Mỗi lần thấy bạn bè lần lượt kết hôn, cô đều giả vờ không để ý.
Có đôi khi cô cũng từng thử hỏi bóng gió: “Kỷ Nam, anh có nghĩ tới chuyện sau này không?”
Mà người đàn ông khi ấy chỉ nhàn nhạt đáp: “Hiện tại chưa thích hợp.”
Một câu “chưa thích hợp” ấy kéo dài suốt rất nhiều năm.
Dần dần, cô cũng không dám nhắc lại nữa.
Cho nên hiện tại nghe thấy câu hỏi này từ miệng anh…
Tề Ngọc chỉ cảm thấy trái tim đau đến mức muốn bật khóc.
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ vui đến phát điên. Nhưng bây giờ, cô lại ngay cả trả lời cũng không dám.
Bởi vì cô thật sự đã bị tổn thương quá nhiều.
“Kỷ Nam.”
Giọng cô rất khẽ, thậm chí còn hơi run: “Anh đừng hỏi em như vậy.”
Ánh mắt người đàn ông lập tức tối xuống vài phần.
“Vì sao?”
“Bởi vì em sẽ tưởng thật.”
Một câu rất nhẹ.
Nhưng lại khiến trái tim Kỷ Nam hung hăng co rút.
Anh nhìn người con gái trước mặt.
Rõ ràng cô vẫn còn yêu anh.
Chỉ là cô đã không còn dám tin rằng bản thân thật sự có thể được anh yêu lại nữa.
Sự đau lòng trong lồng ngực gần như lan tràn khắp cơ thể.
Kỷ Nam bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.
Nhớ tới lần đầu tiên Tề Ngọc nhìn thấy chiếc nhẫn trong tủ kính trung tâm thương mại, khi ấy cô chỉ đứng nhìn thêm vài giây. Rõ ràng rất thích nhưng vẫn mỉm cười kéo anh rời đi.
Anh lúc đó còn tưởng cô chỉ tiện nhìn qua.
Hiện tại mới hiểu…
Có lẽ khi ấy cô đã từng mong chờ rất nhiều.
Chỉ là anh chưa từng để ý.
Người đàn ông chậm rãi nhắm mắt lại vài giây rồi thấp giọng: “Tề Ngọc.”
“Tôi không nói đùa.”
“Hiện tại tôi thật sự muốn cưới em.”
Hô hấp cô lập tức rối loạn.
Bởi vì ánh mắt anh quá nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức cô gần như không chịu nổi.
Trước kia Kỷ Nam chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Giống như người đứng trước mặt anh là thứ quan trọng nhất trên đời.
Hốc mắt Tề Ngọc từng chút đỏ lên.
Cô quay mặt đi rất khẽ: “Nhưng em không dám nữa.”
“Em sợ sau này anh sẽ hối hận.”
“Em sợ anh hiện tại chỉ là nhất thời không quen em rời đi.”
“Em càng sợ…”
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.
“Sau khi em mềm lòng rồi, anh lại quay về như trước.”
Từng câu từng chữ đều giống như dao cứa vào tim Kỷ Nam.
Bởi vì anh biết.
Những nỗi sợ ấy đều do anh cho cô.
Người đàn ông nhìn cô thật lâu rồi bỗng nhiên bật cười rất khẽ.
Nụ cười vừa đau lòng vừa bất lực.
“Tề Ngọc.”
“Em biết hiện tại người sợ hơn là ai không?”
Cô khựng lại.
Kỷ Nam chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt gần như khóa chặt lấy cô.
“Tôi mới là người sợ.”
“Tôi sợ em không cần tôi nữa.”
“Tôi sợ có một ngày em thật sự yêu người khác.”
“Tôi càng sợ…”
Giọng anh khàn đi rõ rệt.
“Dù tôi có làm gì em cũng không chịu quay đầu nhìn tôi thêm lần nào nữa.”
Trái tim Tề Ngọc gần như mềm nhũn trong nháy mắt.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ bất lực như vậy của Kỷ Nam.
Người đàn ông luôn kiêu ngạo tới cực điểm ấy…
Hiện tại lại vì cô mà hạ mình đến mức này.
Không khí yên tĩnh rất lâu, cuối cùng Tề Ngọc vẫn chậm rãi lùi về sau một bước.
Cô không dám tiếp tục đứng quá gần anh nữa.
Bởi vì cô biết…
Chỉ cần thêm một chút thôi, cô sẽ thật sự không khống chế nổi bản thân mà mềm lòng.
“Kỷ Nam.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Cho em thêm chút thời gian đi.”