Kỷ Nam gần như ngay lập tức nhìn thấy cô.
Ánh mắt người đàn ông vốn lạnh lẽo bỗng mềm đi vài phần.
Anh cầm bó linh lan bước về phía cô.
“Xuống rồi?”
Tề Ngọc nhìn biển hoa trắng xung quanh, da đầu tê dại: “Anh làm cái gì vậy?”
“Theo đuổi em.”
Giọng anh rất tự nhiên.
Giống như chuyện này vốn nên như vậy.
Tề Ngọc nghẹn lời vài giây.
“Anh có biết hiện tại bao nhiêu người đang nhìn không?”
“Biết.”
“Vậy anh còn…”
Kỷ Nam cúi đầu nhìn cô.
Giọng rất thấp: “Trước kia em theo đuổi tôi lâu như vậy còn không sợ mất mặt.”
“Hiện tại tôi theo đuổi em thì có gì không được?”
Hô hấp Tề Ngọc lập tức nghẹn lại.
Những lời này từ miệng Kỷ Nam nói ra thật sự quá phạm quy.
Cô gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bởi vì ánh mắt người đàn ông lúc này quá nghiêm túc.
Không còn lạnh nhạt qua loa như trước.
Mà là thật sự đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô.
Kỷ Nam đưa bó linh lan cho cô: “Cầm đi.”
“Em không nhận.”
“Vì sao?”
“Quá khoa trương.”
Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng: “Vậy lần sau tôi đổi cách khác.”
Tề Ngọc lại nghẹn lời.
Cô thật sự không biết phải đối phó với Kỷ Nam như thế nào.
Bởi vì trước kia người đàn ông này chưa từng dỗ ai.
Hiện tại anh lại giống như muốn bù hết toàn bộ dịu dàng cô từng thiếu.
Mà chính điều đó mới khiến cô đau lòng nhất.
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót đột nhiên vang lên phía sau.
Một giọng nữ lạnh lùng truyền tới: “Kỷ Nam.”
Không khí lập tức khựng lại.
Tề Ngọc quay đầu.
Lâm Sở Sở đang đứng cách đó không xa.
Cô ta mặc áo khoác màu đỏ rượu, sắc mặt tái nhợt hơn trước rất nhiều.
Nhưng ánh mắt nhìn Kỷ Nam vẫn đầy không cam lòng.
Những người xung quanh lập tức bắt đầu hóng chuyện.
Dù sao scandal giữa ba người trước đó từng náo loạn khắp mạng.
Hiện tại chính chủ xuất hiện cùng lúc, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ vi diệu.
Sắc mặt Kỷ Nam lạnh xuống gần như ngay lập tức.
“Cô tới đây làm gì?”
Lâm Sở Sở siết chặt túi xách.
“Kỷ Nam, chúng ta nói chuyện đi.”
“Tôi không có gì để nói với cô.”
Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt ấy, hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên.
“Anh nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”
Kỷ Nam mất kiên nhẫn nhíu mày: “Tôi đã nói rất rõ rồi.”
“Từ đầu đến cuối tôi và cô không có gì.”
Tề Ngọc đứng bên cạnh im lặng.
Nếu là trước kia, nhìn thấy cảnh tượng này cô chắc chắn sẽ đau lòng đến mất ngủ.
Nhưng hiện tại…
Trong lòng cô lại chỉ còn cảm giác mệt mỏi.
Lâm Sở Sở nhìn vẻ lạnh lùng của Kỷ Nam rồi đột nhiên bật cười.
Nụ cười mang theo vài phần tự giễu.
“Kỷ Nam.”
“Anh cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi đúng không?”
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.
Lâm Sở Sở nhìn sang Tề Ngọc.
“Cô biết không?”
“Người đàn ông này trước kia kiêu ngạo đến mức nào.”
“Tôi theo anh ấy ba năm, chưa từng thấy anh ấy cúi đầu với bất kỳ ai.”
“Hiện tại…”
Cô ta đỏ mắt cười khổ.
“Anh ấy lại vì cô mà đứng giữa tuyết cả buổi sáng.”
Trái tim Tề Ngọc bỗng chua xót dữ dội.
Bởi vì cô biết.
Kỷ Nam hiện tại thật sự đang rất cố gắng giữ cô lại.
Nhưng càng như vậy…
Cô càng sợ bản thân sẽ lại thua thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, Kỷ Nam đột nhiên nắm lấy tay cô.
Bàn tay rất ấm.
Giọng anh lạnh nhạt vang lên: “Tề Ngọc.”
“Chúng ta đi.”