bò dậy bằng cả tứ chi, móng tay cào xuống thềm gạch tạo ra những âm thanh rít chói tai đáng sợ.

Lão bá Tường lắp bắp, chiếc quạt trên tay rơi bộp xuống đất: “Mày… mày là kẻ quái gở nào?”
“Hỗn xược!” Lăng đập mạnh tay xuống đất, gầm lên một tiếng tức tưởi: “Ta là bà cô tổ nhà mày đây! Tổ tiên lập đền thờ miếu mạo, để chúng mày rước phường trộm cướp về cướp hương hỏa nhà ta sao?”

Lăng cong lưng lết tới sát chân lão bá Tường, lão kinh hãi kêu rú lên định bỏ chạy, hai gối bỗng nhũn ra quỳ sụp xuống mặt đất.

Cô chĩa thẳng ngón tay lem luốc đất cát vào mặt lão, trừng mắt rít lên từng chữ rành rọt: “Thằng cháu bất hiếu! Mày tu nhân tích đức kiểu gì, dám lấy tiền công đức đình làng đắp vào sòng bài mạn ngược hả? Ba trăm đồng bạc toàn mồ hôi nước mắt của dân làng, mày lén chôn dưới gốc cây bàng sau vườn nhà đúng không?”