Chỉ là bây giờ nghĩ lại…
Những cảm xúc từng mãnh liệt ấy dường như đã bị thời gian bào mòn đến mệt mỏi.
Cho nên cuối cùng cô chỉ nhẹ giọng: “Không còn quan trọng nữa.”
Sắc mặt Kỷ Nam lập tức cứng lại.
Bởi vì anh hiểu, một người thật sự buông xuống mới có thể nói ra câu đó bình tĩnh như vậy.
Nếu còn để tâm, cô đã trách anh rồi.
Nhưng hiện tại cô ngay cả oán trách cũng không muốn nữa.
Lồng ngực Kỷ Nam bỗng nghẹn đến khó chịu.
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng: “Xin lỗi.”
Đầu ngón tay Tề Ngọc hơi run lên.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Trong ký ức của cô, Kỷ Nam gần như chưa từng nói xin lỗi với ai.
Anh kiêu ngạo quen rồi.
Dù có làm sai cũng chỉ im lặng bù đắp bằng cách khác.
Cho nên lúc này nghe thấy hai chữ ấy từ miệng anh…
Tề Ngọc lại cảm thấy chua xót đến muốn khóc.
Bởi vì cô đã từng chờ câu xin lỗi này quá lâu.
Kỷ Nam nhìn đôi mắt dần đỏ lên của cô, trái tim giống như bị ai bóp mạnh.
Anh vô thức đưa tay muốn chạm vào cô.
Nhưng vừa chạm tới khóe mắt cô, động tác lại chậm rãi dừng lại.
Bởi vì anh phát hiện…
Mình hiện tại dường như đã không còn tư cách ấy nữa.
“Tề Ngọc.”
Giọng anh rất khàn.
“Trước kia tôi thật sự không biết em đau lòng đến vậy.”
Cô nghe vậy thì bật cười rất khẽ.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
“Kỷ Nam.”
“Không phải anh không biết.”
“Là anh chưa từng để tâm.”
Không khí bỗng yên lặng.
Mỗi một câu của cô đều giống như dao chậm rãi cắt vào tim anh.
Nhưng Kỷ Nam lại không thể phản bác.
Bởi vì đúng là như vậy.
Trước kia anh luôn cảm thấy dù thế nào Tề Ngọc cũng sẽ ở đó.
Cho nên anh mặc nhiên xem mọi sự dịu dàng và bao dung của cô là đương nhiên.
Mãi đến khi cô thật sự rời đi… Anh mới bắt đầu hoảng loạn.
Ngoài hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.
Một giây sau, cửa phòng truyền dịch bị đẩy ra.
Thẩm Hoài bước nhanh vào.
Hiển nhiên anh vừa từ bệnh viện khác chạy tới, hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Ngọc Ngọc.”
Anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì lập tức nhíu mày.
“Em sốt sao không nói với anh?”
Nói xong, anh theo bản năng đưa tay muốn sờ trán cô.
Nhưng còn chưa chạm tới, cổ tay đã bị người khác giữ lại.
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.
Kỷ Nam đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Hoài.
“Cô ấy không cần anh lo.”
Thẩm Hoài lạnh mặt: “Kỷ tổng.”
“Hiện tại người khiến cô ấy mệt nhất chính là anh.”
Hai người đàn ông nhìn nhau.
Không khí áp lực đến mức khiến người khác khó thở.
Tề Ngọc day nhẹ giữa mày.
Cô thật sự không còn sức nhìn hai người họ đối đầu nữa.
“Đủ rồi.”
Giọng cô rất nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.
“Em muốn nghỉ ngơi.”
Không khí yên lặng vài giây.
Cuối cùng Thẩm Hoài là người lùi trước.
Anh nhìn cô rồi thấp giọng: “Anh ở ngoài.”
Tề Ngọc gật đầu.
Sau khi cửa đóng lại, phòng truyền dịch lại chìm vào yên tĩnh.
Kỷ Nam đứng bên cạnh rất lâu mới thấp giọng hỏi: “Em thích anh ta?”
Tề Ngọc nhắm mắt vài giây.
Cô thật sự không hiểu tại sao đến lúc này Kỷ Nam vẫn cố chấp với vấn đề đó.
“Kỷ Nam.”
“Hiện tại chuyện em thích ai còn quan trọng sao?”
“Quan trọng.”
Anh trả lời gần như không do dự.
Ánh mắt sâu đến đáng sợ.
“Tôi không chấp nhận được việc em ở cạnh người khác.”
Trái tim Tề Ngọc bỗng run lên.